Chính thức xác nhận vòng đàm phán Nga - Ukraine lần thứ ba bắt đầu tại Istanbul vào tối nay, Điện Kremlin tỏ ra thận trọng
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, xác nhận vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra vào tối nay 23/7 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về những khó khăn phía trước khi lập trường hai bên vẫn còn khác biệt rất lớn.
.jpg)
Phát biểu trước báo giới vào hôm nay, ngày 23/7, ông Peskov xác nhận phái đoàn Nga do trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu đã lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc đàm phán dự kiến bắt đầu vào lúc 7 giờ tối theo giờ Moskva (tức 11 giờ đêm giờ Việt Nam).
Ông Peskov cho biết, các cuộc đàm phán lần này "sẽ chủ yếu tập trung vào các vấn đề liên quan đến những bản ghi nhớ dự thảo đã được trao đổi trong vòng thứ hai, và cũng thảo luận về việc tiếp tục một quy trình rất quan trọng là trao đổi tù binh".
Khi được hỏi về kỳ vọng của Moskva, người phát ngôn Điện Kremlin tỏ ra thận trọng và cho rằng không nên đưa ra dự đoán sớm. "Khó có thể nói trước điều gì vào lúc này. Chúng ta cần xem mọi việc diễn ra như thế nào", ông nói. "Không ai kỳ vọng một con đường dễ dàng. Đương nhiên, đây sẽ là một cuộc đối thoại rất khó khăn. Các đề xuất dự thảo đang trái ngược hoàn toàn".
Về khả năng diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh trong tương lai giữa Tổng thống Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky, ông Peskov lưu ý rằng "khó có thể nói về việc lên lịch cho một cuộc gặp thượng đỉnh" trước khi các nhóm đàm phán đạt được bất kỳ tiến bộ đáng kể nào.
Trong vòng đàm phán trước, Nga đã nhắc lại lập trường lâu nay của mình, yêu cầu Ukraine công nhận việc mất 5 khu vực cũ đã sáp nhập vào Nga qua các cuộc trưng cầu ý dân, rút quân khỏi các khu vực này, cam kết trung lập và hạn chế năng lực quân sự. Moskva cũng đề xuất một lộ trình ngừng bắn với điều kiện Ukraine dừng các hoạt động chuyển quân, đình chỉ huy động, ngừng tiếp nhận vũ khí nước ngoài và tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống.
Về phía Ukraine, nước này đã bác bỏ đề xuất của Nga, gọi đó là một "tối hậu thư" không thể chấp nhận và tiếp tục từ chối mọi nhượng bộ về lãnh thổ. Kiev cũng khẳng định họ phải giữ quyền lựa chọn trở thành thành viên đầy đủ của NATO và nhận được "các đảm bảo an ninh mạnh mẽ" từ các nước phương Tây.
Dù các cuộc đàm phán trước đó không mang lại đột phá quyết định nào, chúng đã giúp hai bên thực hiện một loạt các cuộc trao đổi tù binh. Hai bên cũng đã trao đổi thi thể của các binh sĩ tử trận, trong đó Nga đã bàn giao hơn 6.000 thi thể quân nhân Ukraine và nhận lại 78 thi thể quân nhân Nga.