Chia sẻ của các ngôi sao bóng đá xứ Nghệ trước mùa giải mới

(Baonghean.vn) - “Chúng tôi sẽ trình diễn lối chơi hiệu quả, cuốn hút để kéo tình yêu khán giả trở lại sân cỏ, giúp sống lại không khí sôi động đã từng có ở chảo lửa sân Vinh”. Đó là những chia sẻ của các ngôi sao CLB SLNA trước thềm mùa giải mới.
CLB SLNA trao áo đấu cho các cầu thủ gia hạn hợp đồng và ký kết mới trong mùa giải 2022. Ảnh: Đức Anh
CLB SLNA trao áo đấu cho các cầu thủ gia hạn hợp đồng và ký kết mới trong mùa giải 2022. Ảnh: Đức Anh

Tinh thần hưng phấn, sẵn sàng chờ đón ngày xung trận

Mùa giải 2022, đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ của SLNA. Từ khi có nhà tài trợ mới vào tiếp quản đội bóng, CLB xứ Nghệ đã có được sự đầu tư mạnh mẽ, qua đó đã giữ chân được hàng loạt trụ cột trong đội hình. Có thể kể đến là các tuyển thủ như Văn Đức, Xuân Mạnh,… Bên cạnh đó CLB còn mang về những bom tấn của bóng đá Việt Nam như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Trần Đình Hoàng…

Với những ngôi sao hiện đang có mặt tại SLNA, đội bóng chủ sân Vinh hứa hẹn sẽ có một bộ mặt hoàn toàn khác so với những mùa giải đã qua. Minh chứng cho điều đó là hàng loạt các trận đấu nội bộ trước thềm mùa giải mới, đội hình chính của đội bóng xứ Nghệ đã trình diễn một lối chơi nhuần nhuyễn, mạch lạc và hiệu quả.

Để có được những điều này ngoài bổ sung hàng loạt cầu thủ chất lượng, thì phải kể đến sự dày công, kiên trì làm việc trong nhiều tháng của ban huấn luyện CLB.

HLV Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ: “Mọi công tác chuẩn bị về lực lượng, chuyên môn, tinh thần cho mùa giải 2022 đã hoàn tất. Chúng tôi xin khẳng định rằng, CLB SLNA đã sẵn sàng bước vào mùa giải mới với những quyết tâm và mục tiêu cao nhất trong từng trận đấu, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu mà Ban lãnh đạo đội bóng đề ra là nằm trong nhóm 3 đội dẫn đầu của Giải vô địch quốc gia V.League 2022. Trong đó, mục tiêu cao nhất, ý nghĩa nhất mà chúng tôi tự đặt ra trong mỗi thành viên SLNA chính là tập luyện và thi đấu hết mình với tinh thần trung thực, cao thượng, thắng không kiêu, bại không nản, để từ đó khơi dậy hơn nữa niềm tự hào SLNA đến các thế hệ cầu thủ SLNA cũng như những cổ động viên thân yêu của đội bóng”.

HLV Nguyễn Huy Hoàng cùng tập thể SLNA đặt quyết tâm lớn trước thềm mùa giải mới. Ảnh: Thành Chung
HLV Nguyễn Huy Hoàng cùng tập thể SLNA đặt quyết tâm lớn trước thềm mùa giải mới. Ảnh: Thành Chung

Khác với những mùa giải trong quá khứ, giờ đây CLB SLNA không còn phải đối mặt với tình trạng “chảy máu” lực lượng. Những tuyển thủ như Văn Đức, Xuân Mạnh đã đồng ý đặt bút ký gia hạn hợp đồng với CLB để tiếp tục gắn bó lâu dài với đội bóng áo vàng.

Sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia cả hai đang có được sự tự tin, cũng như một tinh thần hưng phấn để hướng đến những trận đấu đầy thử thách ở phía trước. Xuân Mạnh chia sẻ: “Với sự trở về của các đàn anh đã thành danh, tôi thấy rất tự hào khi được khoác trên mình chiếc áo vàng, chiếc áo mang bản sắc riêng không thể pha trộn với bất cứ một CLB nào khác, tôi rất tự tin để tiếp tục cống hiến cho đội bóng tôi yêu. Với triết lý “tinh thần thép, chiến thắng đẹp” mà CLB đang xây dựng đã mang đến cho Mạnh một tinh thần hứng khởi, sự nỗ lực trong tập luyện, thi đấu hướng đến những chiến thắng trong mùa giải mới”.

