Chợ Lùng trên hồ thủy điện Hủa Na

(Baonghean.vn)- Đang vào mùa thu hoạch lùng, bến Bù Kẻm Hè trên lòng hồ thủy điện Hủa Na nhộn nhịp hoạt động mua bán lùng. Bà con các dân tộc xã Đồng Văn, huyện Quế Phong có thêm nguồn thu nhập đáng kể. 

Bến chính, hay còn gọi là Bù Kẻm Hè trên hồ thủy điện Hủa Na tấp nập cảnh mua bán lùng.
Bến chính, hay còn gọi là Bù Kẻm Hè trên hồ thủy điện Hủa Na tấp nập cảnh mua bán lùng. Thương nhân đánh xe tải xuống tận bến để tập kết hàng.
Những chiếc thuyền sắt chở đầy lùng từ thượng nguồn sông Chu ra bến.
Những chiếc thuyền sắt chở đầy lùng từ thượng nguồn sông Chu ra bến.
Trên lòng hồ thủy điện Hủa Na có hơn 20 chiếc thuyền sắt, vào mùa khai thác lùng, chủ thuyền thu mua lùng cho bà con với giá 1,1 triệu đồn/tấn, vận chuyển ra bến bán lại cho lái buôn khác, sau đó lùng được chuyển về Hà Nội, Tp Vinh, hoặc các công ty sản xuất tăm, chân hương, đua, làng nghề mây tre đan.
Trên lòng hồ thủy điện Hủa Na có hơn 20 chiếc thuyền sắt, vào mùa khai thác lùng, chủ thuyền thu mua cho bà con với giá 1,1 triệu đồn/tấn, vận chuyển ra bến bán lại cho lái buôn khác, sau đó lùng được chuyển về Vinh hoặc các công ty sản xuất tăm, chân hương, đũa, làng nghề mây tre đan xuất khẩu.
Hỗ trợ đưa bó lùng lên vai
Hỗ trợ đưa bó lùng nặng trên 50 kg lên vai.
Mỗi ngày anh Lô Văn Tâm, xã Đồng Văn bốc lùng từ thuyền lên xe ô tô được từ 300 - 400 nghìn đồng.
Mỗi ngày, anh Lô Văn Tâm ở xã Đồng Văn bốc lùng từ thuyền lên xe ô tô được từ 300 - 400 nghìn đồng.
Xe ô tô siêu trường siêu tải vào tận nơi thu mua lùng. Mỗi chiếc ô tô chở từ 40 - 45 tấn lùng, thanh niên trong xã Đồng Văn nhận bốc đầy xe với giá 3 triệu đồng, 10 thanh niên bốc một ngày đầy 2 xe ô tô lùng
Xe ô tô vào tận nơi thu mua, mỗi chiếc chở từ 40 - 45 tấn lùng. Thanh niên trong xã Đồng Văn bốc đầy xe với giá 3 triệu đồng, 10 thanh niên bốc một ngày tích cực đầy 2 xe ô tô lùng.
Xã Ông Lô Văn Tiến - Giám đốc HTX Dịch vụ nông - lâm - ngư nghiệp Đồng Tiến - xã Đồng Văn cho biết: Đồng Văn có khoảng 2 nghìn ha rừng đầu nguồn có tỷ lệ cây lùng chiếm từ 60 - 70%. 1 ha bà con thu hoạch từ 60 - 70 tấn lùng/năm. Vừa qua, tổ chức OXFAM đã đầu tư phân bón, tập huyaans cách chăm sóc rừng lùng cho bà con tại 4 bản trong xã: Pù Duộc, Pù Khỏong, Khủn Na và Mường Hinh.
Ông Lô Văn Tiến - Giám đốc HTX Dịch vụ nông - lâm - ngư nghiệp Đồng Tiến, xã Đồng Văn cho biết: Đồng Văn có khoảng 2 nghìn ha rừng đầu nguồn có tỷ lệ cây lùng chiếm từ 60 - 70%. 1 ha rừng lùng, bà con thu hoạch từ 60 - 70 tấn lùng/năm. Vừa qua, tổ chức OXFAM đã đầu tư phân bón, tập huấn cách chăm sóc rừng lùng cho bà con tại 4 bản trong xã: Pù Duộc, Pù Khỏong, Khủn Na và Mường Hinh, nhằm bảo vệ và phát triển rừng lùng.

Xuân Hoàng

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.