Chi tiết UAV phản lực Geran-5 của Nga tấn công Kyiv và tên lửa diệt hạm PrSM Increment 2 của Mỹ

Thành Vinh•05/09/2026 06:45

Nga triển khai UAV phản lực Geran-5 tốc độ cao nhắm vào Kyiv, trong khi Lục quân Mỹ tăng tốc tích hợp đầu dò chống hạm cho tổ hợp tên lửa tầm xa PrSM.

Chiến trường quốc tế tiếp tục ghi nhận các bước phát triển vũ khí đáng chú ý. Lực lượng Nga vừa đưa vào thực chiến dòng máy bay không người lái (UAV) tấn công phản lực Geran-5 nhằm vào các mục tiêu tại Kyiv. Cùng thời điểm, Lục quân Mỹ đang đẩy mạnh nâng cấp tên lửa PrSM để săn tàu chiến từ hệ thống HIMARS, trong khi Hàn Quốc cân nhắc triển khai khí tài giám sát đến khu vực Trung Đông.

Thông số kỹ thuật và đặc tính tác chiến của UAV Geran-5

Theo ông Serhii Beskrestnov, cố vấn công nghệ quốc phòng của Tổng thống Ukraine, UAV Geran-5 đã xuất hiện trên bầu trời Kyiv trong hai ngày liên tiếp từ cự ly phóng khoảng 400 km. Thiết kế mới này có kích thước và vận tốc vượt trội hoàn toàn so với phiên bản Geran-2 sử dụng động cơ piston truyền thống.

UAV tấn công phản lực Geran-5 của Nga
UAV tấn công phản lực Geran-5 của Nga được phía Ukraine ghi nhận. Ảnh: Serhii Beskrestnov

Dữ liệu từ Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Geran-5 sở hữu chiều dài khoảng 6,5 m, sải cánh 3,2 m, trọng lượng cất cánh tối đa 850 kg và mang đầu đạn 90 kg. Khí tài này trang bị động cơ tuốc bin phản lực TELEFLY TF-TJ2000A lực đẩy khoảng 200 kgf, cho phép đạt vận tốc hành trình 450 - 600 km/h, tầm bay ước tính 950 km và trần bay 6.000 m. Về hệ thống điện tử, Geran-5 tích hợp định vị vệ tinh Kometa-M12, dẫn đường quán tính SADRA/MINSOO cùng modem mạng MESH XK-F358.

Thông số kỹ thuậtChi tiết cấu hình
Chiều dài / Sải cánh6,5 m / 3,2 m
Khối lượng cất cánh tối đa850 kg
Khối lượng đầu đạn90 kg
Vận tốc hành trình450 - 600 km/h
Tầm bay / Trần bayKhoảng 950 km / 6.000 m
Hệ thống động lựcTuốc bin phản lực TELEFLY TF-TJ2000A (200 kgf)

Tốc độ cao là thách thức lớn nhất đối với lưới phòng không Ukraine. Với vận tốc 450 - 600 km/h, Geran-5 chỉ mất 40 - 53 phút để vượt qua hành trình 400 km, rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng so với mức hơn hai giờ của Geran-2 (bay khoảng 180 km/h). Theo HUR, Nga đang duy trì sản lượng khoảng 3.000 UAV kết hợp giữa dòng Geran-4 và Geran-5 mỗi tháng tại khu công nghiệp Alabuga ở Yelabuga. Để ứng phó, Ukraine đang thử nghiệm bốn mẫu UAV đánh chặn chuyên dụng nhằm tiết kiệm các loại tên lửa phòng không đắt tiền.

Mỹ tăng tốc tích hợp đầu dò diệt hạm cho tên lửa PrSM

Lục quân Mỹ vừa chuyển đổi chương trình PrSM Increment 2 sang cơ chế mua sắm tinh gọn MTA-RF của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm rút ngắn thời gian đưa vũ khí vào biên chế tác chiến. Điểm khác biệt cốt lõi giữa Increment 2 và phiên bản đầu tiên là sự xuất hiện của đầu dò đa chế độ, cho phép bám bắt các mục tiêu di động như tàu chiến thay vì chỉ đánh các mục tiêu cố định.

Bệ phóng HIMARS phóng tên lửa PrSM
Bệ phóng HIMARS khai hỏa tên lửa PrSM trong cuộc tập trận Talisman Sabre tại Australia. Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia

Trong đợt bắn thử nghiệm ngày 12/3/2026 do tập đoàn Lockheed Martin thực hiện, quả đạn phóng từ bệ HIMARS đã bay khoảng 350 km và kích hoạt đầu dò mới thành công. Tổ hợp pháo phản lực M142 HIMARS có thể mang hai quả đạn PrSM trong một cụm ống phóng, trong khi hệ thống M270A2 mang được bốn quả, tăng gấp đôi cơ số đạn so với dòng ATACMS trước đây.

Để bảo đảm khả năng đánh trúng mục tiêu cơ động trên biển ở cự ly hàng trăm kilômet, Lục quân Mỹ đang phối hợp cùng Hải quân, Thủy quân lục chiến và Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để hoàn thiện chuỗi truyền nhận dữ liệu mục tiêu từ máy bay, UAV, radar bờ và vệ tinh viễn thám trước khi khai hỏa.

Hàn Quốc cân nhắc nhiệm vụ bảo vệ tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz

Hàn Quốc đang xem xét khả năng điều động lực lượng tham gia nhiệm vụ bảo vệ quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz sau các cuộc trao đổi với Mỹ, Anh và Pháp. Phương án được cân nhắc bao gồm máy bay tuần thám biển, tàu hỗ trợ hậu cần và các đơn vị chuyên trách rà phá thủy lôi.

Máy bay tuần thám P-8A Poseidon
P-8A Poseidon của Hải quân Hàn Quốc. Seoul hiện sở hữu sáu máy bay loại này. Ảnh: Hải quân Hàn Quốc

Giới quan sát quân sự nhận định máy bay tuần thám hiện đại nhất của Seoul hiện nay là dòng P-8A Poseidon, vừa tiếp nhận đủ sáu chiếc vào năm 2024 để làm nhiệm vụ chống ngầm và trinh sát biển. Dù vậy, quy mô biên chế nhỏ phục vụ phòng thủ bán đảo Triều Tiên là yếu tố khiến giới chức nước này phải tính toán kỹ lưỡng mức độ sẵn sàng chiến đấu trước khi trình Quốc hội thông qua.

Eo biển Hormuz giữ vai trò huyết mạch đối với nguồn cung năng lượng của Hàn Quốc, khi có tới 61% lượng dầu thô và 54% naphtha nhập khẩu của nước này đi qua đây trong năm 2025. Nếu kế hoạch được phê chuẩn, đây sẽ là đợt triển khai hải quân đáng chú ý tiếp theo ngoài bán đảo kể từ sau đơn vị Cheonghae tại vịnh Aden, trong một khu vực có mật độ mối đe dọa cao từ UAV, tên lửa và thủy lôi.

0 0 0
x
Chi tiết UAV phản lực Geran-5 của Nga tấn công Kyiv và tên lửa diệt hạm PrSM Increment 2 của Mỹ
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO