Chi tiết tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 của các trường tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm nay, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng vẫn là trường có tỷ lệ chọi cao nhất, số lượng hồ sơ đăng ký dự thi cao hơn khá nhiều so với các năm học trước.

Ngày 25/6, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố hình thức tuyển sinh Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay toàn tỉnh có 37.592 chỉ tiêu tuyển sinh. Đến thời điểm này có 37.019 thí sinh đăng ký dự thi.

Giờ học của học sinh Trường THPT Thanh Chương 1. Ảnh: Mỹ Hà
Giờ học của học sinh Trường THPT Thanh Chương 1. Năm nay các trường học ở Thanh Chương tỷ lệ trúng tuyển khá đồng đều. Ảnh: Mỹ Hà

Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường THPT, TT GDNN-GDTX và chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đã được phê duyệt, Sở công bố danh sách các trường THPT tổ chức thi tuyển và các trường THPT tổ chức xét tuyển. Theo đó, năm nay có 43 trường thực hiện phương thức xét tuyển do số lượng thí sinh đăng ký dự thi thấp hơn chỉ tiêu được giao. Trong đó, ngoài trường THPT Tương Dương 1 và 2, các trường còn lại chủ yếu là các trường ngoài công lập và các Trung tâm GDNN- GDTX và Trung tâm GDTX.

Ở các trường còn lại tỷ lệ chọi cao nhất là Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng với tỷ lệ trúng tuyển chỉ đạt 45%. Năm nay, tỷ lệ đăng ký vào 2 trường còn lại ở thành phố Vinh cũng có sự chênh lệch khi Trường THPT Lê Viết Thuật tỷ lệ trúng tuyển là 68% và Trường THPT Hà Huy Tập là 84%.

Giờ học của học sinh Trường THPT Đô Lương 1. Tại kỳ thi tới, Trường THPT Đô Lương 1 và Trường THPT Đô Lương 4 có tỷ lệ trúng tuyển khá đồng đều. Ảnh: Mỹ Hà
Giờ học của học sinh Trường THPT Đô Lương 1. Tại kỳ thi tới, Trường THPT Đô Lương 1 và Trường THPT Đô Lương 4 có tỷ lệ trúng tuyển khá đồng đều. Ảnh: Mỹ Hà

Sự cạnh tranh cũng khá cao đối với các trường học thuộc các huyện Hưng Nguyên, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai. Trong đó, Trường THPT Diễn Châu 2, tỷ lệ trúng tuyển chỉ đạt 52%.

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo phương thức tuyển sinh, từ ngày 25/6/2020, Sở yêu cầu các đơn vị không được nhận hồ sơ đăng ký mới, chỉ nhận phiếu các đối tượng quy định ở mục 2 (nếu có). Các đơn vị niêm phong ngay phiếu dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021.

Chi tiết tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 của các trường tại Nghệ An ảnh 5

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.