Chiến hạm Nga phóng tên lửa diệt mục tiêu cách 1.000 km

Theo Nguyễn Tiến (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tàu hộ vệ Đô đốc Shaposhnikov phóng tên lửa Kalibr trúng mục tiêu mô phỏng tàu nổi trên biển cách 100 km và mục tiêu trên bờ cách 1.000 km.

"Hộ vệ hạm Đô đốc Shaposhnikov thuộc hạm đội Thái Bình Dương phóng tên lửa hành trình Kalibr nhằm mục tiêu trên mặt biển ở khu vực biển Nhật Bản. Tên lửa đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 100 km", đơn vị phụ trách báo chí của hạm đội Thái Bình Dương hải quân Nga ngày 6/4 cho biết.

Hạm đội Thái Bình Dương cho hay mục tiêu trên mặt biển "mô phỏng một tàu nổi". Để đảm bảo an toàn cho cuộc diễn tập, Nga triển khai trực thăng, máy bay và chiến hạm phong tỏa mặt biển lẫn vùng trời khu vực thử tên lửa.

Trước đó, hộ vệ hạm Đô đốc Shaposhnikov phóng một tên lửa hành trình Kalibr nhằm mục tiêu ven biển ở khoảng cách hơn 1.000 km. Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy tên lửa rời hộ vệ hạm Đô đốc Shaposhnikov, tăng độ cao trước khi hướng về phía mục tiêu trên đất liền.

Chiến hạm Nga phóng tên lửa diệt mục tiêu cách 1.000 km ảnh 1Chiến hạm Nga phóng thử tên lửa trên biển Nhật Bản.
Tên lửa Kalibr được quân đội Nga biên chế năm 1994, có tầm bắn 50-4.500 km tùy phiên bản với trần bay 1.000 km và có thể hạ thấp xuống độ cao 50m trên đất liền hoặc 20m trên mặt biển. Tên lửa sử dụng đầu đạn nổ mạnh nặng 400-500 kg hoặc đầu đạn nhiệt hạch.

Mặc dù Nga sử dụng Kalibr nhiều lần trong thực chiến, bao gồm chiến dịch chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, hạm đội Thái Bình Dương mới được biên chế loại tên lửa này gần đây trong tiến trình hiện đại hóa lực lượng. Quân đội Nga hồi tháng 3 phóng thử tên lửa Kalibr từ tàu cỡ nhỏ thuộc Hạm đội Baltic và một tên lửa khác từ khu trục hạm thuộc Hạm đội Biển Đen.

Hộ vệ hạm Đô đốc Shaposhnikov được đóng năm 1985 trong khuôn khổ Đề án 1155 của Liên Xô, được nâng cấp tổng thể với tháp pháo mới và tăng khả năng tàng hình. Sau khi hoàn tất cả thử nghiệm, chiến hạm Đô đốc Shaposhnikov sẽ quay lại hạm đội vào cuối năm nay.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.