Xuân Mạnh nỗ lực tập luyện với tinh thần hứng khởi trước ngày xung trận. Ảnh: Đức Anh
Xuân Mạnh nỗ lực tập luyện với tinh thần hứng khởi trước ngày xung trận. Ảnh: Đức Anh

Quyết tâm kéo tình yêu của người hâm mộ trở lại sân Vinh

Trong mùa giải 2022 này, CLB xứ Nghệ chứng kiến những người con đã thành danh từ nhiều câu lạc bộ khác quay trở về để giúp đội bóng quê hương lấy lại vị thế, cũng như lòng mong mỏi của ngươi hâm mộ.

Trọng Hoàng người trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá SLNA, sau quãng thời gian dài chinh chiến ở các CLB hàng đầu của Việt Nam, anh đã quay về với SLNA. Trong quá khứ cầu thủ chạy cánh này đã từng giúp đội chủ sân Vinh giành được chức Vô địch Quốc gia năm 2011, sau đó anh còn giành nhiều chức vô địch khác cùng các câu lạc bộ hàng đầu trong nước. Anh là mắt xích khó thay thế trong đội hình đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên chấn thương đã làm cho Trọng Hoàng phải bỏ lỡ một số trận đấu quan trọng trong thời gian gần đây của đội tuyển. Giờ đây khả năng hồi phục của anh đang có những dấu hiệu khả quan và anh hoàn toàn tự tin cho ngày trở lại cống hiến cho đội bóng quê hương.

Trọng Hoàng chia sẻ: “Chấn thương của tôi đã có những tiến triển tích cực. Tôi tự tin sẽ trở lại thi đấu cho SLNA trong thời gian sớm nhất. Ở lần trở lại SLNA này, Hoàng có rất nhiều cảm xúc, bởi SLNA không chỉ là nơi mình đang thi đấu, mà đó còn là niềm tự hào của quê hương, là ngôi nhà, là gia đình mà mình đã gắn bó từ thuở nhỏ. Vì vậy được khoác trên mình chiếc áo vàng thân thuộc là niềm vinh dự, tự hào, hạnh phúc, một sự gần gũi mà không đâu có được. Tôi sẽ mang tất cả những kinh nghiệm mà mình có được để cùng các cầu thủ trẻ cống hiến, hoàn thành mục tiêu mà BHL SLNA đề ra trong mùa giải 2022”.

Quế Ngọc Hải sẵn sàng cùng SLNA chinh phục những nấc thang trong mùa giải mới. Ảnh: Thành Chung
Quế Ngọc Hải sẵn sàng cùng SLNA chinh phục những nấc thang trong mùa giải mới. Ảnh: Thành Chung

Trong mùa giải mới này, việc CLB sẽ có sự đóng góp của nhiều cầu thủ đã thành danh, cùng với đó là một lối chơi mang nhiều nét tươi mới. Đây sẽ là một trong những tín hiệu tích cực để kéo khán giả trở lại cổ vũ cho đội bóng có truyền thống bậc nhất Việt Nam.

Quế Ngọc Hải tâm sự: “Sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia để tập luyện cùng SLNA, Hải cảm nhận rằng các cầu thủ trong CLB đang rất háo hức, sẵn sàng để chuẩn bị cho những mục tiêu sắp tới. Chúng tôi sẽ thi đấu cống hiến hết mình mang tình yêu của người hâm mộ xứ Nghệ trở lại với sân Vinh. Đội bóng năm nay đặt mục tiêu lọt vào tốp 3 và chúng tôi sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu hết mình để có thể hiện thực hóa được mục tiêu đó”.

Đội trưởng Hoàng Văn Khánh đánh giá cao tinh thần đoàn kết của tập thể cầu thủ SLNA trước ngày khai cuộc. Ảnh: Đức Anh
Đội trưởng Hoàng Văn Khánh đánh giá cao tinh thần đoàn kết của tập thể cầu thủ SLNA trước ngày khai cuộc. Ảnh: Đức Anh

Sự hòa nhập giữa những cầu thủ đã thành danh và những cầu thủ trẻ có chuyên môn, lòng khát khao, sẽ mang đến một tập thể mạnh mẽ, không ngại trước những đội bóng hàng đầu nào.

Để tạo được điều đó đội trưởng Hoàng Văn Khánh chia sẻ: “Được thi đấu với những đàn anh đã tạo dựng được tên tuổi và những ngôi sao của đội tuyển, giúp chúng tôi học hỏi được rất nhiều. Chúng tôi sẽ cùng nhau đoàn kết, sớm hòa nhập vào lối chơi chung của toàn đội, để cùng hướng đến một tập thể SLNA mạnh mẽ, đáp ứng được sự kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh, tập đoàn và người hâm mộ SLNA trên khắp cả nước”.

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.