Chợ đầu mối nông sản Vinh thu hút 700 tiểu thương kinh doanh

(Baonghean.vn) - Được đầu tư xây dựng theo hình thức BOT, mới được đưa vào hoạt động 1 năm nhưng chợ đầu mối nông sản TP.Vinh có vai trò quan trọng trong việc tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp cho nông dân trên địa bàn tỉnh đồng thời giải quyết địa điểm kinh doanh cho 700 tiểu thương.

Là chợ đầu mối nông sản duy nhất trên địa bàn TP.Vinh cung ứng cho các chợ khác nên hàng ngày từ 3- 4 giờ sáng, chợ bắt đầu họp. Ngay từ đêm trước, hàng trăm các xe chở rau, củ, quả từ các huyện trong tỉnh và các tỉnh ngoài đã nườm nượp đổ về chợ. Từ đây, các mặt hàng nông sản sẽ được cung cấp cho các chợ lẻ ở trên địa bàn TP. Vinh và các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình….

Trước đây, hoạt động kinh doanh buôn bán hàng hóa nông sản ở khu vực này chủ yếu diễn ra trên các tuyến đường. Vì vậy, ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị. Từ khi chợ nông sản đi vào hoạt động, các hộ bán buôn hàng hóa đã có nơi kinh doanh ổn định và thuận lợi cho việc bốc dỡ, tập kết và bảo quản hàng hóa.

Chợ đầu mối luôn nhộn nhịp từ lúc 3-4 giờ sáng đến tận hôm sau
Chợ đầu mối luôn nhộn nhịp từ 23 h ngày hôm nay đến sáng hôm sau với các mặt hàng rau củ quả.

Chị Nguyễn Thị Hà có thâm niên kinh doanh rau củ quả hơn 20 năm. Trước đây, khi chợ nông sản chưa xây dựng, chị bán hàng ở chợ Vinh. Hiện nay, chị thuê địa điểm kinh doanh trong đình chợ nông sản thành phố với giá 400 ngàn đồng/ tháng. Chị Hà vui vẻ cho biết: Giá thuê địa điểm kinh doanh ở chợ đầu mối cũng tương đương với  đình cũ chợ Vinh nhưng sạch sẽ và thuận tiện hơn trong mua, bán.  

Còn ông Hồ Đức Toàn, hàng ngày vẫn chở rau từ xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu vào đến chợ nông sản từ 1 giờ sáng để bán. Ông Toàn cho biết: "Trước đây chưa có chợ phải bán ngoài đường, tranh giành chỗ ngồi rất vất vả; nếu đi muộn sẽ mất chỗ. Từ khi có chợ đầu mối, tôi có địa điểm kinh doanh ổn định trong đình có mái che không lo trời mưa, gió như trước nữa."

Rau, củ, quả được các tiểu thương mua từ chợ đầu mối chuyển về các chợ lẻ
Rau, củ, quả được các tiểu thương mua từ chợ đầu mối chuyển về các chợ lẻ.

Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động đã giải quyết địa điểm kinh doanh cho 700 hộ tiểu thương. Hiện các vị trí kinh doanh khu vực chợ nông sản đều đã được lấp đầy, nhu cầu địa điểm ngày càng tăng lên. Ông Thái Bá Nghĩa –  Giám đốc công ty đầu tư xây dựng thương mại Sông Tiền -Trưởng BQL Chợ đầu mối nông sản cho biết: Lúc đầu khu vực bãi đậu xe được thiết kế ngay trong chợ nhưng nhu cầu về địa điểm kinh doanh tăng nên công ty đã mua thêm 10.000 m2 đất ở phía Tây, ngay cạnh chợ đầu mối để xây dựng bãi đậu xe, bốc dỡ hàng hóa.

Không chỉ từng bước đáp ứng được nhu cầu mua bán cho các hộ kinh doanh, chợ nông sản, chợ còn giải quyết được tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; gây mất trật tự đô thị và đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường Hồng Sơn, TP.Vinh.                                               

Chợ nông sản nằm ở khu vực phía Tây đình chính chợ Vinh, có tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 30 tỷ đồng; với diện tích 10.000 m2 được thiết kế 10 đình, theo tiêu chuẩn nhà cấp 4, khung dầm thép, mái lợp tôn. Trong đó, có 300 ki ốt kinh doanh tạp hóa và 400 địa điểm kinh doanh nông sản rau, củ, quả  các loại. Giữa các đình chợ nông sản được quy hoạch địa điểm đậu xe để bốc dỡ hàng hóa.  

 Thanh Tâm

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.