Chi tiền tỷ, SHB Đà Nẵng sắp đón 2 cầu thủ SLNA

(Baonghean.vn) - Hai cầu thủ SLNA đầu tiên đạt được thỏa thuận với đội bóng mới khi V.League 2019 khép lại là hậu vệ Trần Đình Hoàng và tiền vệ Võ Ngọc Toàn.

Trong số 14 cầu thủ hết hạn hợp đồng với CLB SLNA khi V.League 2019 khép lại, hậu vệ Trần Đình Hoàng và tiền vệ Võ Ngọc Toàn là hai cầu thủ trụ cột của đội bóng. Mùa bóng năm nay, hai cầu thủ này đều đã thi đấu 24 và 25 trận cho đội bóng xứ Nghệ.

Vì CLB SLNA chưa tìm được nhà tài trợ cho những mùa bóng tiếp theo nên những cầu thủ nói trên buộc phải tìm bến đỗ mới khi mùa giải khép lại. Theo tìm hiểu của Báo Nghệ An, bến đỗ của Đình Hoàng và Ngọc Toàn sẽ là CLB SHB Đà Nẵng.

Hậu vệ Trần Đình Hoàng sẽ rời SLNA sau nhiều năm gắn bó. Ảnh: Xuân Thủy
Hậu vệ Trần Đình Hoàng sẽ rời SLNA sau nhiều năm gắn bó. Ảnh: Xuân Thủy

Giá trị chuyển nhượng theo dạng tự do của hai cầu thủ này không dưới 1 tỷ đồng/ năm và mức lương cùng đãi ngộ khá hậu hĩnh. Được biết vào tuần tới khi V.League 2019 khép lại, Đình Hoàng và Ngọc Toàn sẽ vào Đà Nẵng hoàn tất hợp đồng.

Nếu như Đình Hoàng là cầu thủ đã khẳng định được thương hiệu của mình trong màu áo SLNA lẫn ĐTQG thì tiền vệ Ngọc Toàn là ngôi sao đang lên và trưởng thành vượt bậc những mùa bóng gần đây.

Mùa giải 2019, SHB Đà Nẵng cũng đã chiêu mộ hai cầu thủ SLNA là Âu Văn Hoàn và Phạm Mạnh Hùng. Tuy nhiên, cả hai gương mặt này đều sẽ rời đội bóng sông Hàn với những nguyên nhân khác nhau.

Trụ cột ra đi, SLNA chỉ còn lại hơn chục cầu thủ trẻ. Ảnh: Đức Anh
Trụ cột ra đi, SLNA chỉ còn lại hơn chục cầu thủ trẻ. Ảnh: Đức Anh

Như vậy, SLNA chỉ còn hơn 10 cầu thủ thuộc diện không phải gia hạn hợp đồng. Trong đó, đa phần là những cầu thủ trẻ như Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Hoàng Văn Khánh, Phan Văn Đức hay Lê Thành Lâm và Nguyễn Bá Đức.

Bên cạnh đó, tất cả ngoại binh của SLNA như Michael Olaha, Damir Memoivic hay Joel Vinicius cũng sẽ rời đội bóng xứ Nghệ sau khi trận đấu gặp Quảng Nam kết thúc. Trước đó, hai cầu thủ Olaha và Memovic chỉ ký hợp đồng 1 năm, trong khi Vincius đến SLNA theo dạng cho mượn nửa mùa từ CLB TP Hồ Chí Minh./.

Chi tiết 14 cầu thủ SLNA hết hợp đồng khi V.League 2019 khép lại

Chi tiết 14 cầu thủ SLNA hết hợp đồng khi V.League 2019 khép lại

(Baonghean.vn) - Một bài toán khó sẽ đặt ra với Sông Lam Nghệ An khi mùa giải kết thúc khi có đến 14 cầu thủ, trong đó đa phần là những trụ cột sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối năm nay. Theo đó, tổng số tiền để giữ chân được những gương mặt này không phải là ít.

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.