Chiến sỹ biên phòng mưu trí, dũng cảm

(Baonghean) - Đó là Trung úy Đặng Quốc Khánh - Đội phó Đội PCTPMT Đồn Biên phòng Hạnh Dịch - Quế Phong (BĐBP Nghệ An).

Vào những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5/2010, thực hiện Chuyên án 303L của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An, Khánh được Ban chỉ huy đồn giao nhiệm vụ nắm tình hình hoạt động của nhóm tội phạm ma túy trên địa bàn để đề xuất phương án đấu tranh có hiệu quả.

Sau một thời gian theo dõi, nhận thấy khi thời cơ phá án đã chín muồi, vào lúc 23 giờ ngày 6/5, một tổ công tác bí mật hành quân đến địa điểm mật phục. Khánh được giao nhiệm vụ xác định lộ trình mà đối tượng sẽ vận chuyển ma túy, đồng thời lựa chọn vị trí mật phục để đánh bắt hiệu quả, đảm bảo an toàn lực lượng. Vào khoảng 10 giờ 30 phút, tại vị trí mật phục, các trinh sát quan sát đã phát hiện 1 đối tượng khả nghi mang theo túi xách đang đi từ chòi rẫy thuộc bản Mường Lống, xã Tri Lễ (Quế Phong) đi xuống. Nhận được ký hiệu của tổ trưởng, Khánh nhảy ra hô “đứng lại”, bị bất ngờ, đối tượng sững lại trong giây lát, rồi nhanh chóng rút dao bên hông ra để chống trả với thái độ hết sức hung hãn. Nhanh như cắt, bằng một cú ra chân, Khánh đá rơi dao của đối tượng, khống chế, quật ngã hắn, tạo điều kiện cho đồng đội lao vào hỗ trợ khóa tay. Nhanh chóng khám xét trong hành lý, tổ công tác phát hiện trong túi hắn có chứa 2 bánh hêrôin.

Bằng sự mưu trí, dũng cảm, khéo léo của Khánh và các đồng đội, trận đánh bắt tội phạm ma túy đó đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, góp phần ngăn ngừa hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn.

Vào rạng sáng ngày 17/10/2012, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án “312L”, Khánh cùng đồng đội đã bắt tên Và Bá Chúng (SN 1993, quê quán tại bản Huồi Xai, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) khi hắn đang mang 2 bánh hêrôin đi tiêu thụ. “Những tên tội phạm ma túy phần lớn súng săn đang đi từ hướng bản Mường Lống, xã Tri Lễ xuống xã Châu Thôn. Chờ cho 2 đối tượng lọt hẳn vào đội hình phục sẵn, một khẩu lệnh “đứng lại” đanh gọn vang lên. Vốn là những tên tội phạm cáo già, 2 tên rút súng hòng chống trả, nhưng các trinh sát đã nhanh chóng áp sát, và chính Đặng Quốc Khánh đã dùng võ thuật quật ngã, khóa tay đối tượng khi khẩu súng ngắn của một đối tượng với 8 viên đạn chưa kịp “khai hỏa”. Đối tượng còn lại bị các trinh sát khác quật ngã, khống chế và thu giữ 1 khẩu súng thể thao cùng 3 viên đạn đã lên nòng.

Vào rạng sáng ngày 17/10/2012, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án “312L”, Khánh cùng đồng đội đã bắt tên Và Bá Chúng (SN 1993, quê quán tại bản Huồi Xai, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) khi hắn đang mang 2 bánh hêrôin đi tiêu thụ. “Những tên tội phạm ma túy phần lớn rất manh động và liều lĩnh, chỉ cần một thoáng do dự thôi là mình và đồng đội phải trả giá rất đắt. Nhưng tôi và đồng đội luôn xác định rằng việc chiến đấu để loại trừ những tên tội phạm nguy hiểm cho xã hội là trách nhiệm của những người lính biên phòng” - Đặng Quốc Khánh cười hiền bộc bạch.

Chỉ tính từ năm 2007 đến nay, Đặng Quốc Khánh đã trực tiếp tham gia hàng chục chuyên án của BĐBP tỉnh và nhiều kế hoạch vây bắt tội phạm ma túy của Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, bắt giữ 25 đối tượng, thu 2,6 kg hêrôin, 4 khẩu súng, 28 viên đạn các loại, 4 xe máy, 5 điện thoại di động, 44.700.000 VNĐ, 1.200 USD, 68.000 Kíp Lào...   

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, Trung uý Đặng Quốc Khánh liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở từ năm 2010 đến nay và vinh dự được Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng nhiều bằng, giấy khen. Hiện anh đang được đề nghị phong quân hàm trước niên hạn.

Thiếu tá Lê Văn Hải - Chính trị viên Đồn BP Hạnh Dịch tự hào về đồng đội:  “Đặng Quốc Khánh là trinh sát yêu nghề, luôn khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, Khánh luôn thể hiện được bản lĩnh can trường của người lính trên trận chiến chống tội phạm ma túy đầy cam go và không ít hiểm nguy này”.

Hùng Phong

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.