Quốc tế

Chiến sự Trung Đông sáng 5/4: Mỹ ra tối hậu thư với Iran, Tehran cảnh báo "cánh cửa địa ngục sẽ mở ra"

Hoàng Bách 05/04/2026 06:50

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang nguy hiểm trong sáng 5/4 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư 48 giờ yêu cầu Iran nhượng bộ, nếu không sẽ phải đối mặt với "hậu quả khốc liệt". Đáp lại, Tehran lập tức bác bỏ lời đe dọa, đồng thời cảnh báo "cánh cửa địa ngục sẽ mở ra". Trong khi đó, các cuộc không kích qua lại đang nhắm trực tiếp vào các cơ sở hạt nhân, kinh tế trọng yếu, đẩy khu vực và nền kinh tế toàn cầu vào tình trạng báo động đỏ.

Theo tổng hợp từ hãng thông tấn AFP, cuộc chiến bùng phát hơn 1 tháng qua giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran cùng các lực lượng đồng minh đang tạo ra những chấn động lớn, đặc biệt khi tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Cuộc đối đầu bằng "tối hậu thư"

Tàu chở khí đốt hóa lỏng (LPG) Jag Vasant mang cờ Ấn Độ vừa đi qua eo biển Hormuz giữa bối cảnh xung đột Trung Đông, neo đậu tại một bến dỡ hàng ở vùng biển Mumbai, ngày 1/4/2026. Ảnh: AFP
Tàu chở khí đốt hóa lỏng (LPG) Jag Vasant mang cờ Ấn Độ vừa đi qua eo biển Hormuz giữa bối cảnh xung đột Trung Đông, neo đậu tại một bến dỡ hàng ở vùng biển Mumbai, ngày 1/4/2026. Ảnh: AFP

Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social vào ngày 4/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Tehran chỉ còn 48 giờ để đạt được thỏa thuận mở cửa eo biển Hormuz, nếu không "tất cả địa ngục sẽ giáng xuống họ". Trước đó, ông Trump cũng đăng tải một đoạn video không rõ thời gian quay cảnh các vụ nổ lớn trên bầu trời, kèm theo tuyên bố rằng, cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ vào Thủ đô Tehran đã "tiêu diệt nhiều nhà lãnh đạo quân sự" của Iran.

Bộ Chỉ huy quân sự trung tâm Iran ngay lập tức bác bỏ tối hậu thư này. Tướng Ali Abdollahi Aliabadi của Iran gọi hành động của ông Trump là "bất lực, lo lắng, mất cân bằng...". Đáp trả lại những ngôn từ của Tổng thống Mỹ, Tướng Aliabadi cảnh báo ngược lại rằng, "cánh cửa địa ngục sẽ mở ra".

Dù vẫn duy trì sự phong tỏa chặt chẽ eo biển Hormuz, người phát ngôn quân đội Iran Ebrahim Zolfaghari thông báo trên truyền hình nhà nước rằng, các tàu chở hàng của quốc gia láng giềng Iraq sẽ được miễn trừ khỏi các lệnh hạn chế, khẳng định lệnh phong tỏa "chỉ áp dụng với các quốc gia thù địch".

Báo động đỏ tại các cơ sở hạt nhân và kinh tế

Các bên đang gia tăng các đòn giáng mạnh vào nền kinh tế và công nghiệp của nhau.

Một cuộc không kích đã diễn ra gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran khiến 1 lính gác thiệt mạng. Nga - quốc gia hỗ trợ xây dựng và vận hành nhà máy - gọi đây là "hành động thâm độc" và thông báo sơ tán khẩn cấp 198 công nhân.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi xác nhận chưa phát hiện tăng nồng độ phóng xạ, nhưng bày tỏ "sự quan ngại sâu sắc" khi đây là vụ tấn công thứ tư vào khu vực này trong những tuần gần đây.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cảnh báo, nếu rò rỉ phóng xạ xảy ra, nó sẽ "chấm dứt sự sống ở các thủ đô của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), chứ không phải Tehran".

