Chiêm ngưỡng 8 sân bóng phục vụ cho Asian Cup 2019

Theo Tiểu Phi (news.zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tám sân bóng thuộc các thành phố Abu Dhabi, Dubai, Al Ain và Sharjah đã sẵn sàng tổ chức 51 trận đấu trong khuôn khổ Asian Cup 2019.
Chiêm ngưỡng 8 sân bóng phục vụ cho Asian Cup 2019 ảnh 1
Zayed Sports City (thành phố Abu Dhabi, sức chứa 43.000 chỗ ngồi): Là sân bóng lớn của Asian cup 2019, Zayed Sports City sẽ tổ chức trận khai mạc và chung kết. Ngoài ra, ở Zayed Sports City còn diễn ra các trận vòng bảng giữa Iraq - Việt Nam, Ấn Độ - UAE, Oman - Nhật Bản, Saudi Arabia - Qatar, 1 trận vòng 16 đội và tứ kết.
Chiêm ngưỡng 8 sân bóng phục vụ cho Asian Cup 2019 ảnh 2
Mohammed Bin Zayed (thành phố Abu Dhabi, sức chứa 43.056 chỗ ngồi): SVĐ Mohammed Bin Zayed đưa vào sử dụng kể từ năm 1979. Nhằm phục vụ cho các trận đấu ở cúp câu lạc bộ thế giới 2010, sân bóng này được cải tạo từ 15.000 chỗ ngồi lên gần gấp 3 lần (43.056). Tại đây, bóng sẽ lăn ở 4 trận vòng bảng, 1 trận vòng 16 đội, tứ kết và bán kết.
Chiêm ngưỡng 8 sân bóng phục vụ cho Asian Cup 2019 ảnh 3
Hazza Bin Zayed (thành phố Al Ain, sức chứa 25.965 chỗ ngồi): Ngay sau khi khánh thành vào năm 2014, Hazza Bin Zayed được vinh danh là sân bóng của năm. Nơi đây sẽ tổ chức 5 trận vòng bảng, 1 trận vòng 16 đội, tứ kết và bán kết. Trong số đó, đáng chú ý có màn so tài giữa tuyển Việt Nam - Yemen và đội chủ nhà UAE gặp Thái Lan.
Chiêm ngưỡng 8 sân bóng phục vụ cho Asian Cup 2019 ảnh 4
Al-Maktoum (thành phố Dubai, sức chứa 15.000 chỗ ngồi): Nhìn từ bên ngoài, thiết kế của sân Al-Maktoum khiến nhiều người liên tưởng đến “thánh địa” Allianz Arena của CLB Bayern Munich, Al-Maktoum là sân bóng rất hiện đại, song sức chứa khiêm tốn chỉ 15.000 chỗ ngồi. Sân Al-Maktoum sẽ tổ chức 4 trận vòng bảng, 1 trận vòng 16 đội và tứ kết.
Chiêm ngưỡng 8 sân bóng phục vụ cho Asian Cup 2019 ảnh 5
Maktoum bin Rashid Al Maktoum (thành phố Dubai, sức chứa 12.000 chỗ ngồi): Sân bóng này được đặt theo tên của Thủ tướng UAE - ông Maktoum bin Rashid Al Maktoum. Ban đầu, thành phố Dubai có ý định biến Maktoum bin Rashid Al Maktoum thành sân bóng có sức chứa lớn nhất Trung Đông (60.000 chỗ ngồi). Mặc dù vậy, kế hoạch đó sớm phá sản và sân bóng này chỉ có sức chứa 12.000 chỗ ngồi. Nơi đây tổ chức 4 trận vòng bảng và 1 trận vòng 16 đội.
Chiêm ngưỡng 8 sân bóng phục vụ cho Asian Cup 2019 ảnh 6
Al-Sharjah (thành phố Shariah, sức chứa 11.000 chỗ ngồi): Al-Sharjah là sân bóng có sức chứa nhỏ nhất tại Asian Cup 2019, sẽ tổ chức 5 trận vòng bảng và 1 trận vòng knock-out.
Chiêm ngưỡng 8 sân bóng phục vụ cho Asian Cup 2019 ảnh 7
Khalifa Bin Zayed (thành phố Al Ain, sức chứa 16.000 chỗ ngồi): Sân bóng khá cũ kỹ Khalifa Bin Zayed là nơi tổ chức một số trận đấu của Asian Cup 1996. Ngoài ra, nơi đây từng đăng cai giải trẻ FIFA năm 2003. Giống Al Sharjah, sân Khalifa Bin Zayed tổ chức 5 trận vòng bảng và 1 trận vòng 16 đội. Trong đó, đáng chú ý có màn so tài giữa tuyển Nhật Bản và Uzbekistan.
Chiêm ngưỡng 8 sân bóng phục vụ cho Asian Cup 2019 ảnh 8
Ah-Nahyan (thành phố Abu Dhabi, sức chứa 12.000 chỗ ngồi): Đây là nơi mà thầy trò HLV Park Hang-seo chạm trán đối thủ mạnh nhất ở vòng bảng là đội tuyển Iran. Ngoài ra, sân Ah-Nahyan còn tổ chức các trận Thái Lan - Ấn Độ, Nhật Bản -Turkmenistan, Hàn Quốc - Trung Quốc và 1 trận vòng 16 đội.
Chiêm ngưỡng 8 sân bóng phục vụ cho Asian Cup 2019 ảnh 9
Các đối thủ của tuyển Việt Nam tại bảng D Asian Cup 2019. Đồ họa: Minh Phúc.

    tin mới

    Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

    Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

    (Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

    Lao động may Nghệ An

    Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

    (Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

    Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

    Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

    (Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

    Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

    Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

    (Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

    'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

    'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

    (Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

    Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

    Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

    (Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

    Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

    Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

    (Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

    Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

    Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

    (Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.