Cherished Winter - đêm dạ hội đầy cảm xúc của thầy trò trường THPT Hà Huy Tập

(Baonghean.vn) - Sôi động, đầy cảm xúc… đó là những gì mà Cherished Winter - dạ hội lần đầu tiên của Trường THPT Hà Huy Tập mang đến cho các bạn trẻ thành phố Vinh.
Tối 20/1, chương trình Cherished Winter do thầy trò trường THPT Hà Huy Tập tổ chức đã thu hút hàng nghìn bạn trẻ đến tham gia.Ảnh: Chu Thanh
Tối 20/1, chương trình Cherished Winter do thầy trò Trường THPT Hà Huy Tập tổ chức đã thu hút hàng nghìn bạn trẻ đến tham gia. Ảnh: Chu Thanh
Em Nguyễn Minh Tâm, lớp 12A3, trưởng ban tổ chức chương trình cho biết, chúng em tổ chức dạ hội với mục đích tạo không gian chơi mà học, học mà chơi và truyền cảm hứng học tiếng Anh cho các bạn trẻ. Đồng thời cũng mong đây sẽ là một sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp các bạn học sinh giao lưu và có những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Ảnh: Chu Thanh
Em Nguyễn Minh Tâm, lớp 12A3 -Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết, chúng em tổ chức dạ hội với mục đích tạo không gian chơi mà học, học mà chơi và truyền cảm hứng học tiếng Anh cho các bạn trẻ. Đồng thời, cũng mong đây sẽ là một sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp các bạn học sinh giao lưu và có những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Ảnh: Chu Thanh
Để chuẩn bị cho dạ hội Cherished Winter, các em học sinh đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong vòng hơn 4 tháng. Từ lên kịch bản, văn nghệ biểu diễn, trình diễn thời trang… cho đến kêu gọi tài trợ đều được chính các em học sinh thể hiện. Ảnh: Chu Thanh
Để chuẩn bị cho dạ hội Cherished Winter, các em học sinh đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong vòng hơn 4 tháng. Từ lên kịch bản, văn nghệ biểu diễn, trình diễn thời trang… cho đến kêu gọi tài trợ đều được chính các em học sinh thể hiện. Ảnh: Chu Thanh
 Các tiết mục văn nghệ thể hiện tài năng của học sinh Trường THPT Hà Huy Tập
Ảnh: Chu Thanh

Không chỉ là nơi thể hiện tài năng, là sân chơi tiếng Anh, Cherished Winter còn đặc biệt ý nghĩa khi trong dạ hội, thầy trò trường THPT Hà Huy Tập đã trao học bổng cho 12 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức chương trình thiện nguyện Mùa đông ấm hướng đến các em học sinh ở 2 huyện Tương Dương, Kỳ Sơn. Ảnh: Chu Thanh

 
Tại dạ hội, Hiệu trưởng trường THPT Hà Huy Tập Hoàng Minh Lương chia sẻ, CLB tiếng Anh là một trong những điểm nhấn của kế hoạch chuyên môn nhà trường. Thầy hy vọng đây sẽ là không gian đa sắc màu, là nơi vui chơi học tập giúp các em nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh từ đó mở rộng, làm phong phú hơn vốn hiểu biết về ngoại ngữ, văn hóa; giúp các em giao lưu, rèn luyện kỹ năng sống và khẳng định giá trị bản thân.
Tại dạ hội, thầy giáo Hoàng Minh Lương - Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập chia sẻ, CLB tiếng Anh là một trong những điểm nhấn của kế hoạch chuyên môn của nhà trường. Thầy hy vọng đây sẽ là không gian đa sắc màu, là nơi vui chơi học tập giúp các em nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, từ đó mở rộng, làm phong phú hơn vốn hiểu biết về ngoại ngữ, văn hóa; giúp các em giao lưu, rèn luyện kỹ năng sống và khẳng định giá trị bản thân. Ảnh: Chu Thanh
 
Ảnh: Chu Thanh
Bên cạnh các hoạt động vui chơi, Cherished Winter còn mời đến các khách mời để chia sẻ về cách học tiếng Anh cho các em học sinh. Ảnh: Chu Thanh
 
Ảnh: Chu Thanh
Đặc biệt, màn trình diễn thời trang với chủ đề các nét đặc trưng của các nước nói tiếng Anh do chính các em học sinh tự thiết kế, sáng tạo nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Ảnh: Chu Thanh
 
Ảnh: Chu Thanh
Tất nhiên, không thể thiếu các trò chơi tiếng Anh thú vị, đầy tính sáng tạo. Ảnh: Chu Thanh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.