Cho phép nhân viên làm việc từ xa

Tại TP.Hồ Chí Minh, một số công ty công nghệ hoặc có ứng dụng công nghệ thông tin đã có những bước thay đổi đáng kể trong việc cho phép nhân viên làm việc từ xa, mặc dù chưa thành một chính sách cụ thể, rõ ràng.

Nhiều bạn trẻ làm việc trên máy tính tại một quán cà phê ở Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Định
Nhiều bạn trẻ làm việc trên máy tính tại một quán cà phê ở Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Định

​Tại nhiều công ty truyền thông hiện nay, lãnh đạo một số bộ phận, nhóm trong công ty đã cho phép nhân viên có thể làm việc từ bất kỳ đâu, không nhất thiết phải đến ngồi tại văn phòng.

Tăng hiệu quả, 
giảm chi phí

Nhiều người sẽ ngạc nhiên khi nghe ông Vũ Minh Trí, tổng giám đốc Microsoft Việt Nam, cho biết nhân viên bán hàng (sale) được quy định không ngồi ở công ty quá 3 giờ mỗi tuần. Việc này khá dễ hiểu bởi môi trường làm việc chính của nhân viên sale là phải “lao ra đường” thay vì ngồi trong văn phòng với bàn giấy, máy lạnh.

Tuy nhiên, cách quản lý nhân viên theo hiệu quả thực tế thay vì thời gian được đánh giá là bước đi mạnh mẽ của công ty có môi trường làm việc hàng đầu Việt Nam này.

Chị Thanh Tâm, chuyên viên một công ty truyền thông ở quận 1, cho biết: “Hiệu quả công việc là số 1, còn không gian làm việc ở đâu không quan trọng. Vì vậy tôi vẫn cho nhân viên của mình thoải mái lựa chọn địa điểm làm việc, thậm chí ở nhà cũng được”.

Tương tự, chị Thu Hà, biên tập viên một tờ báo điện tử, cho biết chị đã được cơ quan cho phép làm việc ở nhà thay vì phải vô cơ quan trực mỗi ngày. “Do đặc thù công việc có thể xử lý ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào nên tôi được phép không nhất thiết phải vào cơ quan ngồi trực mà có thể ngồi ở nhà xử lý, miễn hiệu quả công việc phải đảm bảo” - chị Hà chia sẻ.

Trong khi đó, theo kết quả khảo sát mang tên Asia Workplace 2020 Study được Microsoft công bố vào tháng 3-2017 thì nhân viên tại Việt Nam chưa cảm giác được trao quyền để nắm bắt những nhu cầu làm việc trong không gian kỹ thuật số.

Cụ thể, 90% người Việt Nam tham gia khảo sát cho rằng họ là “lao động dịch chuyển” và công việc ngoài văn phòng chiếm 20% quỹ thời gian. Những “lao động dịch chuyển” hay làm việc ngoài văn phòng cần sự hỗ trợ của công ty trong việc cung cấp giải pháp làm việc, tài khoản truy cập hệ thống máy tính công ty, kết nối mạng xã hội công việc để làm việc nhóm, thảo luận…

Ông Vũ Minh Trí chia sẻ: hiện nay một số doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam cũng như doanh nghiệp trong nước đã triển khai mô hình làm việc di động trên nền tảng điện toán đám mây (cloud). Công ty chỉ cần triển khai giải pháp thông qua các ứng dụng di động cài đặt vào thiết bị của nhân viên. Nhân viên có thể truy cập từ xa qua kết nối Internet giúp tối ưu hóa công việc cũng như kịp thời hỗ trợ khi có vấn đề cần xử lý…

Đội ngũ nhân viên bán hàng, tiếp thị không cần thường xuyên có mặt tại văn phòng, có thể làm báo cáo từ xa và quản lý vị trí qua định vị GPS. Khi đó, các doanh nghiệp có thể giảm chi phí hoạt động sau khi tối ưu hóa quy trình làm việc, đồng thời nhân viên cũng có điều kiện làm việc hiệu quả hơn do họ có thể làm việc ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ thời điểm nào.

