Chỉ 110 triệu đồng, mẫu ô tô cỡ nhỏ lập kỷ lục giá rẻ

Có giá chỉ 110 triệu đồng, mẫu ô tô cỡ nhỏ Bajaj Qute đã lập kỷ lục về độ rẻ trong những ngày đầu năm 2017.

Ô tô giá rẻ đang là phân khúc được tất cả các hãng xe lớn trên thế giới nhòm ngó đến. Đầu năm 2017, hàng loạt mẫu xe có giá hấp dẫn được tung ra. Nhưng tính đến cuối tháng 1/2017, Bajaj Qute đã lập kỷ lục về độ rẻ khi chốt giá ở mức chỉ 110 triệu đồng. Ở mức giá này, Bajaj Qute thậm chí còn rẻ hơn một chiếc xe tay ga cao cấp.

Bajaj Qute có giá chỉ 110 triệu đồng
Bajaj Qute có giá chỉ 110 triệu đồng.

Bajaj Qute không phải là tân binh trên thị trường ô tô. Đây là dòng xe gia đình cỡ nhỏ do Ấn Độ Bajaj sản xuất và ra mắt thị trường lần đầu tiên vào năm 2012 với tên gọi ban đầu là Bajaj RE60. Năm 2015, nhận thấy những thành công mang lại từ mẫu xe này, Ấn Độ Bajaj đã nâng cấp chiếc Bajaj RE60 về ngoại thất, nội thất và động cơ.

Ở thị trường châu Á, xe cỡ nhỏ Perodua Axia 2017 chỉ đắt hơn Bajaj Qute. Mới đây, trang Paultan cho biết, Perodua Axia 2017 đã chính thức tới các đại lý phân phối ở thị trường Malaysia và hiện tại đã sẵn sàng cho việc lái thử.

Perodua Axia có 4 phiên bản: Standard E, Standard G, SE và Advance. Giá của mẫu xe này dao động từ 24.900 RM (khoảng 126 triệu đồng) tới 42.900 RM (khoảng 217 triệu đồng).

Hãng xe Nhật Bản Toyota cũng không bỏ quên phân khúc giá rẻ khi mới tung ra mẫu Toyota Yaris 2017.  Toyota Yaris vừa chính thức ra mắt thị trường Nhật Bản với một số nâng cấp ngoại thất và tùy chọn động cơ. Mức giá của mẫu xe này bắt đầu tư 232 triệu đồng.

Có giá 320 triệu đồng không có nghĩa Honda Mobilio đắt hơn Bajaj Qute hay Suzuki Ignis vì Honda Mobilio là mẫu xe gia đình 7 chỗ ngồi. Mẫu xe đa dụng Mobilio 2017 vừa được Honda ra mắt thị trường Indonesia với 5 phiên bản ngay sau khi ra mắt tại Thái Lan, mức giá dao động từ 320 đến 410 triệu đồng.

Hãng xe Nhật Bản Nissan cũng gây chú ý khi vừa cho ra mắt tại thị trường Ấn Độ mẫu xe thế hệ mới Nissan Sunny 2017 với giá bán đi kèm từ 262 triệu đồng. Khác biệt với hai nhà đồng hương khác là Honda và Toyota khi lựa chọn thị trường Thái Lan là điểm ra mắt phiên bản mới cho hai mẫu xe Vios và City.

Không quá thịnh hành nhưng các mẫu xe của Toyota hay Honda nhưng mẫu xe SUV cỡ nhỏ, giá rẻ nổi tiếng của Nga là Lada Niva vẫn được khách Việt quan tâm. Lada Niva vừa được xác nhận chuẩn bị có thế hệ mới vào năm 2018.

Mẫu ô tô giá rẻ Suzuki Ignis
Mẫu ô tô giá rẻ Suzuki Ignis.

Hiện các thông tin chi tiết xoay quanh Lada Niva thế hệ mới vẫn là một bí ẩn nhưng chắc chắn rằng chiếc xe mới sẽ khác biệt hoàn toàn với phiên bản đã từng sản xuất trong 40 năm qua. Một số nguồn tin cho rằng chiếc xe sẽ dựa trên cơ sở dòng SUV cỡ nhỏ Renault Duster để giảm giá thành. Giá bán ra của Lada Niva được dự báo sẽ là khoảng 300 triệu đồng.

Gần đây, giới mê xe giật mình với thông tin 'siêu xe Ferrari F40' giá chỉ 293 triệu đồng. Thực ra, đây không phải sản phẩm của thương hiệu xe xa xỉ Ferrari. Đây là chiếc xe thể thao rẻ tiền Pontiac Fiero. Pontiac Fiero đang được bán giá 12.922 USD (khoảng 293 triệu đồng).

Chiếc xe nhái Pontiac Fiero đang được rao bán tại Mỹ này đã có ngoại hình "fake" giống tới 95% so với siêu xe huyền thoại Ferrari F40 và hiện nay đang được rao bán. Dựa theo thiết kế của F40, từng chi tiết của chiếc xe đã được "replica" một cách tỉ mỉ, khiến những người không sành về xe 100% không thể nhận biết được nó với F40 thật./.

Theo VOV

tin mới

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

(Baonghean.vn) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển với tốc độ chóng mặt, thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tương tác với thế giới xung quanh. Các quốc gia trên toàn cầu đang đổ nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển AI, với mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này.

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

(Baonghean.vn) - Lĩnh vực công nghệ từ lâu được xem là sân chơi của nam giới, với những định kiến về sự phức tạp, khô khan và đòi hỏi tư duy logic mạnh mẽ. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ tài năng xuất hiện và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực này.

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

(Baonghean.vn) - Một nhóm các nhà lập pháp thuộc lưỡng đảng Mỹ đã đưa ra dự luật vào ngày 5/3 vừa qua, yêu cầu ByteDance của Trung Quốc phải bán ứng dụng video ngắn TikTok trong vòng 6 tháng nếu không muốn bị cấm tại Mỹ.

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

(Baonghean.vn) - Ngày nay, tội phạm mạng không ngừng dùng các thủ đoạn tinh vi để tấn công dữ liệu nhạy cảm của các doanh nghiệp. Do đó, việc xây dựng các chiến lược để bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Google ra mắt tính năng tìm kiếm mới bằng cử chỉ cho người dùng Android

Google ra mắt tính năng tìm kiếm mới bằng cử chỉ cho người dùng Android

(Baonghean.vn) - Theo công bố của gã khổng lồ tìm kiếm Google, công ty sẽ ra mắt tính năng “Circle to Search” từ ngày 31/1 tới trên một số điện thoại thông minh Android cao cấp, cho phép người dùng trên toàn cầu dùng cử chỉ để tìm kiếm thông tin nhanh chóng mà không cần phải rời khỏi ứng dụng.

Chuyên gia tiết lộ cách nhận biết một trang web hoặc ứng dụng đang theo dõi bạn

Chuyên gia tiết lộ cách nhận biết một trang web hoặc ứng dụng đang theo dõi bạn

(Baonghean.vn) -Trong thời đại công nghệ số, việc sử dụng các trang web và ứng dụng trực tuyến là điều không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích, các trang web và ứng dụng này cũng có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn không hề hay biết.

Hội Phụ nữ Nghệ An phát động Cuộc thi 'Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội'

Hội Phụ nữ Nghệ An phát động Cuộc thi 'Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức cuộc thi nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương và chủ đề năm 2024 về “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội", thực hiện khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động hội” của Hội Phụ nữ Nghệ An giai đoạn 2023 - 2027.