Chính sách hạt nhân của Mỹ và Nga nguy hiểm tương đương Triều Tiên

Lan Hạ ((Theo Bangkok Post))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Bà Beatrice Fihn, Giám đốc Điều hành Chiến dịch quốc tế giải trừ vũ khí hạt nhân (ICAN), lên tiếng cảnh báo sự chuyển dịch gần đây trong chính sách vũ khí hạt nhân tại Mỹ và Nga, gồm có việc nâng cấp, hiện đại hóa và gia tăng kho vũ khí, có mức độ nguy hiểm tương đương với mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.
Ảnh
Bà Fihn hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP

Bà Fihn đã hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Mỹ và Triều Tiên, trong đó Washington hy vọng sẽ thuyết phục được Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình.

Tuy nhiên, bà cho rằng, cần có sự tập trung hơn nữa vào mối đe dọa do Mỹ và các nước sở hữu vũ khí hạt nhân truyền thống khác gây ra. Theo bà, các quốc gia này gần đây đã tiến hành "các hoạt động leo thang đầy nguy hiểm”.

Phát biểu với báo giới tại Geneva, bà Fihn nói: “Các chính sách hạt nhân mới của Mỹ và Nga, cụ thể tăng cường kho vũ khí và sản xuất thêm nhiều loại vũ khí hạt nhân hữu dụng hơn, đánh dấu các thay đổi rất nguy hiểm. Tôi cho rằng các chính sách này có mức độ nguy hiểm tương đương với mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên”. 


 5 trong số 9 nước sở hữu vũ khí hạt nhân trên thế giới, gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ, là các bên tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), sẽ là các bên chịu sự rà soát sơ bộ tại Geneva vào tuần tới.

Tuy nhiên, bà Fihn nhận xét, 5 nước này rõ ràng không tôn trọng cam kết được nêu trong hiệp ước, và đều tham gia vào quá trình hiện đại hóa kho vũ khí cũng như biến vũ khí hạt nhân thành bộ phận trung tâm cấu thành nên chiến lược quốc phòng của họ.

Ví dụ, Washington gần đây quyết định nâng cấp kho vũ khí hạt nhân và bổ sung các loại bom “chiến lược” kích cỡ lớn với các loại vũ khí “chiến thuật” nhỏ hơn, để dễ dàng sử dụng hơn. Bà Fihn cũng bày tỏ thận trọng trước việc liệu Triều Tiên sẽ sẵn sàng đưa ra nhượng bộ gì trong cuộc gặp với Mỹ sắp tới, bởi theo bà sẽ “rất khó” để thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.