Chợ Đô Lương cũ khép lại hành trình hơn 30 năm hoạt động

(Baonghean.vn) - Những tháng cuối năm 2021, tiểu thương và bà con Đô Lương càng tất bật và bận rộn khi “thời kỳ chuyển giao” đã đến, đánh dấu thời điểm chợ mới Đô Lương chính thức khai trương và khép lại hành trình hơn 30 năm hoạt động của chợ cũ.

Chợ Đô Lương cũ chính thức dừng hoạt động

Hơn 30 năm về trước, một ngôi chợ nhỏ đã hình thành tại thị trấn Đô Lương, trở thành chốn buôn bán chính của người dân toàn huyện. Khung cảnh tấp nập đậm chất thôn quê đã được duy trì qua nhiều năm tháng, trở thành nơi đi về quen thuộc của nhiều thế hệ người dân Đô Lương.  

Trải qua 30 năm, ngôi chợ đã cùng thị trấn chứng kiến nhiều nốt thăng trầm lịch sử, để ngày hôm nay in đậm dấu ấn của thời gian. Nhưng khác với thị trấn Đô Lương ngày càng được đầu tư xây dựng thêm nhiều công trình mới khang trang, hiện đại, đón càng nhiều lượt khách tham quan thì ngôi chợ già nua với mái ngói đơn sơ và những bức tường xi măng cũ kỹ lại càng thưa thớt người ghé đến.

Khu vực chợ cũ Đô Lương đang được lên kế hoạch chuyển đổi thành công viên giải trí phục vụ người dân.
Khu vực chợ cũ Đô Lương đang được lên kế hoạch chuyển đổi thành công viên giải trí phục vụ người dân. Ảnh: PV

Những tiểu thương gắn bó với ngôi chợ cũ nhớ lại hành trình buôn bán nhiều niềm vui nhưng cũng lắm kỷ niệm buồn, ẩn hiện đằng sau là gương mặt lo toan “Ngày hôm nay không biết bán được bao nhiêu?”. Nhiều khách quen đã không còn ghé đến thường xuyên vì ngoài kia có biết bao nhiêu quán hàng mở ra rộng rãi hơn, sạch đẹp hơn, gần đường lớn hơn. Kiot nhỏ chỉ vài mét vuông để bày hàng hóa cũng không đủ để cạnh tranh với những “gian hàng” lớn đang nở rộ trên mạng.

Tất bật dọn hàng sau buổi bán cuối cùng để chuyển sang chợ mới, chị Phương - tiểu thương buôn bán 20 năm tại chợ Đô Lương cũ tự nhủ, đào thải là quy luật tự nhiên của xã hội. Với hơn 30 năm cống hiến, đã đến lúc để chợ cũ “về hưu”, nhường chỗ cho chợ mới khang trang và bề thế hơn. Từ đây, chị và những người tiểu thương khác ở đây cùng nhau gác lại hoài niệm, để hướng tới những điều tốt đẹp hơn đang đón chờ phía trước.               

Chương mới thịnh vượng tại “chợ đẹp nhất Việt Nam”

Tháng 9/2021 đánh dấu cột mốc chợ mới Đô Lương được khai trương và đi vào hoạt động sau hơn 1 năm xây dựng trong sự vui mừng, phấn khởi của chính quyền cùng người dân địa phương. Với kiến trúc hiện đại như những căn biệt thự kiểu Pháp là điểm nhấn cho bộ mặt thị trấn, chợ mới Đô Lương được bà con tiểu thương nói riêng cũng như người dân Đô Lương nói chung chờ đón và kỳ vọng về một môi trường kinh doanh rộng lớn, an ninh, thuận tiện và gia tăng thu nhập mạnh mẽ cho mỗi gia đình.

Chợ Đô Lương khang trang, hiện đại. Ảnh: PV
Chợ Đô Lương khang trang, hiện đại. Ảnh: PV

Nhờ cơ sở hạ tầng khang trang, nằm ở trung tâm huyện, sát với Quốc lộ 7, hệ thống đường giao thông ra vào rộng rãi nên chợ mới Đô Lương đã cho thấy sức hút và khả năng phát triển thương mại vượt kỳ vọng. Chỉ trong tháng đầu khai trương, chợ mới Đô Lương đã tiêu thụ mỗi ngày được khoảng 70 tấn rau củ quả, hàng nông sản. Từ 1h sáng hàng ngày, đã có gần 100 chuyến xe nối đuôi nhau trung chuyển hàng hóa đến các huyện lân cận như Anh Sơn, Con Cuông, Thanh Chương… để tiêu thụ, tạo nên nguồn thu rất lớn cho hàng trăm hộ kinh doanh hiện nay.

Tiểu thương Nguyễn Văn Nhạc - bán hàng tổng hợp tại chợ mới Đô Lương chia sẻ: “Trước đây ở chợ cũ chật chội, buôn bán ế ẩm lại mất vệ sinh. Những ngày mưa lớn, mái che bị dột ướt cả hàng hóa. Nay đến chợ mới quy mô hiện đại, khách đến mua hàng nhiều hơn nên rất vui”.

Kể từ tuần lễ khai trương chính thức từ tháng 9 cho đến nay, số lượng khách đến chợ ngày càng tăng nhanh chóng. Nhờ tỉ lệ hộ kinh doanh đã gần lấp đầy chợ với hơn 1.000 mặt hàng phong phú phục vụ nhu cầu người dân, cùng nhiều chương trình truyền thông hỗ trợ từ chủ đầu tư như bốc thăm trúng thưởng khi mua hàng, giảm giá khi mua sắm... đã thúc đẩy càng nhiều khách hàng đến chợ mới.

Nhờ sự lãnh đạo quyết liệt của lãnh đạo huyện Đô Lương cùng tâm huyết của chủ đầu tư, chợ mới Đô Lương đã thành công vang dội trong vai trò mô hình kiểu mẫu về đổi mới chợ truyền thống. Hàng ngày, chợ đón nhiều lượt khách tham quan là lãnh đạo các địa phương đến học hỏi kinh nghiệm, cũng như người dân và tiểu thương khắp nơi đổ về trải nghiệm không gian mua sắm hiện đại, sầm uất. 

Đến nay, khi nhắc đến chợ mới Đô Lương là nói đến ngôi chợ lớn nhất Nghệ An và được công nhận là một trong những “chợ đẹp nhất Việt Nam”, mở ra chương mới thịnh vượng cho người dân thị trấn và toàn huyện Đô Lương ngày một giàu đẹp.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.