Chính phủ Syria điều quân tăng viện tới Đông Ghouta, Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hội đồng Bảo an LHQ lại họp khẩn về Ghouta, Syria; Máy bay Nga rơi ở Syria, 39 quân nhân thiệt mạng; Cố vấn kinh tế cấp cao của ông Trump từ chức; Chính phủ Syria điều quân tăng viện tới Đông Ghouta;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về Ghouta, Syria

Người dân Đông Ghouta nhận hàng viện trợ hôm 5/3/2018. Ảnh AP
Người dân Đông Ghouta nhận hàng viện trợ hôm 5/3/2018. Ảnh AP
Tối  7/3 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có cuộc họp khẩn để bàn về sự thất bại của lệnh ngừng bắn trong 30 ngày tại Syria. Cuộc họp do Pháp và Anh đề nghị này sẽ diễn ra trong bối cảnh các cuộc không kích và xung đột vẫn tiếp diễn tại khu vực Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus của Syria, khiến nhiều thường dân thiệt mạng và gây ra thảm hỏa nhân đạo tại khu vực.

Hiệp hội Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) thông báo, họ đã phải ngừng các hoạt động nhân đạo ở Ghouta vì bạo lực vẫn tiếp diễn. Kể từ khi xung đột leo thang ác liệt ở Ghouta hôm 18/2 tới nay, mới chỉ có duy nhất trong ngày 5/3 các đoàn xe cứu trợ và cứu thương của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế vào được khu vực Đông Ghouta.

2. Máy bay Nga rơi ở Syria, 39 quân nhân thiệt mạng

Máy bay vận tải quân sự Antonov-26.  Ảnh: TASS
Máy bay vận tải quân sự Antonov-26. Ảnh: TASS
Hãng tin TASS (Nga) cho hay chiếc máy bay vận tải Antonov-26 chở 33 hành khách là quân nhân và 6 thành viên phi hành đoàn gặp nạn khi chuẩn bị hạ cánh gần căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở tỉnh Latakia (Syria).

"Tai nạn xảy ra vào lúc 15h giờ Mátxcơva (21h giờ Việt Nam). Không một ai sống sót" - TASS dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Theo thông tin mới cập nhật, có 33 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay vận tải An-26 bị rơi khi đang hạ cánh tại sân bay Hmeymim. Tất cả những người này đều là quân nhân thuộc Các lực lượng vũ trang Nga". 

3. Cố vấn kinh tế cấp cao của ông Trump từ chức
Cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump Gary Cohn. Ảnh: Reuters
Cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump Gary Cohn. Ảnh: Reuters
Cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump Gary Cohn sắp từ chức, BBC đưa tin.  Ông Cohn, một người ủng hộ thương mại tự do, đã giận dữ với kế hoạch áp đặt thuế nhập khẩu đối với nhôm và thép của ông Trump.

Cựu chủ tịch 57 tuổi của ngân hàng Goldman Sachs đã giúp tổng thống Mỹ đẩy mạnh việc thông qua cải cách thuế vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, cả hai được tin là không thân thiết.

Tháng 8/2017, ông Cohn đã chỉ trích ông Trump về phản ứng của ông với cuộc biểu tình ở Charlottesville, bang Virginia, nói rằng chính phủ "có thể và phải làm tốt hơn". Ông được cho là đã viết bản nháp đơn xin từ chức sau sự kiện này.

4. Phái đoàn Triều Tiên tới Hàn Quốc tham gia Thế vận hội Paralympic dành cho người khuyết tật

Phái đoàn Triều Tiên tới Hàn Quốc tham gia thế vận hội dành cho người khuyết tật tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.
Phái đoàn Triều Tiên tới Hàn Quốc tham gia thế vận hội dành cho người khuyết tật tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.
Ngày 7/3, phái đoàn 24 người của Triều Tiên sang Hàn Quốc để tham dự Thế vận hội Paralympic dành cho người khuyết tật tại PyeongChang, sẽ diễn ra từ ngày 9-18/3. 

Phái đoàn của Triều Tiên có nhiều vận động viên tham gia thi đấu một số môn của kỳ Paralympic, trong đó có các vận động viên trượt tuyết Kim Jong-hyon và Ma Yu-chol.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên tham dự sự kiện thể thao như vậy. Quyết định tham dự được đưa ra sau khi Seoul và Bình Nhưỡng công bố một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm làm dịu tình trạng căng thẳng trên bán đảo.

5. Ngoại trưởng Mỹ tập trung vào an ninh khi lần đầu thăm châu Phi

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thăm châu Phi nhằm cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thăm châu Phi nhằm cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc. Ảnh: AFP
Ngày 7/3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đến thăm Ethiopia- một điểm dừng chân trong chuyến công du ngoại giao đầu tiên tới châu Phi. Chuyến thăm này của ông Tillerson tập trung vào vấn đề an ninh cũng như tăng cường hợp tác tại khu vực vốn đang bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc.

Trong chuyến công du châu Phi, Ngoại trưởng Tillerson tới Ethiopia và Kenya, vốn là hai đồng minh quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống nhóm vũ trang al Shabaab tại Somali.

Ngoại trưởng Mỹ cũng dự kiến tới Djibouti- nơi đặt căn cứ quân sự của Mỹ, Pháp và Trung Quốc. Tại Tây Phi, ông Tillerson sẽ thăm Cộng hòa Chad và Nigeria- hai quốc gia sản xuất dầu lớn đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến đối phó với nhóm vũ trang Boko Haram.

6. Chính phủ Syria điều quân tăng viện tới Đông Ghouta

Binh sỹ Syria tuần tra sau khi giành lại thị trấn Nashabiyeh ở Đông Ghouta từ phiến quân ngày 4/3. Nguồn: THX/TTXVN
Binh sỹ Syria tuần tra sau khi giành lại thị trấn Nashabiyeh ở Đông Ghouta từ phiến quân ngày 4/3. Nguồn: THX/TTXVN
Reuters/Sputniknews đưa tin ngày 7/3, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết Chính phủ Syria đã điều quân tăng viện để tham chiến ở Đông Ghouta, qua đó tăng cường các nỗ lực nhằm đánh bại phiến quân tại thành trì cuối cùng của chúng ở khu vực gần thủ đô Damascus này.
SOHR cho biết ít nhất 700 tay súng cùng với các dân quân thân Chính phủ Syria đã tới những mặt trận ở Đông Ghouta.
Trong những ngày qua, các lực lượng của chính phủ đã giành lại khoảng 45% lãnh thổ của khu vực này.

7. Phiến quân Boko Haram giết hại 10 thường dân tại Nigeria

Các tay súng Boko Haram. Nguồn: Her Campus
Các tay súng Boko Haram. Nguồn: Her Campus
Dân quân địa phương ngày 7/3 cho biết 4 người dân đi lấy củi đã thiệt mạng khi dẫm phải mìn do các phần tử khủng bố gài gần thị trấn Dikwa, cách Maiduguri, thủ phủ bang Borno 90 km về phía Đông.
3 người đi lấy củi khác cũng bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công, trong khi người còn lại chạy về phía Dikwa. Cũng trong ngày 6/3, 3 người đã thiệt mạng do bị phiến quân Boko Haram tấn công tại Gamboru, sát biên giới với Cameroon.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.