Chiêm ngưỡng 'Hoa hậu Dê' tại Litva

(Baonghean.vn) - Cô dê có cái tên “Little Spot” hôm 26/6 đã giành chiến thắng ấn tượng, trở thành “Hoa hậu Dê” trong cuộc thi truyền thống hàng năm được tổ chức tại một ngôi làng thuộc nước Cộng hòa Litva.

Hàng năm vào một Ngày Chủ nhật trong tháng 6 hoặc tháng 7, ngôi làng Ramygala ở Litva giữ một truyền thống văn hóa rất thú vị, đó là tổ chức một cuộc thi “Hoa hậu Dê”. Năm nay, giành chiến thắng là một cô dê tên là Demyte, còn được gọi là “Little Spot”.

Cô dê Demyte còn được gọi là “Little Spot” đã giành vương miện Hoa hậu Dê năm nay tại Lithuania (Nguồn: Reuters)
Cô dê Demyte còn được gọi là “Little Spot” đã giành vương miện Hoa hậu Dê năm nay tại Litva. Ảnh: Reuters

“Khi bạn có thời gian rảnh, thực sự rất thú vị khi tham gia vào một sự kiện truyền thống, một nghi lễ như vậy”, một người tham dự sự kiện chia sẻ với BBC.

“Buổi diễu hành và thi sắc đẹp dành cho Dê khiến chúng ta như đang lạc vào một câu chuyện cổ tích vậy”.

Truyền thông địa phương cho biết, sau cuộc diễu hành, 6 con dê đã được lựa chọn để lọt vào chung kết. Chúng được ban giám khảo đánh giá, bình chọn dựa trên nhiều yếu tố, kể cả là da đẹp nhất.

Những con dê cũng được diện những bộ quần áo rực rỡ trong dịp này.

Một cô dê khác không đạt giải đang được cô chủ trong trang phục thời trung cổ an ủi, động viên (Nguồn: Reuters)
Một cô dê khác không đạt giải đang được cô chủ trong trang phục thời trung cổ an ủi, động viên Ảnh: Reuters

“Điều đáng tiếc duy nhất là chúng tôi đã không kịp sơn móng chân để làm đỏm thêm cho nó. Bởi tôi nghĩ đã quá muộn và không kịp”, Ferdinandas Petkevicius, 74 tuổi, một bác sĩ thú y về hưu cũng là ông chủ của cô dê Demyte, nói với Reuters.

Tuy nhiên, dù không được sơn các móng chân, nhưng cô dê Demyte vẫn xuất sắc giành được giải nhất của cuộc thi năm nay.

Ngôi làng Ramygala có lịch sử hơn 600 năm được tôn vinh là “kinh đô văn hóa" , nằm cách thủ đô Vilnius của Litva 150km. Còn Dê được xem là một biểu tượng của làng Ramygala thời trung cổ./.

Khang Duy

 (Theo Huffingtonpost)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.