Chính giới Ukraine kêu gọi 'chiếm các khu vực của Nga'

(Baonghean.vn) - Theo Sputnik, ngày càng nhiều chính khách Ukraine tỏ ra háo hức và sẵn lòng phát động chiến dịch đi ngược lại lịch sử nhằm nỗ lực chọc giận Nga.

Ảnh minh họa: Sputnik.
Ảnh minh họa: Sputnik.

Trang tin Sputnik cho biết một số chính trị gia tỏ ra thiếu hài lòng với việc chỉ cáo buộc Moskva hung hăng, mà thi thoảng còn ủng hộ các động thái về cơ bản có thể cấu thành hành vi quân sự chống Nga.

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, Pavlo Zhebrivskyi, người đứng đầu chính quyền quân sự và dân sự do Kiev bổ nhiệm tại các khu vực Ukraine kiểm soát trong vùng Donetsk, tuyên bố Ukraine phải chiếm lại “các vùng lãnh thổ của Ukraine”, ý muốn nói đến các khu vực Kursk, Bryansk, Voronezh, Rostov và Krasnodar.

Trong khi đó, đầu năm nay lãnh đạo đảng Cấp tiến Oleh Lyashko đã đưa ra dự luật trước Quốc hội Ukraine, kêu gọi chính thức đặt lại tên gọi của Nga thành "Muscovia", lập luận rằng cả “Nga” (Russia) và “Rus” đều là “các tên gọi lịch sử cho lãnh thổ của Ukraine”.

Volodymyr Zagryvyi, Thị trưởng thành phố Novohrad-Volynskyi của Ukraine cũng đề xuất Tổng thống Petro Poroshenko nên đặt lại tên cho Ukraine thành "Ukraine-Rus". Vị Thị trưởng này quả quyết rằng “tên gọi đó bị đánh cắp khỏi dân Ukraine và bị một quốc gia xâm lược chiếm làm của riêng”.

Chưa hết, Sputnik cho rằng, sau chiến thắng của ca sỹ Jamala tại cuộc thi Eurovision 2016, chính khách Ukraine đồng thời là cựu Thủ tướng Yulia Timoshenko đã đưa ra tuyên bố rằng trong năm 2017 cuộc thi này nên được tổ chức tại “Crimea của Ukraine”.

Mong ước của bà được Tổng thống Petro Poroshenko cộng hưởng khi tuyên bố cả Crimea lẫn vùng Donbass bị chiến tranh tàn phá sẽ được “trả về” cho Ukraine như nữ phi công Nadezhda Savchenko.

Sputnik lưu ý cả 2 chính khách nói trên đều chưa cụ thể hóa cách thức chính xác để hiện thực hóa giấc mơ của mình.

Thảo Linh

(Theo Sputnik)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.