Nhiều bạn trẻ thích làm việc trong các văn phòng mở, quán cà phê và được hỗ trợ các ứng dụng công nghệ thông tin.  Ảnh: Quang Định
Nhiều bạn trẻ thích làm việc trong các văn phòng mở, quán cà phê và được hỗ trợ các ứng dụng công nghệ thông tin.  Ảnh: Quang Định

Phần thưởng 
khuyến khích

Anh Nghĩa, nhân viên của KPMG ở TP.HCM, cho biết từ nhiều năm nay công ty anh đã triển khai chương trình Feel Good Friday (Ngày thứ sáu vui vẻ) mà trong đó, điểm nhấn là chương trình cho phép nhân viên có thể làm việc bất cứ nơi đâu.

Theo đó, trong ngày thứ sáu, nhân viên của công ty chỉ làm việc buổi sáng ở văn phòng, sau giờ trưa, nhân viên có thể được tự do chọn nơi làm việc cho mình, có thể về nhà hoặc quán cà phê... Chương trình áp dụng hai tháng mỗi năm và đôi lúc kéo dài thêm trong dịp đặc biệt của công ty, được ban lãnh đạo xem như một phần thưởng khuyến khích nhân viên trong công ty.

Ông Paul Huỳnh, giám đốc nhân sự của KPMG phụ trách thị trường Việt Nam, Campuchia và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết điều bất ngờ khi triển khai chương trình trên là sự hưởng ứng của nhân viên trong công ty và hiệu suất làm việc được đánh giá tích cực hơn.

Số nhân viên đăng ký làm việc tại nhà tăng gấp đôi, nhiều người nhận thấy hiệu quả rõ rệt, không nhất thiết phải có mặt ở văn phòng thì mới làm việc hiệu quả.

“Chương trình được triển khai nhằm muốn nhân viên có một cơ hội làm việc bất cứ nơi đâu họ muốn, gắn với chính sách thời gian làm việc linh hoạt, tạo ra một văn hóa doanh nghiệp vui vẻ, thân thiện, cởi mở. Chúng tôi nhận thấy chương trình thực sự thành công khi một số đối tác của chúng tôi liên hệ để xin kinh nghiệm thực hiện theo, đó là sự lan tỏa rất tốt đẹp” - ông Paul Huỳnh cho biết.

Hiện nay, mô hình làm việc từ nhà (work from home) được khá nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam triển khai như một hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng như giữ nhân tài.

Trong một lần trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Võ Quang Huệ - tổng giám đốc Bosh Việt Nam - cho biết Bosh đã áp dụng chính sách làm việc tại nhà và linh hoạt thời gian làm việc để tạo môi trường thân thiện cho nhân viên từ vài năm nay. Kết quả thu được ngoài mong đợi, hầu hết nhân viên hài lòng, năng suất công việc tăng đáng kể.

Ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.Hồ Chí Minh.  Ảnh: T.T.
Ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: T.T.

Ủng hộ làm việc từ xa để giảm 
ùn tắc giao thông

Ông Nguyễn Ngọc Tường, phó ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM, cho biết việc cho phép nhân viên, công chức làm việc từ xa là một cách để giảm lượng xe cá nhân tham gia giao thông trong các khung giờ cao điểm, góp phần giảm kẹt xe hiệu quả.

Tuy nhiên, phương án này chỉ nên áp dụng với các doanh nghiệp tư nhân, ngoài nhà nước. Các doanh nghiệp này tự sắp xếp, bố trí công việc sao cho đảm bảo năng suất lao động của nhân viên và chất lượng doanh nghiệp.

Còn đối với cơ quan, đơn vị nhà nước rất khó áp dụng làm việc từ xa. Ví dụ như giáo viên, bác sĩ... không thể không đến công sở được.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.