Chiến dịch tìm kiếm MH370 chấm dứt, tiêu tốn 160 triệu USD

(Baonghean.vn) - Sau gần 3 năm, cuộc tìm kiếm chiếc máy bay xấu số MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã chấm dứt trong sự vô vọng. Giới chức Australia cho biết lực lượng cứu hộ đã kết thúc công tác tìm kiếm tại khu vực rộng lớn thuộc Ấn Độ Dương mà không tìm ra bất kỳ dấu vết nào của chiếc máy bay xấu số này.

Trung tâm điều phối tìm kiếm của Australia (JACC), đơn vị đã dẫn đầu cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 tại vùng biển ngoài khơi phía tây Australia, cho biết chiến dịch tìm kiếm đã chính thức chấm dứt sau khi lực lượng cứu hộ hoàn tất việc tìm kiếm vô vọng trải dài khu vực 120.000 km2 trong suốt 3 năm qua. Công tác tìm kiếm này tiêu tốn tới 160 triệu USD.

 Công tác tìm kiếm tốn kém nhất trong lịch sử hàng không đã kết thúc mà không đạt được kết quả như mong đợi. Ảnh: CNN
 Công tác tìm kiếm tốn kém nhất trong lịch sử hàng không đã kết thúc mà không đạt được kết quả như mong đợi. Ảnh: CNN

Thông báo của JACC cho  biết “Bất chấp mọi nỗ lực sử dụng các thiết bị khoa học tối tân nhất, công nghệ đột phá, cũng như tư vấn từ các chuyên gia đầu ngành, thật đáng tiếc chúng tôi không thể định vị được vị trí của chiếc máy bay MH370.”

Mặc dù giới chức các nước có liên quan đề xuất lực lượng tìm kiếm hướng tới khu vực phía Bắc để khoanh vùng định vị mới, song chính quyền Canberra đã bác bỏ đề xuất này.

Chiến dịch tìm kiếm MH370 tiêu tốn 160 triệu USD. Ảnh: CNN
Chiến dịch tìm kiếm MH370 tiêu tốn 160 triệu USD. Ảnh: CNN

Năm ngoái, Australia, Malaysia và Trung Quốc nhất trí rằng sẽ đình chỉ công tác tìm kiếm trừ khi manh mối mới xuất hiện để lần ra vị trí chiếc máy bay gặp nạn. Nhưng cho tới nay vị trí chiếc máy bay vẫn là ẩn số, điều đó cho thấy chiến dịch tìm kiếm đắt đỏ và phức tạp nhất trong lịch sử hàng không đã chấm dứt mà không thu được kết quả nào.

Lan Hạ

(Theo AP)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.