Chi 1 tỷ để buôn ma túy, anh tử hình, em trai vào tù
Trong thời gian ngắn, Cao Văn Tùng đã hai lần mua gần 9 kg ma túy của một đối tượng ở nước ngoài. Tùng còn rủ em trai cùng tham gia buôn bán chất cấm này.
Ngày 28/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo gồm: Cao Văn Tùng (SN 1974) và em trai Cao Văn Tuấn (SN 1983), cùng trú phường Trường Vinh (Nghệ An); Phan Thế Quang (SN 1974, trú TP Huế), Bùi Hải Trung (SN 1987, trú Hà Tĩnh) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Hồ sơ vụ án thể hiện, trong thời gian chấp hành án phạt tù, Cao Văn Tùng quen Phan Thế Quang và Hạ Bá Vừ (không rõ nhân thân). Sau khi ra tù, Quang, Tùng trở về địa phương, còn Vừ di cư sang Lào sinh sống.

Một thời gian sau, biết Vừ đang ở Lào nên Tùng tìm cách liên lạc, đặt mua ma túy về bán kiếm lời. Từ tháng 6 đến tháng 8/2024, Cao Văn Tùng đã 2 lần mua ma túy.
Tháng 6/2024, Tùng thỏa thuận đặt mua của Vừ 6 bánh heroin, 1 kg ma túy đá, 1 kg ma túy Ketamine với tổng số tiền 1 tỷ 60 triệu đồng để bán kiếm lời. Tùng đặt cọc trước 200 triệu đồng, sau đó rủ Quang góp 200 triệu để buôn ma túy.
Ngày 30/6/2024, Tùng lái ô tô chở Quang đi đến đường Hồ Chí Minh (ở huyện Vũ Quang (cũ), Hà Tĩnh) nhận ma túy của Vừ.
Trên đường đi về, hai đối tượng bị chốt Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra. Lúc này, Tùng lái xe bỏ chạy đến xã Hương Sơn thì dừng lại, vứt ma túy vào bụi cây, tẩu thoát.
Sau lần buôn ma túy thất bại, vào tháng 8/2024 Tùng tiếp tục đặt mua của Vừ 4 bánh heroin, 2 kg ma túy đá, 1 kg ma túy Ketamine và 10 gói nước vui. Do chưa chuẩn bị đủ tiền nên Tùng đưa em trai là Cao Văn Tuấn sang nhà Vừ làm con tin, đợi gom đủ tiền để lấy “hàng”.
Sau đó, Tùng rủ Bùi Hải Trung cùng đi nhận ma túy để làm cảnh giới. Sáng 28/8/2024, Tùng lái ô tô, còn Trung đi xe máy xuất phát từ Vinh lên miền núi nhận ma túy. Khi đến vị trí được Tuấn và Vừ chỉ dẫn, Tùng và Trung lấy ba lô chứa ma túy. Trên đường đi về, các đối tượng bị công an bắt giữ.
Cơ quan điều tra xác định, Cao Văn Tùng phải chịu trách nhiệm đối với 2 lần mua bán gần 9 kg ma túy. Quang chịu trách nhiệm về hành vi mua bán hơn 4 kg ma túy. Trung và Tuấn phải chịu trách nhiệm về hành vi giúp sức cho Tùng mua bán hơn 4,8 kg ma túy.
Tại phiên tòa, bị cáo Tùng thừa nhận hành vi phạm tội vì hám lợi. Bị cáo khai đã bỏ ra hơn 1 tỷ để buôn ma túy.
Trong khi đó, ban đầu bị cáo Tuấn, Trung không thừa nhận hành vi giúp sức cho Tùng buôn, Tuấn khai sang Lào để cai nghiện chứ không mua ma túy; nhưng sau đó, hai bị cáo này thừa nhận hành vi phạm tội.
HĐXX nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo Tùng giữ vai trò chính, tái phạm nguy hiểm nên bị tuyên phạt án tử hình.
Bị cáo Quang phạm tội với vai trò thứ yếu, giúp sức, góp tiền cùng Tùng mua ma túy nên tuyên phạt tù chung thân. Phạm tội với vai trò đồng phạm thứ yếu, hai bị cáo Tuấn và Trung bị tuyên phạt 20 năm tù.


