Chờ chực mua nước Cống Kẹp

(Baonghean.vn) - Nước Cống Kẹp, nguồn nước tự nhiên chảy từ trên đỉnh núi Sắc (xã Khánh Sơn, Nam Đàn). Dòng nước trong veo, ngọt mát đã “hút” rất đông người dân khắp nơi đến lấy nước.

Để đảm bảo an ninh trật tự khu vực này, từ năm 2010, khe nước Cống Kẹp được UBND xã Khánh Sơn cho phép ông Nguyễn Trọng Lịch ở xóm 14, xã Khánh Sơn I đứng ra đầu tư, khai thác và hàng năm nộp cho xã 120 triệu đồng. Từ đó người dân muốn dùng nước Cống Kẹp phải mua. Nhiều năm nay, nhiều gia đình trong xã và các vùng lân cận vẫn quen dùng nguồn nước Cống Kẹp để uống quanh năm mà không phải đun sôi. Vào những ngày nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô, xếp hàng dài chực chờ để mua nước Cống Kẹp.

Mới 7h sáng, khu vực điểm chính khe Cống Kẹp (Khánh Sơn, Nam Đàn) đã tấp nập người đến mua nước
Mới 7h sáng, khu vực điểm chính khe Cống Kẹp (Khánh Sơn, Nam Đàn) đã tấp nập người đến mua nước.
Người dân xếp can theo thứ tự, chờ tới lượt được mua
Người dân xếp can theo thứ tự, chờ tới lượt được mua.
Hàng trăm chiếc can được xếp thành dãy dài chờ … nước
Can được xếp thành dãy dài chờ … nước
Mạch nước chảy từ chân núi ra đã được lắp đặt một hệ thống ống dẫn để dễ dàng chảy vào từng can
Mạch nước chảy từ chân núi ra đã được lắp đặt một hệ thống ống dẫn để dễ dàng chảy vào từng can.
Nhiều người dân phải chờ chực từ 4h sáng mãi đến tận gần 8h mới tới lượt được mua nước
Tại điểm chính của khe Cống Kẹp chỉ có hai vòi nước nên nhiều người dân phải chờ chực từ 4h sáng mãi đến tận gần 8h mới tới lượt được đặt can lấy nước.
Nước Cống Kẹp là nguồn nước tự nhiên trong veo, mát ngọt và đã được chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo người dân địa phương nước Cống Kẹp “mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát và rất lành”
Nước Cống Kẹp là nguồn nước tự nhiên trong veo, mát ngọt và đã được chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo người dân địa phương nước Cống Kẹp “mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát và rất lành”
Mỗi can nước 20 lít được bán với giá 1.000 đồng đối với người trong xã và 3.000 đồng đối với người ngoài xã. Còn nếu mua cả can và nước có  thì giá 60 ngàn đồng/can 20 lít.
Mỗi can nước 20 lít được bán với giá 1.000 đồng đối với người trong xã và 3.000 đồng đối với người ngoài xã. Còn nếu mua cả can và nước thì giá một can 20 lít là 60 ngàn đồng.
Thế nhưng, những ngày nắng nóng, người dân địa phương và vùng lân cận vẫn nườm nượp mua nước
Những ngày nắng nóng, người dân địa phương và vùng lân cận vẫn nườm nượp mua nước.
Chị Nguyễn Thị Lan ở xóm 7, xã Nam Phúc, Nam Đàn mua nước Cống Kẹp phục vụ gia đình uống quanh năm. Đều đặn mỗi tuần chị mua 1 can 20 lít nhưng những ngày nắng nóng chị phải mua đến 3 can gần 50 lít
Chị Nguyễn Thị Lan ở xóm 7, xã Nam Phúc, Nam Đàn mua nước Cống Kẹp phục vụ gia đình uống quanh năm. Đều đặn mỗi tuần chị mua 1 can 20 lít nhưng những ngày nắng nóng chị phải mua đến 3 can gần 50 lít.
Người dân địa phương và các vùng lân cận đã quen uống nước Cống Kẹp quanh năm nên mỗi lần đến đây, ai cũng tranh thủ mua 2-3 can nước để dùng dần trong nhiều ngày.
Người dân địa phương và các vùng lân cận đã quen uống nước Cống Kẹp quanh năm nên mỗi lần đến đây, ai cũng tranh thủ mua 2-3 can nước để dùng dần trong nhiều ngày.
Ngoài điểm lấy nước chính, hiện có một số hộ dưới chân núi cũng lấy nước Cống Kẹp để bán. Gia đình chị Hà Thị Tâm, ở xóm 14- xã Khánh Sơn I lấy nước từ khe xuống bán; ngày nắng nóng chị bán được 3 – 4 bể chứa có dung tích 1.000 lít ( tăng gấp 3- 4 lần so với ngày thường).
Ngoài điểm lấy nước chính, hiện có một số hộ dưới chân núi cũng lấy nước Cống Kẹp để bán. Gia đình chị Hà Thị Tâm, ở xóm 14- xã Khánh Sơn I lấy nước từ khe xuống bán; ngày nắng nóng chị bán được 3 - 4 bể chứa có dung tích 1.000 lít ( tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày thường).
Thế nhưng, vì chỉ “ưa” dùng nước Cống Kẹp ở điểm chính của khe nên dù phải chờ đợi rất lâu, từ 5h sáng đến hơn 8h vẫn chưa đến lượt, dưới trời nắng gắt nhưng anh Nguyễn Văn Sáng ở xóm 7, xã Nam Kim (cách điểm mua nước hơn 6 km) vẫn kiên trì “cốt là mua được nước” ….
Thế nhưng, vì chỉ “ưa” dùng nước Cống Kẹp ở điểm chính của khe nên dù phải chờ đợi rất lâu, từ 5h sáng đến hơn 8h vẫn chưa đến lượt, dưới trời nắng gắt nhưng anh Nguyễn Văn Sáng ở xóm 7, xã Nam Kim (cách điểm mua nước hơn 6 km) vẫn kiên trì “cốt là mua được nước”.

 Đinh Nguyệt - Ngọc Anh

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.