Chợ dân sinh xuống cấp, tiểu thương vất vả mưu sinh
Nhiều chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp sau thời gian dài hoạt động nhưng chưa được đầu tư nâng cấp tương xứng. Mái che hư hại, hệ thống hạ tầng cũ kỹ không chỉ tác động trực tiếp đến sinh kế của tiểu thương mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân khi đi chợ.
Chợ Quán Lau, thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, từ lâu là điểm mua bán quen thuộc của người dân trong khu vực. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đặc biệt sau các đợt mưa bão liên tiếp, khu chợ này đã bộc lộ nhiều dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, nhiều khu vực mái che bị mục nát, các tấm tôn thủng, bong bật phải chằng chống tạm bợ bằng dây thép, cọc gỗ. Mỗi khi mưa lớn kèm gió mạnh, tiểu thương và người đi chợ đều thấp thỏm lo ngại mái tôn có thể bung rơi bất cứ lúc nào.

Do chợ chưa được sửa chữa kịp thời, nhiều hộ kinh doanh buộc phải tự bỏ tiền túi để “vá víu” gian hàng của mình. Người thì lợp lại mái tôn, người căng thêm bạt che mưa nắng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, bởi hệ thống khung sắt, cột chống đã xuống cấp theo thời gian, không đảm bảo an toàn lâu dài.

Gắn bó với chợ Quán Lau hơn 30 năm, bà Lê Thị Hải (84 tuổi) cho biết, tình trạng xuống cấp của chợ ngày càng nghiêm trọng. “Chợ cũ quá rồi, cứ mưa gió là dột khắp nơi. Sau bão số 5 và số 10 năm 2025 mái tôn bị tốc, nước hắt thẳng vào quầy hàng, tôi phải bỏ ra hơn 5 triệu đồng để sửa chữa, lợp lại mái tôn mới thì mới buôn bán được”.
Cùng chung nỗi lo, bà Thảo (70 tuổi), một tiểu thương khác tại chợ Quán Lau cho hay: “Chợ xuống cấp, hư hỏng nhiều năm nay rồi. Chúng tôi chỉ mong các cấp sớm có phương án sửa chữa, nâng cấp để tiểu thương yên tâm buôn bán, người dân đi chợ cũng an toàn hơn”.

Không chỉ chợ Quán Lau, chợ Hưng Dũng, cũng thuộc phường Trường Vinh, sau gần 30 năm hoạt động, hiện đang trong tình trạng xuống cấp rõ rệt. Nhiều hạng mục bị hư hỏng nặng, đặc biệt là hệ thống mái tôn bị thủng, tốc mái sau các đợt mưa bão nhưng chưa được khắc phục triệt để, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tiểu thương và người dân đến mua sắm.

Ông Nguyễn Khắc Thành - Phó Ban Quản lý chợ Hưng Dũng cho biết, chợ được xây dựng đã lâu, trong khi tần suất mưa bão những năm gần đây ngày càng dày khiến mức độ hư hỏng ngày càng nghiêm trọng. “Bão số 5 gây thiệt hại lớn cho tiểu thương, chưa kịp khắc phục thì bão số 10 tiếp tục càn quét, khiến mức độ thiệt hại càng nặng. Ước tính có khoảng 200 sạp hàng, ki-ốt bị hư hỏng, thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng”.
Chợ Hưng Dũng có khoảng 400 ki-ốt và vị trí bán hàng. Tuy nhiên, do cơ sở hạ tầng xuống cấp kéo dài, hoạt động buôn bán gặp nhiều khó khăn, lượng khách sụt giảm đáng kể. Trước tình cảnh đó, không ít tiểu thương buộc phải rời bỏ quầy sạp trong chợ, mang hàng hóa ra bày bán tràn lan trên vỉa hè, lòng đường để mưu sinh. Thực trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn gây mất trật tự đô thị, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, đồng thời làm gia tăng áp lực quản lý đối với chính quyền địa phương.

Là một trong những tiểu thương chịu thiệt hại nặng nề sau bão, chị Trần Thị Bé, hộ kinh doanh ăn uống tại chợ Hưng Dũng cho biết cơn bão số 10 cuối tháng 9/2025 đã quật bay toàn bộ mái tôn của gian hàng rộng 45m². “Sau bão, gia đình tôi phải bỏ ra gần 100 triệu đồng để sửa chữa, khắc phục hậu quả. Dù rất khó khăn, chúng tôi vẫn phải cố gắng duy trì việc buôn bán, bởi đây là sinh kế lâu dài của gia đình” chị Bé chia sẻ.

Thực trạng xuống cấp tại chợ Quán Lau, chợ Hưng Dũng không chỉ tác động trực tiếp đến sinh kế của hàng trăm tiểu thương mà còn gây nhiều bất tiện cho người dân khi đi chợ, nhất là trong mùa mưa bão. Bên cạnh đó, hệ thống điện tạm bợ, mái che cũ nát tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao trong mùa nắng nóng, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của tiểu thương, người dân. Trong bối cảnh chưa có phương án chuyển đổi, giải phóng mặt bằng và chợ đang tồn tại, vẫn cần có phương án sửa chữa các chợ truyền thống nhằm bảo đảm an toàn trong đi lại và phòng cháy chữa cháy.


