Chen chúc để làm giấy thông hành

(Baonghean.vn) - Sáng 15/2, hàng trăm người đổ về Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (PA72) để làm hộ chiếu, giấy thông hành ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Sáng 15/2, ngày đầu tiên sau nghỉ Tết, Phòng PA72 mở cửa tiếp nhận hồ sơ cấp đổi hộ chiếu, giấy thông hành cho người dân. Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã có mặt trước trụ sở từ rất sớm. Đa số muốn cấp đổi, hộ chiếu, giấy thông hành để đi xuất khẩu lao động, số ít còn lại là đi công tác, du lịch. 

Từ sáng sớm, rất đông người dân đã tập trung tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh.
Từ sáng sớm, rất đông người dân đã tập trung tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh.

7 giờ sáng , tại các đoạn đường xung quanh trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (ở phường Trường Thi, TP.Vinh) đã ken đặc người. Tại các bàn làm thủ tục cấp hộ chiếu và giấy thông hành sang Lào, dù được cấp phát số thứ tự nhưng hàng trăm người chen chúc nhau để nộp hồ sơ tạo nên cảnh lộn xộn.

Hàng trăm người chen chúc nhau khiến không gian nhỏ bé của trụ sở thêm chật chội.
Hàng trăm người chen chúc nhau khiến không gian nhỏ bé của trụ sở thêm chật chội.

Anh Nguyễn Văn Công (trú huyện Quế Phong) cho biết: “Tôi nghe nói hôm nay là ngày đầu tiên cơ quan tiếp nhận hồ sơ, nên đã dậy từ 5 giờ sáng chạy xe vô đây để làm giấy thông hành đi Lào. Nhờ đến sớm nên tôi đã may mắn nộp được hồ sơ”.

Tranh thủ viết vội tờ khai ngay trên tường.
Tranh thủ viết vội tờ khai.

Thượng tá Tô Hữu Trí – Phó trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết: Năm nào, việc giải quyết hộ chiếu, giấy thông hành vào dịp ra Tết cũng căng thẳng do nhu cầu quá lớn. Để đáp ứng yêu cầu của người dân, Phòng đã huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp cùng công an phường và trật tự dân phố, đồng thời bố trí thêm bàn tiếp nhận hồ sơ để sớm hoàn thành thủ tục cho người dân.

Để tránh tình trạng "cò" làm thủ tục, năm nay, Phòng tổ chức chụp ảnh hồ sơ ngay tại trụ sở. Đồng thời cũng tạo điều kiện cho 4 huyện miền núi được lấy giấy thông hành ngay trong ngày để tiết kiệm chi phí đi lại.

Phan Ngọc

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.