Chiêm ngưỡng 10 công trình nổi tiếng nhất thế giới

Theo Phan Hằng (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tất cả những công trình này đều là niềm tự hào của tất cả người dân trên khắp thế giới. Ai cũng khao khát được ghé đến dù chỉ một lần.

1.Tòa nhà Sydney Opera House

Được UNESCO công nhận là di sản văn hóa vào năm 2017, Sydney Opera House là một trong những biểu tượng trên thế giới với chiều cao 185 mét và rộng 120 mét. Bản thiết kế này đã chiến thắng trong cuộc thi thiết kế quốc tế với 232 người tham dự.

2. Tháp Eiffel

Tháp Eiffel được xây dựng vào năm 1889 và tốn hơn 2 năm 2 tháng 5 ngày để hoàn thành và được đặt theo tên của kiến trúc sư Gustave Eiffel. Tòa tháp này cao 324 mét và nặng 10.100 tấn, mỗi năm tiếp đón hơn 7 triệu lượt du khách đến thăm quan.

3.Tòa nhà quốc hội Mỹ

Tòa nhà này cao 381 mét với 102 tầng, được thiết kế bởi William F.Lamb. Trong đó, 85 tầng được dùng cho mục đích thương mại và 16 tầng còn lại được dùng để trang trí. Tòa nhà này còn có cả tầng 103 và chỉ lên đó bằng thang bộ từ tầng 102. Đặc biệt để được lên thăm quan tòa nhà này cần phải có giấy phép từ ban quản lý.

4. Notre Dame de Paris

Notre Dame de Paris có nghĩa là "người phụ nữ Paris của chúng tôi". Đây là một nhà thờ công giáo với chiều dài 130 mét, rộng 48 mét và cao 35 mét. Việc xây dựng Notre Dame bắt đầu vào năm 1163, sau đó nó đã bị phá hủy và được phục hồi trong nhiều thời kỳ.

5. Casa Mila

Casa Mila hay còn biết đến với tên gọi khác là La Pedrera, được kiến trúc sư Antoni Gaudi thiết kế cho một cặp vợ chồng giàu có là Roser Segimon và Pere Milà ở Barcelona, Tây Ban Nha. Phải mất 6 năm để xây dựng, khi hoàn thành nó nhận được rất nhiều sự chỉ trích vì thiết kế táo bạo. Kiến trúc của tòa nhà được làm hoàn toàn bằng đá tự nhiên và không có đường thẳng, nó được UNESCO công nhận là di sản văn hóa vào năm 1984.

6. Cathedral of Brasilia

Nhà thờ Brasilia là một kiệt tác của nghệ thuật tôn giáo hiện đại ở Brasília, Brazil. Nhà thờ có cấu trúc hyperbol nổi bật, được xây dựng từ 16 cột bê tông nặng 90 tấn mỗi cột. Để vào nhà thờ, cần phải đi qua một đường hầm tối tăm, tuy nhiên khi vào bên trong ai cũng choáng ngợp bởi mọi thứ quá tuyệt vời.

7. The Shard

The Shard là một tòa nhà chọc trời cao 95 tầng, cao 309.6 mét ở Luân Đôn, vương quốc Anh. Nó được thiết kế từ vật liệu tái chế và phần lớn các tầng được sử dụng để làm khách sạn, văn phòng, triển lãm.

8. Burj Khalifa

Tòa nhà chọc trời 829.8 mét ở Dubai này là tòa nhà cao nhất thế giới, bản thiết kế được lấy cảm hứng từ hình dạng hoa Hymenocallis. Ngoài ra, Burj Khalifa còn nhận được được rất nhiều danh hiệu “nhất” như tòa nhà cao nhất thế giới, số tầng nhiều nhất thế giới, tầng quan sát ngoài trời cao nhất thế giới, thang máy với khoảng cách di chuyển dài nhất thế giới và thang máy dịch vụ chất lượng cao nhất thế giới.

9. Taj Mahal

Taj Mahal là một di tích kiến trúc được làm bằng đá cẩm thạch trắng nằm ở bờ sông Yamuna ở Agra, Ấn Độ. Nó được xây dựng bởi hoàng đế Mughal Shah Jahan nhằm tưởng nhớ người vợ yêu quý của ông là Mumtaz Mahal. Màu sắc của Taj Mahal thay đổi liên tục từ màu hồng nhạt vào buổi sáng, màu trắng sữa buổi trưa và màu vàng vào buổi tối.

10. The Kaaba

Kaaba là địa điểm hành hương Hồi giáo thiêng liêng nhất trên thế giới. Bên trong Kaaba, sàn nhà được làm bằng đá cẩm thạch và đá vôi. Kaaba ban đầu mở cửa cho tất cả khách hành hương nhưng do số lượng lớn du khách đến nên người ta đã hạn chế lại.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.