Chi tiết các học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Để tuyển thẳng vào lớp 10, học sinh phải đạt các giải quốc gia, quốc tế ở các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoặc đạt giải tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào ngày 3,4/6/2021 với ba môn thi là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. 

Năm nay, Nghệ An chỉ tuyển sinh vào lớp 10 những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An. Học sinh chuyển từ địa phương khác về muốn tham gia dự thi phải có sự chấp thuận của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đối tượng học sinh là người dân tộc thiểu số sẽ được ưu tiên trong tuyển sính vào lớp 10. Trong ảnh: Giờ học của học sinh Trường PT DTNT THCS Tương Dương. Ảnh - MH.
Đối tượng học sinh là người dân tộc thiểu số sẽ được ưu tiên trong tuyển sinh vào lớp 10. Trong ảnh: Giờ học của học sinh Trường PT DTNT THCS Tương Dương. Ảnh: MH.

Ngoài tham gia thi tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có hướng dẫn về quy định tuyển thẳng và cộng điểm ưu tiên đối với các thí sinh. Quy định này được căn cứ theo văn bản số: 03/VBHN-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.

Cụ thể, tuyển thẳng vào trung học phổ thông với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh là người dân tộc rất ít người; học sinh khuyết tật;

Ngoài ra, tuyển thẳng với học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Đối tượng được ưu tiên cộng điểm được chia thành các nhóm đối tượng khác nhau. Nhóm đối tượng 1 là con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

Ngoài ra, ưu tiên cộng điểm với đối tượng là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Thí sinh Nghệ An tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Đức Anh
Thí sinh Nghệ An tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Đức Anh

Nhóm đối tượng 2 được ưu tiên là con của  Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

 Nhóm đối tượng 3 được ưu tiên là người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Song song với các đối tượng này, trong năm nay Nghệ An cũng đã dự kiến tuyển thẳng đối với những học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo chưa công bố tiêu chí tuyển thẳng./. 

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.