Chiều 30/6, Nghệ An có thêm 2 trường hợp nhiễm Covid-19, đều là F1 đã được cách ly

(Baonghean.vn) - Nghệ An phát hiện thêm 2 ca nhiễm Covid-19 mới, đều là trường hợp F1 đã được cách ly. Tất cả mẫu xét nghiệm lấy ở chung cư Kim Thi và chung cư Phú Mỹ Trung đều âm tính với virus SARS-CoV-2.
Chiều tối 30/6, Tiến sỹ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Từ 7h00 đến 19h00 ngày 30/6, Nghệ An phát hiện thêm 2 ca nhiễm Covid-19 mới.
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Ca nhiễm mới thứ nhất là C.T.T.H, giới tính nữ, sinh năm 1984, nghề nghiệp giáo viên. Địa chỉ ở ngõ 21, đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh. Bệnh nhân C.T.T.H là con và sống cùng nhà với bệnh nhân H.T.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân C.T.T.H đã được cách ly tại Trường Mầm non Sao Mai từ ngày 26/6. Lấy mẫu lần 1 xét nghiệm có kết quả âm tính. Ngày 29/6, bệnh nhân có sốt, ho, đau họng và được lấy mẫu lần 2 xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Ca nhiễm mới thứ hai là N.T.H, giới tính nữ, sinh năm 1960, nghề nghiệp buôn bán chợ đầu mối Vinh, địa chỉ ở đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, thành phố Vinh. Bệnh nhân N.T.H là vợ của bệnh nhân N.H.N và là trường hợp F1 của bệnh nhân B.T.S đã được công bố trước đó. Bệnh nhân N.T.H đã được cách ly tại Trường Mầm non Hưng Đông từ ngày 27/6; được lấy mẫu lần 1 xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 29/6, bệnh nhân N.T.H được lấy mẫu lần 2 xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện 101 ca dương tính với Covid-19, trong đó: Thành phố Vinh: 65 ca, Diễn Châu: 15 ca, Tân Kỳ: 01 ca, Quỳ Hợp: 05 ca, Nam Đàn: 04 ca, Đô Lương: 01 ca, TX. Hoàng Mai: 02 ca, Nghĩa Đàn: 01 ca, Nghi Lộc: 03 ca, Quỳnh Lưu: 04 ca. 
Tiến sĩ Nguyễn Văn Định cho biết thêm: Toàn bộ mẫu xét nghiệm tối 29/6 lấy tại chung cư Kim Thi với 355 mẫu, chung cư Phú Mỹ Trung với 193 mẫu đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính, không phát hiện trường hợp dương tính.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.