Chiếm dụng vỉa hè để làm dịch vụ trông giữ xe

(Baonghean.vn) - Tình trạng này diễn ra phổ biến ở khu vực các chợ, bệnh viện nhưng chưa được giải quyết dứt điểm đang gây nên tình trạng lộn xộn, mất  mỹ quan, an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Một đoạn vỉa hè đường Nguyễn Trãi  (trước khu vực chợ Quán Bánh) chiều dài khoảng 100 mét nhưng có tới 9 điểm trông giữ xe đạp xe máy. Biển quảng cáo trông giữ xe được dựng san sát nhau ngay sát mé đường, thậm chí có hộ còn để biển quảng cáo dưới lòng đường và đặt ghế ngay mép đường để chèo kéo khách vào gửi xe.  Hầu hết các hộ trông giữ xe dọc vỉa hè ở khu vực chợ Quán Bánh đều có nhà riêng hoặc thuê mặt bằng trước sân hoặc ki ốt của những hộ có nhà mặt tiền để làm dịch vụ trông giữ xe và họ chiếm luôn phần vỉa hè phía trước để làm nơi để xe.

“Tôi có nhà ở đây nên làm dịch vụ gửi xe không ai cấm hay thu bất cứ khoản thuế, phí nào cả. Nhà đã xây hết phần đất trong bìa đất nên tận dụng khoảng không trước cửa để trông giữ xe. Khi trật tự của xã và thành phố đi dẹp vỉa hè thì cho xe vào phía trong nhà cho gọn là được. Mà lâu lâu họ mới đi kiểm tra, dẹp một lần” - Một hộ làm dịch vụ giữ xe vỉa hè đường Nguyễn Trãi cho biết.

Nhiều điểm trông giữ xe ở chợ chiều Quán Bánh. Ảnh: Thanh Tâm
Nhiều điểm trông giữ xe ở chợ chiều Quán Bánh. Ảnh: Thanh Tâm

 “Việc người dân tự ý lấn chiếm vỉa hè để trông giữ xe và bán hàng ở khu vực chợ Quán Bánh, lực lượng chức năng của xã Nghi Phú cũng đã nhiều lần nhắc nhở, xử phạt từ 150-500 ngàn đồng/hộ, biển quảng cáo thì thu xong họ lại sắm cái mới. Cũng không làm thường xuyên được vì thế  rất khó để xử lý dứt điểm được. Đợt này đang chờ thành phố chỉ đạo cụ thể mới làm. Xã Nghi Phú cũng xác định muốn làm dứt điểm thì phải bố trí người chốt ở đó một thời gian dài”- Ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Nghi Phú cho biết. 

Hiện nay trên địa bàn Thành phố Vinh, tình trạng chiếm dụng vỉa hè thành của riêng để làm dịch vụ trông giữ xe đang diễn ra ở nhiều nơi. Vỉa hè phía Tây đường Mai Hắc Đế  khu vực phía trước Bệnh viện nội tiết đã bị rào bằng cọc và dây xích sắt để làm dịch vụ trông giữ xe.

Phía trước cổng Bệnh viện nội tiết, vỉa hè được chăng dây, đóng cọc cố định làm bãi đỗ xe. Ảnh Thanh Tâm
Vỉa hè được chăng dây, đóng cọc cố định làm bãi đỗ xe của Bệnh viện Nội tiết. Ảnh: Thanh Tâm

Bảo vệ bệnh viện nội tiết cho biết: “Vì bệnh viện đang xây dựng nên giữ xe ngoài vỉa hè, tôi là bảo vệ, bệnh viện bảo giữ ở đâu thì tôi giữ ở đó”.

Vỉa hè đường Trường Chinh khu vực trước chợ Ga Vinh thuộc địa bàn phường Lê Lợi cũng đã tồn tại 3 điểm trông giữ xe hàng chục năm nay. Trong đó có một điểm giữ xe thuê mặt bằng của ban quản lý chợ, một điểm thuê của đội thuế liên phường Lê Lợi, Quán Bàu, Đông Vĩnh thuộc Chi cục thuế thành phố Vinh và một điểm thuê của công an phường Lê Lợi.

Bà Đinh Thị Liên ở khối 10, phường Lê Lợi đã 28 năm làm nghề trông giữ xe cho biết: “Tôi thuê diện tích sân của điểm trình báo tội phạm khu vực ga Vinh, Công an phường Lê Lợi để trông giữ xe từ rất lâu rồi, trước đây tiền thuê cũng ít nhưng nay thì mỗi tháng phải trả 4 triệu đồng. Diện tích trong sân nhỏ nên tôi tận dụng thêm phần vỉa hè phía trước. Cũng nhiều lần bị công an, trật tự tịch thu ô, bạt vì lấn chiếm vỉa hè. Họ dẹp đuổi thì lui vô, khi họ đi mình lại dịch ra chứ khoảng sân phía trong nhỏ thì chỉ để được vài chục chiếc xe là hết chỗ.”

Điểm trình báo tội phạm khu vực ga Vinh của công an phường Lê Lợi trở thành bãi đỗ xe nhiều năm nay. Ảnh: Thanh Tâm
Điểm trình báo tội phạm khu vực ga Vinh của công an phường Lê Lợi trở thành bãi đỗ xe nhiều năm nay. Ảnh: Thanh Tâm

“Đội quy tắc của phường chỉ có 3 người, còn lại là kiêm nhiệm. Trong khi đó, địa bàn rộng phải đi nhiều nơi, nên mỗi ngày cũng chỉ làm được một lần, khi lực lượng chức năng ở đó thì họ dẹp vào, khi đi thì họ lại lấn chiếm. Việc giữ xe lấn chiếm vỉa hè chủ yếu vào các giờ cao điểm và thứ 7, chủ nhật người đi chợ đông mới có nhiều xe gửi. Phường cũng không có điều kiện để điều động anh em đi làm ngoài giờ nhiều được. 

Trong 3 điểm giữ xe lấn chiếm vỉa hè đường Trường Chinh (khu vực chợ Ga) thì có một điểm do ban quản lý chợ Ga Vinh thuê, bà con cũng đã phản ánh lên UBND thành phố. Phường cũng đang chờ ban quan lý chợ báo cáo như thế nào rồi mới phối hợp xử lý"  - Ông Thái Giáp Vinh - Chủ tịch UBND phường Lê Lợi cho biết.

 Việc các hộ lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán và làm dịch vụ trông giữ xe đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người đi bộ. Không còn vỉa hè, người đi bộ buộc phải đi lưới lòng đường gây mất trật tự an toàn giao thông. Việc giải tỏa vỉa hè, hành lang giao thông lập lại trật tự cần thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên liên tục và xử lý nghiêm những trường hợp tái vi phạm, tránh tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” như trước đây.

                                                                        Thanh Tâm

 

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.