Chính phủ Syria khẳng định không từ bỏ quyền lực

Bộ Ngoại giao Syria khẳng định phái đoàn tham dự Hội nghị Geneva 2 sẽ mang theo nguyện vọng của người dân nước này.

Chính phủ Syria sẽ tham dự Hội nghị quốc tế lần 2 về Syria (Hội nghị Geneva 2) để tìm giải pháp kết thúc cuộc xung đột kéo dài tại quốc gia này, song khẳng định sẽ không đáp ứng yêu sách của phương Tây đòi loại bỏ vai trò của Tổng thống Bashar al-Assad trong chính quyền tương lai.

Chính phủ Syria ngày 27/11 lên tiếng bác bỏ thông tin sẽ loại trừ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong quá trình chuyển đổi chính trị trong nước (Ảnh chụp từ clip, nguồn Press TV)
Chính phủ Syria ngày 27/11 lên tiếng bác bỏ thông tin sẽ loại trừ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong quá trình chuyển đổi chính trị trong nước (Ảnh chụp từ clip, nguồn Press TV)

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Damascus ngày 27/11, Thủ tướng Syria Wael Al-Halqi nêu rõ: “Chúng tôi tới Hội nghị Geneva 2 để đàm phán với các bên liên quan trong giới cầm quyền chứ không phải để từ bỏ quyền lực. Như chúng ta từng biết, các chính phủ trên thế giới được hình thành theo sức mạnh của các đảng phái trong quốc hội. Chúng tôi sẽ cùng với các bên thành lập một chính phủ liên minh, căn cứ vào sức mạnh của mỗi bên trong quốc hội”.

Cùng ngày Bộ Ngoại giao Syria thông báo nước này sẽ cử một phái đoàn đến tham dự Hội nghị Geneva 2 vào tháng 1/2014. Phái đoàn tham dự sẽ đại diện cho đất nước Syria, nhận sự chỉ đạo của Tổng thống al-Assad và thể theo nguyện vọng của người dân Syria với ưu tiên hàng đầu là xóa bỏ chủ nghĩa khủng bố. 

Cho tới nay, phe đối lập tại Syria tuyên bố sẽ chỉ tham dự các cuộc đàm phán tại Geneva nếu Tổng thống Syria Assad cam kết sẽ tuyên bố từ chức ngay tại bàn đàm phán.

Mục tiêu chính của Hội nghị Geneva 2 là thành lập một chính phủ chuyển tiếp nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua tại quốc gia Trung Đông này, khiến hơn 10.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa./.

Theo VOV

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.