Chiều 3/7, Nghệ An phát hiện thêm 4 ca nhiễm Covid-19, đều là F1 được cách ly từ trước

(Baonghean.vn) - Cả 4 bệnh nhân đều là trường hợp F1 đã được cách ly.
Chiều tối ngày 03/7, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 03/7, Nghệ An phát hiện thêm 4 ca nhiễm Covid-19 mới. Tất cả là trường hợp F1 đã được cách ly từ trước.
Lấy mẫu xét nghiệm bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Lấy mẫu xét nghiệm bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Ca nhiễm mới thứ nhất là N.N.M.P, giới tính nữ, sinh năm 2006, học sinh, địa chỉ ở phường Cửa Nam, thành phố Vinh. Bệnh nhân N.N.M.P là con của bệnh nhân Đ.T.S được công bố sáng 03/7. Ngày 02/7, bệnh nhân được cách ly tại nhà và được CDC Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An.
Ca nhiễm mới thứ hai là N.H.P, giới tính nam, sinh năm 1956, nghề nghiệp bán hàng ăn, địa chỉ ở khối Trung Hòa 1, phường Lê Mao, thành phố Vinh. Bệnh nhân là trường hợp F1 của bệnh nhân K.M.N đã được công bố trước đó. Ngày 23/6, bệnh nhân N.H.P được cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào các ngày 23/6, 26/6, 29/6 đều cho kết quả âm tính. Ngày 02/7/2021, bệnh nhân được lấy mẫu làm xét nghiệm lần 4 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
Ca nhiễm mới thứ ba là N.V.M, giới tính nam, sinh năm 1939, địa chỉ ở khối Tân Hòa, phường Vinh Tân, thành phố Vinh. Bệnh nhân N.V.M là trường hợp F1 của bệnh nhân N.V.Đ đã được công bố trước đó. Ngày 23/6, bệnh nhân được cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 2/7/2021, bệnh nhân được lấy mẫu làm xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
Ca nhiễm mới thứ tư là P.T.S, giới tính nữ, sinh năm 1972, nghề nghiệp bán rau chợ đầu mối, địa chỉ ở khối Tân Tiến, phường Lê Mao, thành phố Vinh. Bệnh nhân là trường hợp F1 của bệnh nhân T.T.Q  đã được công bố trước đó. Ngày 23/6, bệnh nhân được cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 23/6, 27/6 đều cho kết quả âm tính. Ngày 2/7/2021, bệnh nhân được lấy mẫu làm xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2;
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện 119 ca dương tính với Covid-19, trong đó: TP Vinh: 81 ca, Diễn Châu: 15 ca, Tân Kỳ: 01 ca, Quỳ Hợp: 05 ca, Nam Đàn: 04 ca, Đô Lương: 01 ca, TX Hoàng Mai: 02 ca, Nghĩa Đàn: 01 ca, Nghi Lộc: 04 ca, Quỳnh Lưu: 05 ca. 
Ngoài ra, Nghệ An còn phát hiện 02 BN tái dương tính sau điều trị từ Bắc Giang chuyển về đang trong thời gian cách ly tại nhà ở Nghĩa Đàn và Quế Phong... Tổng số ca điều trị đã khỏi bệnh và ra viện của đợt dịch này (từ 13/6) là 04 ca./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.