Chính quyền phải có thái độ tích cực trong phục vụ nhân dân

(Baonghean.vn) - Sáng 15/1, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở và ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2019.
Cùng dự có Đại tá Trịnh Văn Hùng – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phan Đức Đồng – Trưởng ban Nội chính, Trần Văn Hùng – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các thành viên trong Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà
Cùng dự có Đại tá Trịnh Văn Hùng – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phan Đức Đồng – Trưởng ban Nội chính, Trần Văn Hùng – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các thành viên trong Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà
 Thời gian vừa qua, cấp ủy đảng các cấp đã thường xuyên quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong năm đã kết nạp được 5.244 đảng viên mới, trong đó có gần 1.000 đảng viên là người dân tộc, theo đạo.

Năm 2018, kinh tế xã hội phát triển toàn diện, hoàn thành 27/27 chỉ tiêu (trong đó có 11 chỉ tiêu vượt), tổng thu ngân sách là 13.805 tỷ đồng, bằng 108,6%, tăng 8,1% so với năm 2017, thu nhập bình quân trên 38 triệu đồng người/năm.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Trên lĩnh vực quốc phòng đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đảm bảo chất lượng. Thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội.

Toàn tỉnh đã vận động được hơn 186 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa, nâng cấp 212 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa. Bên cạnh đó, đã hỗ trợ cho gần 16.000 hộ người có công khó khăn về nhà ở theo Quyết định 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hàng nghìn trường hợp được giải quyết chế độ chính sách theo các quy định của Nhà nước.

Năm 2018, Nghệ An hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Ảnh: Thành Cường
Năm 2018, Nghệ An hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Ảnh: Thành Cường

Kết thúc năm 2018, toàn tỉnh có 435/480 cơ sở được công nhận cơ sở vững mạnh toàn diện (đạt 90%), tỷ lệ cụm khá là 139/142 (đạt 97,88%).

Tại hội nghị, các thành viên trong Ban chỉ đạo cũng thảo luận nhiều vấn đề, trong đó tập trung về các nội dung về an toàn làm chủ, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu, vấn đề an ninh mạng và công tác đảm bảo an ninh - trật tự ở cơ sở.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận về những kết quả đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Dù trong giai đoạn nào, việc xây dựng hệ thống cơ sở chính trị vững mạnh phải luôn đặt lên hàng đầu, tạo nền tảng để ổn định xã hội, phát triển kinh tế.

Để làm tốt nhiệm vụ đó, cần phải phát huy vai trò của khối đoàn thể, dân vận và chính quyền phải có thái độ tích cực với dân. Chính quyền phải là người phục vụ dân, nếu có vấn đề, sự vụ thì phải giải quyết theo trình tự, đúng các quy định của pháp luật.

Trong trường hợp nếu chính quyền yếu kém có thể tăng cường cán bộ về cơ sở và thực tế thời gian qua, nhiều cán bộ ở tỉnh, huyện sau khi được tăng cường về các địa phương đã phát huy được hiệu quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh và đại diện các ban, ngành chứng kiến lễ ký kết của các đơn vị. Ảnh: Mỹ Hà.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh và đại diện các ban, ngành chứng kiến lễ ký kết của các đơn vị. Ảnh: Mỹ Hà.

Đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đồng chí yêu cầu cần đặt trọng tâm vào lực lượng dân quân tự vệ và quan tâm đến công tác phối kết hợp các lực lượng ở khối, phường, thị trấn và các cụm liên xã trên tinh thần  “4 tại chỗ”. Trong đánh giá, xếp loại các đơn vị trong sạch vững mạnh cần phải chặt chẽ hơn nữa, sát với địa bàn và rõ ràng, cụ thể từng vấn đề. Nếu địa phương nào chưa đạt cần phải đề xuất các giải pháp khắc phục.

Tại hội nghị, các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2019.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.