Chính khách Ukraine lý giải vì sao không ngăn được “Dòng chảy phương Bắc 2”

Kiev ngày càng ít cơ hội chống lại dự án xây dựng đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc 2”, cựu Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine Eduard Stavitskiy tuyên bố.
Ảnh minh họa: nord-stream2
Ảnh minh họa: nord-stream2

Theo lời vị cựu quan chức này, châu Âu "cần sự cân bằng" trong tương quan Anh cắt giảm khai thác khí đốt ở Biển Bắc, cũng như việc Đức và Bỉ từ bỏ điện hạt nhân.

"Ukraine đang mất dần cơ hội để trụ lại trong cuộc chống đối này", cựu Bộ trưởng phàn nàn trong cuộc phỏng vấn của kênh NewsOne.

Ông nhấn mạnh rằng thu nhập của Kiev sẽ giảm sút ít nhất hai lần vì "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" và "Dòng chảy phương Bắc 2".

Chính trị gia cũng nói thêm rằng tỷ lệ của Nga trên thị trường khí đốt của EU là khoảng 1/3.

"Châu Âu tiêu thụ khí đốt gần 425 tỷ mét khối mỗi năm. Năm ngoái Nga đã lập kỷ lục và cung cấp khoảng 150 tỷ mét khối", chính trị gia Ukraine xác nhận.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.