Chính phủ Anh chi 100 triệu bảng thực hiện chiến dịch 'sẵn sàng cho Brexit'

Mỹ Nga ((Theo The Guardian))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Chiến dịch truyền thông được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay tại Anh đã được chính phủ phát động, với sự vào cuộc của các công ty lớn trong ngành công nghiệp quảng cáo.

Động thái được xem là nỗ lực của chính phủ Anh nhằm vận động người dân ủng hộ và chuẩn bị cho việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào 31/10 tới.

Những tấm biển quảng cáo với khẩu hiệu _Sẵn sàng cho Brexit. Ảnh: Guardian
Những tấm biển quảng cáo với khẩu hiệu "Sẵn sàng cho Brexit". Ảnh: Guardian

Chiến dịch truyền thông mang tên “Sẵn sàng cho Brexit”, bắt đầu với việc quảng bá đồng loạt trên các màn hình cỡ lớn tại các trung tâm thương mại và địa điểm công cộng, nơi có đông người qua lại ở thủ đô London.

Sau đó, nội dung truyền thông sẽ xuất hiện trên mạng xã hội và các loại hình báo chí về thời hạn Brexit. Chiến dịch kêu gọi công chúng truy cập vào trang web của chính phủ Anh để kiểm tra những gì họ cần làm, chuẩn bị cho một Brexit không thỏa thuận.

Với chi phí cho chiến dịch trị giá 100 triệu Bảng, những nghi ngờ đã được đặt ra về việc chính phủ có thực sự đủ ngân khố để chi cho một chiến dịch kéo dài 2 tháng hay không.

Một nguồn tin trong công ty quảng cáo hàng đầu chỉ ra rằng, con số này cao hơn đáng kể so với số tiền chi cho quảng cáo truyền thống ở Anh trong cả năm 2018 của các thương hiệu tiêu dùng lớn như Amazon, Tesco, Asda.

“Điều này cho thấy, chính phủ đang phóng đại số tiền mà họ dự định sẽ bỏ ra để cố gắng thu hút sự chú ý của dư luận”, nguồn tin cho hay. Trong khi đó, ông Michael Gove, người được giao nhiệm vụ vạch ra kế hoạch Brexit không thỏa thuận cho Thủ tướng Boris Johnson cho rằng, Brexit không thỏa thuận là “viễn cảnh rất thực tế".

Ông Gove chỉ ra, số tiền 100 triệu bảng Anh là hoàn toàn cần thiết, bởi hiện tại sự thiếu hiểu biết về quy mô Brexit vẫn đang còn là lỗ hổng, trong đó 42% doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn không chắc chắn về phương án họ có thể chuẩn bị cho Brexit và chỉ 1/3 công chúng Anh quan tâm và tìm kiếm thông tin về những gì họ cần phải làm từ bây giờ cho đến ngày hạn định.

Theo The Times, một đơn hàng đáng kể từ các bộ, ngành đã được đặt cho số lượng lớn cốc và áo phông có in khẩu hiệu “Get ready” (Hãy sẵn sàng), đồng thời đề xuất sử dụng khẩu hiệu “Vote Leave” (Bỏ phiếu rời đi).

Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh, điều mà chính phủ cần là động viên người dân “theo hướng tích cực”, và tuyên bố sẽ trục xuất các nghị sĩ ra khỏi đảng Bảo thủ cầm quyền nếu họ “bắt tay” với các đảng đối lập chống lại tiến trình Brexit không thỏa thuận.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.