Truyền thông Iran cho biết, các cuộc không kích của Mỹ - Israel đã đánh trúng một khu phức hợp hóa dầu ở Đặc khu kinh tế Mahshahr (tỉnh Khuzestan) khiến 5 người thiệt mạng.

Các mục tiêu khác bị tấn công bao gồm 1 nhà máy xi măng và 1 bến tàu thương mại ở biên giới Iran - Iraq (ghi nhận 1 người chết).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công một tàu thương mại ở Bahrain. Mảnh vỡ từ các máy bay không người lái bị đánh chặn đã làm bị thương 4 người tại Bahrain và gây hư hại cho 2 tòa nhà tại Dubai (UAE), bao gồm trụ sở của tập đoàn công nghệ Mỹ Oracle.

afp__20260314__a39y79w__v1__midres__usisraeliranwar.jpg
Bức ảnh do Không quân Mỹ cung cấp và được bộ phận truyền thông của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố, cho thấy 1 chiếc tiêm kích F-15E Strike Eagle đang cất cánh thực hiện nhiệm vụ trong Chiến dịch "Epic Fury" tại một địa điểm không được tiết lộ vào ngày 9/3/2026. Ảnh: US AIR FORCE/AFP

Ráo riết tìm kiếm phi công Mỹ

Tại miền Tây Nam Iran, một cuộc tìm kiếm quân sự đang diễn ra gắt gao. Tehran tuyên bố đã bắn rơi 1 tiêm kích F-15 của Mỹ. Truyền thông Mỹ cho biết, lực lượng đặc nhiệm đã cứu được 1 thành viên phi hành đoàn, người còn lại vẫn đang mất tích. Iran cũng tuyên bố bắn rơi 1 cường kích A-10 của Mỹ trên Vùng Vịnh, phi công này đã được cứu. Tại tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad của Iran, người dân địa phương và các lực lượng vũ trang đã nổ súng ngăn cản không cho các trực thăng của Mỹ hạ cánh tìm kiếm phi công.

Xung đột cũng lan rộng ra nhiều mặt trận khác. Tại Israel, Quân đội Israel cho biết, hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn quả tên lửa thứ 5 được bắn từ Yemen.

Tại Jerusalem, phóng viên AFP nghe thấy ít nhất 6 tiếng nổ lớn do đánh chặn tên lửa từ Iran. Trước đó, trong ngày, các vụ tấn công bằng tên lửa vào Tel Aviv và miền trung Israel đã làm 5 người bị thương. Tại Tel Aviv, hàng trăm người dân Israel đã xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh và yêu cầu đàm phán hòa bình.

afp__20260404__a6ql43h__v2__highres__topshotlebanonisraeliranuswar.jpg
Một nhân viên cứu hộ kiểm tra đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy tại hiện trường một cuộc không kích của Israel ở khu vực Maarakeh, miền Nam Lebanon, gần thành phố ven biển Tyre vào ngày 4/4/2026. Ảnh: AFP

Tại Lebanon, kể từ khi phong trào Hezbollah tham chiến vào ngày 2/3, Israel đã tấn công hơn 3.500 mục tiêu trên khắp Lebanon và phát động một cuộc tấn công trên bộ ở miền Nam. Đêm 4/4, Israel tiếp tục không kích thành phố Tyre và cảnh báo tấn công gần cửa khẩu biên giới Syria - Lebanon.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các đặc vụ liên bang đã bắt giữ cháu gái và cháu gái họ của cố Tướng Iran Qassem Soleimani sau khi thu hồi giấy phép cư trú của 2 người này. Tuy nhiên, truyền thông Iran dẫn lời 2 con gái của Tướng Soleimani khẳng định những người bị bắt không có quan hệ họ hàng với ông.

Trước bối cảnh "bế tắc địa chiến lược" ngày càng trầm trọng, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã điện đàm với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, khẩn thiết kêu gọi những nỗ lực mới để sớm chấm dứt cuộc chiến.

Theo AFP
Copy Link
0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Chiến sự Trung Đông sáng 5/4: Mỹ ra tối hậu thư với Iran, Tehran cảnh báo "cánh cửa địa ngục sẽ mở ra"
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO