Chó có khả năng đánh hơi ung thư phổi

Các nhà khoa học Tây Ban Nha phát hiện chó có khả năng đánh hơi và phát hiện ung thư phổi rất hiệu quả.

cho-co-kha-nang-danh-hoi-ung-thu-phoi

Chó Blat có khả năng đánh hơi và phát hiện ung thư phổi. Ảnh: Bệnh viện Lâm sàng Barcelona.

Blat, một con chó lai giữa hai giống chó labrador và pitbull, có khả năng phát hiện mùi của các chất đặc trưng cho tế bào ung thư phổi, dựa trên hơi thở của một người với độ chính xác rất cao. Đây là khám phá của Sputnik Mundo và cộng sự tại Bệnh viện Lâm sàng Barcelona, Tây Ban Nha, theo Sputnik News. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí châu Âu về Phẫu thuật Tim mạch do Đại học Oxford, Anh, xuất bản vào tháng 7/2017.

"Blat được huấn luyện từ ba đến bốn tháng để đánh hơi và xác định hơi thở bệnh nhân ung thư phổi. Sau đó, người ta cho nó ngửi các mẫu hơi thở của bệnh nhân ung thư và người khỏe mạnh. Trong hơn 700 bài kiểm tra, Blat có thể xác định những người bị ung thư với độ chính xác 98%", Laureano Molins, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.

Mỗi lần bệnh nhân thở ra, họ giải phóng khoảng 300 hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Dù nhóm nghiên cứu chưa biết cụ thể hợp chất nào liên quan đến ung thư phổi, Blat có khả năng phát hiện ra nó.

Khả năng độc đáo của chó hứa hẹn trở thành công cụ mới để phát hiện ung thư phổi, một trong những bệnh nan y có tỷ lệ tử vong cao nhất. Hiện nay, chỉ khoảng 3 trong số 10 người mắc ung thư phổi có thể phẫu thuật được. Phẫu thuật can thiệp trong hầu hết các trường hợp là điều không thể. Nguyên nhân là do bệnh nhân được phát hiện quá muộn, khi ung thư đã di căn ra khắp cơ thể.

Hiện nay, các bác sĩ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để phát hiện khối u, chẳng hạn như chụp cắt lớp vi tính. Trong những xét nghiệm như vậy, nhiều khối u được tìm thấy không phải là u ác tính. Một số là những vết sẹo do viêm phổi và một số là hậu quả của việc sống trong môi trường đô thị.

"Chúng ta làm các xét nghiệm phát hiện khối u ác tính bằng kỹ thuật chụp hình cắt lớp phát xạ positron (PET). Nhưng bây giờ khả năng đánh hơi của chó có thể giúp chúng ta", Molins nói.

Theo VNE

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.