Chính phủ Lào khuyến cáo người dân tránh tụ tập đông người

Lang Quốc Khánh ((Theo KPL và Vientiane Time))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Lào bắt đầu triển khai việc tạm ngừng cấp visa ra vào cửa khẩu, bao gồm cả visa điện tử hoặc E-Visa vào ngày 19/3. Cùng với đó là tạm đóng cửa các trường học từ chăm sóc trẻ em đến cấp đại học trên khắp cả nước, kể cả việc tạm đóng cửa các hoạt động vui chơi giải trí, các lễ hội, kể cả vui tết cổ truyền Bunpimay của dân tộc Lào.

Tại cuộc họp tập trung cho công tác phòng chống Covid-19, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lào Thong- lun Si - su - lít (Thongloun Sisoulith) cùng các thành viên thuộc Ủy ban đặc biệt chính phủ về phòng chống, ngăn chặn và kiểm soát dịch Covid-19; Chính phủ Lào đã đưa ra một sắc lệnh gồm 9 điều nhằm nâng cấp độ cao nhất trong công tác chống dịch Covid-19.

Cuộc họp chính phủ Lào về công tác phòng, chống Covid-19
Cuộc họp chính phủ Lào về công tác phòng, chống Covid-19.

Các điều luật được ban hành bao gồm quản lý chặt chẽ bất cứ du khách nào vào địa giới của Lào từ đường bộ cũng như đường hàng không phải được cách li theo dõi bệnh dịch ít nhất 14 ngày. Đóng cửa tất cả các cửa khẩu địa phương và các cửa khẩu truyền thống, riêng cửa khẩu quốc tế vẫn hoạt động bình thường, nhưng phải đảm bảo đầy đủ vật tư thiết bị và nhân lực để kiểm tra phát hiện, quản lý người bị nhiễm bệnh dịch.

Theo đó, tạm dừng cấp visa và thị thực, cả visa điện tử hoặc E-Visa cho người nước ngoài vào Lào. Đối với những người được phép nhập cảnh vào Lào thì phải được kiểm tra y tế và chứng minh được lịch sử di chuyển trước khi được miễn thị thực tạm thời. Lào cũng hạn chế cán bộ công chức đi công tác nước ngoài trong thời gian này, đặc biệt là hạn chế đi bằng máy bay và xe cộ đông người.

Sắc lệnh khẩn của Chính phủ Lào cũng khuyến cáo người dân tránh tụ tập đông người, bao gồm lễ hội, hội chợ, kể cả các sự kiện chào đón năm mới, tết cổ truyền Bunpimay. Tạm thời đóng cửa các trường học trong hệ thống giáo dục cả nước, quán karaoke, tiệm massage cho đến khi có sự thay đổi. Đối với lao động Lào ở nước ngoài cũng như lưu học sinh Lào ở nước ngoài  trở về Lào vào dịp tết sẽ được hướng dẫn riêng. Chính phủ Lào cũng đề nghị kiều bào Lào ở nước ngoài tạm thời hoãn trở về đất nước cho đến khi dịch bệnh được cải thiện./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.