Chiêm ngưỡng 8 công trình độc đáo chào đón Giáng sinh 2018 ở Nghệ An

Huy Thư - Ngọc Phương

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong không khí hân hoan chào đón Giáng sinh, bà con giáo dân khắp nơi trong tỉnh đã thiết kế, xây dựng được nhiều công trình mới lạ, độc đáo, thể hiện sự sáng tạo, khéo léo trong lao động, đem lại nhiều niềm vui cho Lễ Noel 2018.
Tháp Eiffel tre ở giáo xứ  Văn Thành xã Thanh Giang cao 22 mét, diện tích mặt đáy rộng gần 36 m2  mô phỏng tháp Eiffel ở Pari (Pháp) là công trình độc đáo khánh thành sớm nhất trong mùa Giáng sinh năm nay.
1. Tháp Eiffel tre: Sản phẩm của giáo xứ Văn Thành, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương cao 22m, diện tích mặt đáy rộng gần 36m2 mô phỏng tháp Eiffel ở Pari (Pháp) là công trình độc đáo khánh thành sớm nhất trong mùa Giáng sinh năm nay. Với nguyên liệu chính là tre, công trình do 2 thanh niên trong giáo xứ thiết kế và thi công với thời gian mộtt tháng rưỡi. Ảnh: Huy Thư
Trên cơ sở cây thông Noel ghép từ 6000 nồi đất đã từng được công nhận kỷ lục Việt nam, người dân giáo xứ Lưu Mỹ xã Trù Sơn, huyện Đô Lương đã biến thành một một chiếc cối xay gió khổng lồ.
2. Cối xay gió khổng lồ làm từ nồi đất: Trên cơ sở cây thông Noel ghép từ 6000 nồi đất đã từng được công nhận kỷ lục Việt Nam do người dân giáo xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương thiết kế. Ảnh: Huy Thư
Trên chiếc cối xay gió này gắn 2 bộ cánh quạt nặng 280 kg với  sải cánh dài 9,19 m được vận động bởi 2 mô tơ.  Ảnh: Huy Thư
Trên chiếc cối xay gió này gắn 2 bộ cánh quạt nặng 280 kg với sải cánh dài 9,19 m được vận hành bởi 2 mô tơ. Ảnh: Huy Thư
5.	Ngoài cối xay gió khổng lồ, dịp này bà con giáo xứ Lưu Mỹ còn dựng “cung điện nồi đất” là một ngôi nhà bắc qua đường xóm, treo, lợp 2019 nồi đất  với ý nghĩa như một công trình để chào mừng năm mới 2019.
3. Cung điện nồi đất: Dịp này, bà con giáo xứ Lưu Mỹ còn dựng “cung điện nồi đất” là một ngôi nhà bắc qua đường xóm, treo, lợp 2019 nồi đất với ý nghĩa như một công trình chào mừng năm mới 2019. Ảnh: Huy Thư
6.	Để giới thiệu quảng bá sản phẩm đặc trưng của quê hương, bà con giáo xứ Bình Thuận, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc đã thiết kế một cây thông Noel làm từ hàng nghìn giỏ hành tăm. Cây thông hành tăm cao 20 m, đường kính mặt đáy 6m được trang trí hơn 3000 m đèn nháy và rất nhiều bóng đèn đủ màu sắc.
4. Cây thông hành tăm: Để giới thiệu quảng bá sản phẩm đặc trưng của quê hương, bà con giáo xứ Bình Thuận, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc đã thiết kế một cây thông Noel cao 20m làm từ hàng nghìn giỏ hành tăm, đường kính mặt đáy 6m được trang trí hơn 3000 m đèn nháy và rất nhiều bóng đèn đủ màu sắc. Ảnh: Huy Thư
7.	Con đường dài 125 m dẫn vào nhà thờ giáo xứ Nghĩa Thành, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn được  trang trí 6000 chiếc chong chóng trông rất đẹp mắt.
5. Con đường "xoay": Con đường dài 125 m dẫn vào nhà thờ giáo xứ Nghĩa Thành, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn được trang trí bởi 6000 chiếc chong chóng nhỏ tạo nên con đường "xoay" hấp dẫn.  Ảnh: Huy Thư
8.	Hang đá khổng lồ ở giáo xứ Mô Vĩnh, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương dài hàng chục mét, cao hai tầng, được làm nên từ 160 cây tre, 250 chiếc bì tải…
6. Hang đá khổng lồ:  Sản phẩm của giáo xứ Mô Vĩnh, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương dài hàng chục mét, cao hai tầng, được làm nên từ 160 cây tre, 2.500 chiếc bì tải…  Ảnh: Huy Thư
9.	Trên tầng hai của hang đá khổng lồ này, “nơi chúa hài đồng được sinh ra” có bộ tượng cao 2m do một cụ ông 70 tuổi ở Hưng Nguyên cắt gọt từ xốp.
Trên tầng hai của hang đá khổng lồ này, “nơi Chúa hài đồng được sinh ra” có bộ tượng cao 2m do một cụ ông 70 tuổi ở Hưng Nguyên cắt gọt từ xốp.  Ảnh: Huy Thư
Cây thông làm từ hàng trăm chiếc nón ở  giáo xứ Sơn La, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương. Clip: Ngọc Phương
Cây thôn nón lá do bà con giáo xứ Sơn La, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương  thiết kế cao 15 mét , đường kính mặt đáy dài 5m làm từ thép và hàng trăm chiếc nón bài thơ.
7. Cây thông nón lá: Do bà con giáo xứ Sơn La, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương thiết kế cao 15 mét , đường kính mặt đáy dài 5m với nguyên liệu thép và hàng trăm chiếc nón bài thơ. Ảnh: Huy Thư
Những chiêc nón lá màu trắng quen thuộc lung linh  trong đêm. Ảnh: Huy Thư
Những chiêc nón lá lung linh như gửi gắm bao lời yêu thương ấm áp đến mọi người trong đêm Giáng  sinh. Ảnh: Huy Thư
Con đường trước nhà thờ giáo xứ Nghi Lộc, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu với hàng trăm chiếc lồng đèn tự chế đủ màu sắc lung linh huyền ảo. Những công trình độc đáo chào đón giáng sinh 2018 ở Nghệ An hầu hết được làm nên từ những nguyên liệu sẵn có, những sản phẩm đặc trưng của địa phương, những phế liệu tận dụng…đã thể hiện sự sáng tạo, khéo léo và tinh thần đoàn kết của bà con các giáo xứ với mong muốn đem lại niềm vui cho mọi người trong một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.
8. Phố đèn lồng: Con đường trước nhà thờ giáo xứ Nghi Lộc, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu với hàng trăm chiếc lồng đèn tự chế đủ màu sắc lung linh huyền ảo. Ảnh: Huy Thư
Những công trình độc đáo chào đón Giáng sinh 2018 ở Nghệ An hầu hết được làm nên từ những nguyên liệu sẵn có, những sản phẩm đặc trưng của địa phương, những phế liệu tận dụng…đã thể hiện sự sáng tạo, khéo léo của bà con các giáo xứ, trong công tác chuẩn bị chào đón Noel 2018, góp phần làm đẹp cảnh quan, đem lại niềm vui cho mọi người trong một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.  

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.