Chính ủy Bộ đội Biên phòng thăm, chúc Tết tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 26/1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP do Trung tướng Đỗ Danh Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tại cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An.

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An nêu rõ, trong năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An đã đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ "kép”. Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn, BĐBP Nghệ An đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, BĐBP Nghệ An đã thành lập sở chỉ huy phía trước để chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Hiện, đơn vị đang duy trì cán bộ, chiến sĩ bám biên giới, địa bàn ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; 50 cán bộ BĐBP thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Anh Bách

Hiện nay, tất cả các tổ, chốt trên biên giới tỉnh Nghệ An đều đã được kiên cố hóa. BĐBP Nghệ An đã phối hợp tốt với lực lượng chức năng của Lào nắm chắc tình hình, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, đấu tranh với các loại tội phạm và hỗ trợ nhân dân hai bên biên giới phát triển kinh tế.

Thực hiện chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và triển khai lực lượng, phương tiện phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã xây dựng kế hoạch báo cáo Bộ Tư lệnh BĐBP phê duyệt và quán triệt, triển khai trong toàn cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ các tổ, chốt, xác định tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên biên giới. Qua triển khai chỉ thị, mệnh lệnh của trên, đã có 212 cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An xung phong bám tổ, chốt trên biên giới thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP tặng quà cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An
Trung tướng Đỗ Danh Vượng - Chính ủy BĐBP tặng quà cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An. Ảnh: Anh Bách

Qua nghe báo cáo, Trung tướng Đỗ Danh Vượng biểu dương kết quả của BĐBP Nghệ An đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đánh giá cao thành tích nổi bật của BĐBP Nghệ An là triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, sát cánh cùng chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng đơn vị chính quy, trong sạch vững mạnh.

Đồn Biên phòng Phúc Sơn tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh tư liệu: Hải Thượng
Đồn Biên phòng Phúc Sơn tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh tư liệu: Hải Thượng

Trong thời gian tới, Trung tướng Đỗ Danh Vượng yêu cầu BĐBP Nghệ An tiếp tục quán triệt nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ "kép”. Tăng cường xây dựng đoàn kết nội bộ, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, hỗ trợ nhân dân địa bàn biên giới nâng cao chất lượng cuộc sống về mọi mặt./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.