Chiêm ngưỡng 'bức hoạ' trên cánh đồng hơn 75 tạ/ha

(Baonghean.vn) - Vào vụ gặt rộ, nông dân nhiều vùng đồng thấp trũng ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) phải gặt thủ công, bởi máy gặt đập liên hoàn chưa xuống được ruộng sâu. Nhưng bà con phấn khởi vì năm nay lúa được mùa, từ 75 - 80 tạ/ha.

Vụ Xuân năm 2017, toàn huyện Thanh Chương gieo cấy được trên 8.000 ha lúa các loại, trong đó chủ yếu là: Kinh Sở ưu 1588, Thiên Ưu 8, ZZD 001, Thái Xuyên 111… Đến giữa tháng 5, lúa xuân của bà con nông dân bắt đầu chín rộ. Ảnh Văn Diện
Vụ Xuân năm 2017, toàn huyện Thanh Chương gieo cấy được trên 8.000 ha lúa các loại, trong đó chủ yếu là: Kinh Sở ưu 1588, Thiên Ưu 8, ZZD 001, Thái Xuyên 111… Đến giữa tháng 5, lúa xuân của bà con nông dân bắt đầu chín rộ. Ảnh Văn Diện
Trên đồng Đồng Án của xã Đồng Văn, những trận mưa đầu mùa đã làm cho không khí thu hoạch lúa xuân diễn ra nhộn nhịp hơn. Một số vùng ruộng nước sâu đã được người dân thu hoạch trước bằng thuyền nhỏ theo phương châm xanh nhà hơn già đồng. Hầu hết bà con đều tỏ ra phấn khởi vì năng suất lúa cao. Ảnh Văn Diện
Trên đồng Đồng Án của xã Đồng Văn, những trận mưa đầu mùa đã làm cho không khí thu hoạch lúa xuân diễn ra nhộn nhịp hơn. Một số vùng ruộng nước sâu đã được người dân thu hoạch trước bằng thuyền nhỏ theo phương châm xanh nhà hơn già đồng. Hầu hết bà con đều tỏ ra phấn khởi vì năng suất lúa cao. Ảnh Văn Diện
 Đây là thời điểm nhà nông tập trung thu hoạch lúa để tránh mưa đá và giông bão bất thường xảy ra, chuẩn bị cho vụ sản xuất Hè – Thu. Ảnh Văn Diện
Đây là thời điểm nhà nông tập trung thu hoạch lúa để tránh mưa đá và giông bão bất thường xảy ra, chuẩn bị cho vụ sản xuất Hè – Thu. Ảnh Văn Diện
Mọi thành viên trong gia đình được huy động để thu hoạch mùa vàng, kịp tránh mưa lũ. Ảnh Văn Diện
Mọi thành viên trong gia đình được huy động để thu hoạch mùa vàng, kịp tránh mưa lũ. Ảnh Văn Diện
Để phòng tránh mưa bão, đến 20/5, toàn xã Thanh Lĩnh đã thu hoạch được khoảng 85% trong tổng hơn 150 ha lúa xuân. Dự kiến năng suất đạt khoảng 8 tấn/ha. Ảnh Văn Diện
Để phòng tránh mưa bão, đến 20/5, toàn xã Thanh Lĩnh đã thu hoạch được khoảng 85% trong tổng hơn 150 ha lúa xuân. Dự kiến năng suất đạt khoảng 8 tấn/ha. Ảnh Văn Diện
Nhiều vùng đồng thuận lợi, nông dân Thanh Chương đã ứng dụng máy gặt đập đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân. Ảnh Văn Diện
Nhiều vùng đồng thuận lợi, nông dân Thanh Chương đã ứng dụng máy gặt đập đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân. Ảnh Văn Diện
Đến thời điểm này, tại 40 xã và thị trấn, bà con nông dân Thanh Chương đã thu hoạch được khoảng hơn 5.000ha, năng suất bình quân khoảng 75-80tạ/ha, tăng 1,5 tạ/ha so với vụ xuân năm ngoái, sản lượng lúa vụ Xuân dự ước trên 62.400 tấn. Ảnh Văn Diện
Đến thời điểm này, tại 40 xã và thị trấn, bà con nông dân Thanh Chương đã thu hoạch được khoảng hơn 5.000ha, năng suất bình quân khoảng 75-80tạ/ha, tăng 1,5 tạ/ha so với vụ xuân năm ngoái, sản lượng lúa vụ Xuân dự ước trên 62.400 tấn. Ảnh Văn Diện

» 'Cò' máy gặt vẫn hoạt động ở huyện trọng điểm lúa Nghệ An
 

Văn Diện 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.