Chính thức khởi công xây dựng chợ Kim Sơn hơn 100 tỷ ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Sáng 20/9, tại huyện Quế Phong, Công ty CP Đầu tư và phát triển thương mại HACOVINA đã kết hợp với các ban, ngành từ Trung ương đến địa phương chính thức khởi công xây dựng Dự án Đầu tư, quản lý và khai thác chợ Kim Sơn, tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Dự án cam kết sẽ hoàn thiện trong thời gian tối đa 9 tháng.

Đến dự Lễ khởi công Dự án Đầu tư, quản lý và khai thác chợ Kim Sơn có sự góp mặt của các đại biểu: Trương Công Đắc - Chánh văn phòng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Cao Tiến Phiếm - Thiếu Tướng, Nguyên trợ lý Tổng bí thư.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Cao Minh Tú - Phó GĐ Sở Công Thương Nghệ An; Nguyễn Tất Thành - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nghệ An; Trương Minh Cương - Bí thư Huyện ủy; Lê Văn Giáp - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các huyện Đô Lương, Anh Sơn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp.

Lễ khởi công diễn ra trong không khí trang trọng. Thu hút gần 500 người dân, tiểu thương trên địa bàn huyện Quế Phong, các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình Nghệ An, Quế Phong, Đô Lương… đến đưa tin. Ảnh: CĐT cung cấp
Lễ khởi công diễn ra trong không khí trang trọng. Thu hút gần 500 người dân, tiểu thương trên địa bàn huyện Quế Phong, các cơ quan báo chí trong tỉnh. Ảnh: CĐT cung cấp

Dự án Đầu tư, quản lý và khai thác chợ Kim Sơn do Công ty CP Đầu tư và phát triển thương mại HACOVINA làm chủ đầu tư, Công ty Đất Xanh Bắc Trung Bộ là nhà phân phối độc quyền. Dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An ký Quyết định số 2715/QĐ-UBND vào ngày 02/07/2018 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư; được Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cấp giấy phép xây dựng số 61 GP/SXD vào ngày 18/9/2020.

Chủ tịch UBND huyện Quế Phong tặng hoa và trao giấy khen cho Công ty CP Đầu tư và phát triển thương mại HACOVINA và tập thể, các cá nhân công ty vì những đóng góp cho huyện nhà. Ảnh: CĐT cung cấp
Lãnh đạo huyện Quế Phong tặng hoa và trao giấy khen cho Công ty CP Đầu tư và phát triển thương mại HACOVINA và tập thể, các cá nhân công ty vì những đóng góp cho huyện nhà. Ảnh: CĐT cung cấp

Dự án với tổng mức đầu tư 101,46 tỷ đồng, quy mô hơn 6.000 m2, quy hoạch 389 ki-ốt từ 1 - 3 tầng với đa dạng mặt hàng kinh doanh từ bách hóa tổng hợp, nông sản, hàng ăn uống đến thời trang…, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu trao đổi hàng hóa của người dân trong thời điểm hiện tại cũng như tầm nhìn 50 năm tới. Với lợi ích thiết thực mang lại cho người dân thị trấn Kim Sơn nói riêng và huyện Quế Phong nói chung về một môi trường kinh doanh an toàn, thuận lợi, hiện đại, rộng rãi, dự án Đầu tư, quản lý và khai thác chợ Kim Sơn đã nhận được 100% lá đơn đồng ý và ủng hộ của các tiểu thương, tiến hành giải phóng xong mặt bằng chỉ trong 20 ngày và tiến tới khởi công vào ngày 20/9/2020.

Chủ đầu tư ký kết hợp đồng phân phối độc quyền với Công ty Đất Xanh Bắc Trung Bộ - đơn vị uy tín, kinh nghiệm đã đồng hành thực hiện Dự án TTTM kết hợp chợ truyền thống Đô Lương. Ảnh: CĐT cung cấp
Chủ đầu tư ký kết hợp đồng phân phối độc quyền với Công ty Đất Xanh Bắc Trung Bộ - đơn vị uy tín, kinh nghiệm đã đồng hành thực hiện Dự án TTTM kết hợp chợ truyền thống Đô Lương. Ảnh: CĐT cung cấp

Tại Lễ khởi công, chủ đầu tư cũng đã thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng, trao tặng 17 chiếc xe đạp dành cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Những món quà trao đi được kỳ vọng sẽ san sẻ khó khăn với các em trên con đường đến trường, được dễ dàng tiếp cận những con chữ để dùng tri thức xây dựng tương lai huyện ngày càng phát triển thịnh vượng.  

Đại diện 5 học sinh nghèo vượt khó học giỏi nhận phần quà khuyến học từ chủ đầu tư. Ảnh: CĐT cung cấp
Đại diện 5 học sinh nghèo vượt khó học giỏi nhận phần quà khuyến học từ chủ đầu tư. Ảnh: CĐT cung cấp

Ông Nguyễn Công Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển thương mại HACOVINA cam kết: “Thời gian tới, chủ đầu tư sẽ huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành và đưa dự án chợ Kim Sơn vào khai thác sử dụng trong tối đa 9 tháng kể từ ngày hôm nay. Khi dự án chợ Kim Sơn hoàn thành sẽ góp phần tạo ra diện mạo mới, không gian kiến trúc hài hòa, cảnh quan đô thị khang trang, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, văn minh thương mại cho huyện nhà, đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh, buôn bán, nhu cầu của khách hàng, tạo thêm việc làm mới cho người lao động tại Quế Phong”.

Ông Hải chia sẻ thêm: “Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng tập thể công ty HACOVINA sẽ không ngừng phấn đấu để xây dựng chợ Kim Sơn và các dự án khác với tiến độ, chất lượng và mỹ thuật cao nhất. Chúng tôi quyết tâm hiện thực hóa những cam kết và thể hiện năng lực của mình bằng kết quả và hành động thực tế”.

Được biết, thực hiện theo chủ trương của Chính phủ khuyến khích hiện đại hóa các chợ trên địa bàn cả nước tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP, Dự án Đầu tư, quản lý và khai thác chợ Kim Sơn là dự án chợ thứ 5 trên cả nước do HACOVINA làm chủ đầu tư hoặc hợp tác đầu tư. Gần đây nhất, Dự án Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương với tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng đang dần hoàn thiện và gây được tiếng vang lớn. Dự kiến tháng 10, HACOVINA sẽ cùng đối tác tiếp tục tổ chức khởi công Trung tâm thương mại, chợ tại Hưng Yên với quy mô trên 8ha, tổng mức đầu tư hơn 550 tỷ đồng.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.