Chỗ dựa của Đoàn Thị Hương

Bố đẻ của Hương là ông Đoàn Văn Thạnh cùng 2 luật sư người Malaysia và 3 luật sư người Việt Nam sẽ có mặt để hỗ trợ cả về tinh thần và pháp lý.

Sáng nay (13/4), tại toà án Sepang, bang Selangor (Malaysia) diễn ra phiên toà thứ hai xét xử nghi phạm Đoàn Thị Hương (28 tuổi, người Việt Nam) và Siti Aisyah (25 tuổi, người Indonesia) trong vụ sát hại người đàn ông mang quốc tịch Triều Tiên tên Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hình ảnh Đoàn Thị Hương trong phiên sơ thẩm ngày 1/3. (Ảnh: AFP)
Hình ảnh Đoàn Thị Hương trong phiên sơ thẩm ngày 1/3. (Ảnh: AFP)

 Bước vào phiên tòa với trạng thái khá tốt

Đoàn Thị Hương bị bắt hôm 15/2 tại sân bay Kuala Lumpur khi đang tìm cách về Việt Nam. Siti Aisyah bị bắt một ngày sau đó.

Ngày 1/3 cả hai nghi phạm đã xuất hiện chóng vánh trước tòa án Sepang, bang Selangor, để nghe tống đạt cáo trạng. Họ bị buộc tội giết người trong vụ sát hại ông Kim Chol bằng chất độc VX tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2. Nếu bị kết tội, mức án nặng nhất mà Đoàn Thị Hương phải chịu là tử hình.

Trong phiên tòa chỉ kèo dài hơn 30 phút đó, Đoàn Thị Hương cho biết, cô hiểu tất cả vấn đề và khẳng định mình vô tội.

Hiện tại, nghi phạm Đoàn Thị Hương đang bị giam trong nhà tù Kajang, ở bang Selangor, một nơi dành cho trọng phạm.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, trong các lần tiếp xúc lãnh sự với Đoàn Thị Hương, sức khoẻ của nghi phạm này vẫn tương đối ổn định và Hương tỏ ra khá thoải mái trước khi phải bước ra phiên toàn lần thứ hai.

Sự động viên to lớn về tinh thần

Bố của nghi phạm Đoàn Thị Hương là ông Đoàn Văn Thạnh đã có mặt tại Kuala Lumpur từ 10/4 để cùng với đại diện của Đại sứ quán Việt Nam vào thăm con vào chiều 12/4.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với VOV ngay sau khi gặp Đoàn Thị Hương, ông Đoàn Văn Thạnh cho biết, ban đầu Hương cảm thấy lo lắng vì nghĩ rằng bố mình sang Malaysia sẽ không được bảo đảm an toàn.

“Nhưng sau đó, khi được gặp tôi, cháu đã thấy bớt lo lắng và tâm trạng phấn chấn hơn”, ông Đoàn Văn Thạnh nói. Hiện ông Đoàn Văn Thạnh đang ở tại Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur.

Ông Thạnh cho biết thêm: “Các cơ quan chức năng và Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi trong quá trình đi lại và gặp gỡ cháu Hương. Đến thời điểm này, sau khi được gặp cháu và chứng kiến cháu khỏe mạnh, tâm lý ổn định, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn. Bộ Ngoại giao và Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đã hết sức giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình chúng tôi.”

Ông cũng khẳng định con mình vô tội: “Cháu không thể làm được việc này. Tôi cũng khuyên cháu không nên quá lo lắng vì mọi người luôn ở bên giúp đỡ con.”

Sự hậu thuẫn vững chắc về pháp lý

Ngay sau khi vụ việc xảy ra vào ngày 13/2/2017, Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc để bảo hộ, hỗ trợ pháp lý đối với Đoàn Thị Hương.

Có 2 luật sư người Malaysia và 3 luật sư người Việt Nam sẽ tham gia vào quá trình tố tụng bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho Đoàn Thị Hương. Ngoài ra, còn có thêm 4 luật sư cộng sư của 2 luật sư chính người Malaysia để hỗ trợ.

Ngày 30/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã khẳng định “2 luật sư người Malaysia sẽ tham gia bảo vệ pháp lý cho Đoàn Thị Hương lần này là là những người rất giỏi”.

Đánh giá về khả năng bào chữa cho Đoàn Thị Hương trong cuộc phỏng vấn với VOV chiều 12/4, ông Bùi Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết, các luật sư Malaysia và Việt Nam rất có niềm tin rằng Đoàn Thị Hương vô tội.

“Hiện nay cả luật sư Malaysia và Việt Nam đang thu thập các bằng chứng để chuyển cho tòa trong các phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương sắp tới”, ông Bùi Quốc Thành cho biết thêm.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, trong tất cả các buổi làm việc giữa Bộ Ngoại giao với Bộ Ngoại giao Malaysia cũng như trong các cuộc tiếp xúc giữa Cục lãnh sự với Đại sứ quán Malaysia tại Hà Nội, phía Việt Nam luôn đề nghị Malaysia điều tra thận trọng và xét xử công bằng không phân biệt đối xử bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng của Đoàn Thị Hương.

Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ cùng với Đoàn luật sư Việt Nam, chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tham dự các phiên tòa cũng như các buổi làm việc thăm lãnh sự đối với Đoàn Thị Hương để giám sát chặt chẽ quy trình tố tụng như các phiên xét xử của các tòa án của Malaysia.

Theo VOV

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.