Chợ hoa sập giá đêm 30 Tết, nhiều nơi đào chất đống bên đường

Thành Cường - Thành Chung - Hải Vương

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đêm 30 Tết, vẫn còn những cành hoa muộn chưa kịp chở về nhà. Chợ hoa lặng lẽ hơn, xen lẫn niềm vui, nỗi buồn của người mua và người bán.
9 giờ đêm 30 Tết, Chợ hoa trên Đại lộ Lê Nin vẫn còn người bán hoa xuân. Ảnh: Thành Cường
9 giờ đêm 30 Tết, chợ hoa trên Đại lộ Lê Nin vẫn còn người bán, kẻ mua. Ảnh: Thành Cường
Lác đác người mua đến tìm cho nhà mình một cành hoa trước thời khắc giao thừa. Ảnh: Thành Cường
Lác đác người mua đến tìm cho nhà mình một cành hoa trước thời khắc giao thừa. Ảnh: Thành Cường
 
Nhiều cành đào rất đẹp vẫn chưa tìm được chủ. Bây giờ giá cành đào đẹp chưa đến 500 ngàn đồng nhưng ....Ảnh: Thành Cường
Nhiều cành đào rất đẹp vẫn chưa tìm được chủ. Bây giờ giá cành đào đẹp chưa đến 500 ngàn đồng nhưng vẫn chưa có người mua. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Hải Vương
Những ngày trước, cành đào này có giá 1-2 triệu, nay giảm 50% cũng không ai hỏi mua. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Hải Vương
Tương tự, nhiều lái buôn mai, đào cũng ngơ ngẩn vì tồn quá nhiều. Ảnh: Hải Vương
 
Nhiều hàng hoa bán đồng giá. Mỗi cây quất có giá 200 ngàn đồng. Ảnh: Thành Cường
Nhiều hàng bán đồng giá. Mỗi cây quất có giá 200 ngàn đồng. Ảnh: Thành Cường
 
Ảnh: Hải Vương
Trước tình thế dở khóc dở cười của người bán thì được lợi nhất vẫn là khách mua. Ảnh: Hải Vương
Mỗi chậu hoa cúc chỉ còn có giá 20 ngàn đồng. Ảnh: Thành Cường.
Mỗi chậu hoa cúc chỉ còn 20 ngàn đồng. Ảnh: Thành Cường.
 
Nhiều người bán lặng lẽ ra về trong niềm vui chưa trọn. Ảnh: Thành Cường
Nhiều người bán lặng lẽ ra về trong nỗi niềm trĩu nặng trước thời khắc giao thừa. Ảnh: Thành Cường
 
Rất nhiều cành đào bị bỏ lại bên vệ đường Đại Lộ Lê Nin. Một số người tìm về cho mình chút xuân muộn. Ảnh: Thành Cường
Rất nhiều cành đào bị bỏ lại bên vệ đường Đại Lộ Lê Nin. Một số người tìm về cho mình chút xuân muộn. Ảnh: Thành Cường
 
Sắm sửa muộn song nhiều gia đình đã mua được những cây cảnh rất đẹp với giá rất rẻ. Ảnh: Thành Cường
Sắm sửa muộn song nhiều gia đình đã mua được những cây cảnh rất đẹp với giá rất rẻ. Ảnh: Thành Cường
 
Chợ hoa thời khắc cuối năm có nỗi buồn người bán, có niềm vui người mua đan xen, lặng lẽ. Ảnh: Thành Cường.
Chợ hoa thời khắc cuối năm có nỗi buồn người bán, có niềm vui người mua đan xen, lặng lẽ. Ảnh: Thành Cường.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.