Chi tiêu vũ khí hạt nhân toàn cầu năm 2026 đạt mức kỷ lục 119 tỷ USD

Thành Vinh09/06/2026 15:31

Báo cáo từ ICAN và SIPRI cảnh báo về cuộc chạy đua vũ trang mới khi chi tiêu hạt nhân tăng 19%, trong đó Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu về ngân sách hiện đại hóa kho vũ khí.

Theo số liệu mới nhất từ Chiến dịch quốc tế nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN), 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã đầu tư tổng cộng gần 119 tỷ USD vào kho vũ khí của mình trong năm 2026. Con số này đánh dấu mức tăng trưởng 19% so với năm 2024, làm dấy lên những lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân thế hệ mới đang hình thành.

Phân tích ngân sách hạt nhân theo quốc gia

Mỹ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về chi tiêu quân sự trong lĩnh vực này với 69,2 tỷ USD. Trung Quốc đứng ở vị trí thứ hai với 13,5 tỷ USD, theo sát là Anh với ngân sách 12,6 tỷ USD. Các quốc gia khác bao gồm Pháp, Ấn Độ, Israel, Pakistan và Triều Tiên cũng ghi nhận xu hướng tăng cường đầu tư mạnh mẽ vào năng lực hạt nhân.

Nguy cơ hạt nhân ngày càng gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.
Nguy cơ hạt nhân ngày càng gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. (Ảnh: Reuters)

Rủi ro từ công nghệ và sự sụp đổ của các thỏa thuận kiểm soát

Báo cáo từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) chỉ ra rằng, dù tổng số đầu đạn hạt nhân trên toàn cầu có xu hướng giảm nhẹ xuống còn 12.187 đơn vị, nhưng số lượng vũ khí sẵn sàng tác chiến lại tăng lên mức 9.745 đầu đạn. Giám đốc SIPRI, Karim Haggag, nhấn mạnh rằng sự đổ vỡ trong việc kiểm soát vũ khí chiến lược và sự cạnh tranh giữa các cường quốc đang đẩy mức độ rủi ro lên cao hơn bao giờ hết.

Đáng chú ý, sự tích hợp của Trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hệ thống chỉ huy hạt nhân được các chuyên gia từ ICAN đánh giá là một yếu tố làm tăng nguy cơ sử dụng vũ khí ngoài ý muốn. Bà Susi Snyder, Giám đốc các chương trình của ICAN, nhận định sự kết hợp giữa leo thang chi tiêu và AI là tình trạng báo động đối với an ninh toàn cầu.

Cơ cấu kho vũ khí hạt nhân thế giới

Mỹ và Nga hiện vẫn nắm giữ khoảng 83% tổng kho vũ khí hạt nhân thế giới, với mỗi bên sở hữu hơn 5.000 đầu đạn. Tuy nhiên, Trung Quốc đang nổi lên là quốc gia có tốc độ mở rộng kho vũ khí nhanh nhất, hiện đạt khoảng 620 đầu đạn. Dưới đây là bảng thống kê sơ bộ về tình hình vũ khí hạt nhân:

Chỉ sốGiá trị ước tính
Tổng số đầu đạn toàn cầu12.187
Số lượng có thể sử dụng9.745
Tỷ trọng sở hữu Mỹ - Nga83%
Số đầu đạn của Trung Quốc620

Nhìn chung, tốc độ tháo dỡ các loại vũ khí cũ đang có dấu hiệu chậm lại, trong khi việc triển khai các hệ thống mới đang được các cường quốc hạt nhân tăng tốc. Xu hướng này dự báo tổng lượng vũ khí hạt nhân dự trữ có khả năng sẽ tăng trở lại trong những năm tới, phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong chiến lược quốc phòng toàn cầu.

0 0 0
x
Chi tiêu vũ khí hạt nhân toàn cầu năm 2026 đạt mức kỷ lục 119 tỷ USD
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO