Chiếu lại đoạn băng Đoàn Thị Hương 'tấn công' Kim Jong-nam

Các đoạn phim ghi cảnh công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong-nam bị tấn công ở sân bay Malaysia và hai nữ nghi phạm mau chóng bỏ đi đã được trình chiếu trước tòa trong phiên xử hôm 11/10.

Hình ảnh trong video cho thấy, nạn nhân tới sảnh đi tại nhà ga dành cho hàng không giá rẻ ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur sáng 13/2 và đi vào khu vực làm thủ tục. Một phụ nữ được nhận diện là Đoàn Thị Hương đã tiến gần Kim ở quầy check-in và vỗ hai tay vào mặt người đàn ông này từ phía sau rồi bỏ chạy.

Kim Jong Nam, Đoàn Thị Hương, Triều Tiên, Kim Jong Nam bị sát hại
Kim Jong-nam.

Nghi phạm thứ hai, Siti Aisyah, người Indonesia, không tấn công nạn nhân song cũng xuất hiện trong video và chạy theo hướng khác, cảnh sát điều tra Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz đưa ra lời chứng trước tòa.

Thông tấn xã Bernama dẫn lời Wan Azirul nói trước tòa rằng, Hương ra tay mạnh và không xin lỗi "Kim Jong-nam" như cô này từng làm khi thực hiện hành vi tương tự với một người khác, cũng tại sân bay hai ngày trước đó.

Tại tòa án, đoạn video ghi lại cảnh nghi phạm trên tập dượt bôi chất độc lên mặt "Kim Jong-nam" cũng được trình chiếu.

Theo cảnh sát điều tra Wan Azirul, cả hai nữ nghi phạm đều vội vã lao tới hai phòng vệ sinh khác nhau, để tay xa người nhằm tránh tiếp xúc. Sau khi rời toilet, tay họ để ở vị trí bình thường, nhân viên điều tra trên nói. Ông Azirul cũng cho biết, ở tầng mà vụ tấn công diễn ra cũng có nhà vệ sinh nhưng cả hai nghi phạm đều tới toilet ở tầng dưới.

Các công tố viên cho rằng, hai nữ nghi phạm biết họ đang sử dụng VX - chất độc được Liên Hợp Quốc liệt vào dạng vũ khí giết người hàng loạt. Trước đó, một chuyên gia vũ khí hóa học làm chứng trước tòa nói, VX có thể được gột rửa an toàn bằng cách rửa tay kỹ dưới nước trong vòng 15 phút kể từ khi tiếp xúc.

Cũng trong phiên làm chứng hôm qua, cảnh sát Wan Azirul cho biết, "Kim Jong-nam" mang theo 100.000USD tiền mặt trong ba lô vào thời điểm bị sát hại. Số tiền này hiện được cất giữ an toàn trong văn phòng của cảnh sát trưởng quận Sepang.

Trong tuần tới, thẩm phán, luật sư và hai nghi phạm sẽ tới hiện trường vụ án.

Hôm qua, sau hơn 1 tuần xét xử, một phòng đặc biệt đã được mở cho các nhà báo đưa tin về vụ sát hại "Kim Jong-nam". Căn phòng có thể chứa 40 nhà báo đặt ở tầng 1 của tòa án Shah Alam. Diễn biến phiên tòa trên tầng 5 được truyền trực tiếp xuống căn phòng này.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.