Chiến đấu cơ tàng hình Mỹ xua đuổi 587 máy bay Nga, Iran trên không phận Syria

Mỹ tuyên bố sự hiện diện của tiêm kích F-22 đã khiến 587 phi cơ Nga, Iran, Syria phải rút lui khi hoạt động trên không phận Syria.
Chiến đấu cơ tàng hình Mỹ xua đuổi 587 máy bay Nga, Iran trên không phận Syria ảnh 1

Tiêm kích F-22 tiếp dầu trên vùng trời gần Syria năm 2017. Ảnh: USAF.

"Trong 6 tháng triển khai tại Syria, phi đội F-22 thuộc Không đoàn 94 Mỹ đã tiến hành tổng cộng 590 chuyến bay độc lập với 4.600 giờ bay và thả gần 2 tấn bom xuống các mục tiêu phiến quân" Business Insider ngày 11/10 dẫn tuyên bố của Lầu Năm Góc sau khi phi đội này trở về Mỹ.

Trong quá trình này, các chiến đấu cơ tàng hình F-22 Mỹ triển khai ở Trung Đông cũng đã răn đe, xua đuổi 587 lượt máy bay đối phương trên bầu trời Syria, bao gồm các tiêm kích, cường kích của Nga, Syria và Iran. Phi đội F-22 cũng lần đầu tiên thực hiện một đợt tác chiến tăng cường kéo dài 3 ngày, huy động các chiến đấu cơ tàng hình xuất kích với tần suất tối đa.

Chiến trường Syria hiện là nơi lực lượng mặt đất Mỹ phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất từ không quân đối phương. Do đó, F-22 được triển khai để hộ tống các tiêm kích F/A-18 của hải quân bảo vệ binh sĩ Mỹ cũng như không kích các nhóm phiến quân Hồi giáo.

Các tiêm kích F-22 còn tham gia cuộc không kích quân đội Syria nhằm đáp trả cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hóa học. "Các chiến đấu cơ F-22 bay sâu vào lãnh thổ Syria, đối mặt với cả những biên đội tiêm kích và hệ thống tên lửa phòng không của đối phương khi liên quân Mỹ thực hiện cuộc tấn công", Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng khẳng định không máy bay liên quân nào bị bắn hạ trong suốt thời gian hoạt động tại Syria. Những hình ảnh chụp được trong chiến dịch không kích gần nhất nhằm vào Damascus cho thấy phòng không nước này đã khai hỏa bừa bãi do không thể phát hiện được F-22 đang hoạt động.

Mỹ bắt đầu triển khai tiêm kích tàng hình F-22 ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để hỗ trợ chiến dịch không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) trên lãnh thổ Syria từ năm 2014.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.