Chó robot trinh sát, cứu hộ

Một công ty Mỹ chế tạo ra chó robot có thể vận động linh hoạt với tốc độ chạy tối đa là 2 m/s.

Chó robot Minitaur có thể đi lại và vượt chướng ngại vật. Ảnh: Ghost Robotics.
Chó robot Minitaur có thể đi lại và vượt chướng ngại vật. Ảnh: Ghost Robotics.

Ghost Robotics, công ty công nghệ ở thành phố Philadelphia, Mỹ, chế tạo thành công chó robot có thể đi lại và vượt chướng ngại vật, New Scientist hôm 29/9 đưa tin.

Con robot mang tên Minitaur nặng 6 kg. Nó có thể bò, đi lại hoặc đứng dựa lên mặt phẳng thẳng đứng giống như một con chó thực sự đang cố với tới đồ vật trên cao. Phần chân của con robot được chế tạo để nó có thể mở tay nắm cửa hoặc bám chắc và leo hàng rào. Tốc độ chạy tối đa của Minitaur là 2 m/s.

Con robot được vận hành bằng cơ chế truyền động trực tiếp và không sử dụng bánh răng. Do đó, các mô tơ có thể hoạt động như một cảm biến, giúp nó tìm đường vượt qua chướng ngại vật. Ngoài ra, các mô tơ cũng đóng vai trò làm hệ thống giảm xóc lò xo. Nhờ vậy, con robot có thể vận động linh hoạt.

Minitaur được chế tạo hoàn toàn bằng các thành phần có sẵn, ví dụ như bộ vi xử lý Arduino. Điều đó đồng nghĩa với việc khi sản xuất với số lượng lớn, con robot có thể có mức giá dưới 1.500 USD. Trong khi hiện nay, chi phí chế tạo một con robot là 10.000 USD.

Jiren Parikh, giám đốc công ty Ghost Robotics, hy vọng con robot có thể hữu dụng  trong trường hợp khẩn cấp. "Khi xảy ra thảm họa hoặc trong tình huống tìm kiếm cứu nạn, chúng tôi có thể gửi tới hàng trăm con Minitaur", Parikh nói.

Ngoài ra, Parikh cho biết họ cũng nhận được đơn hàng từ quân đội Mỹ, những người có thể quan tâm đến Minitaur như một nền tảng cảm biến để tiến hành phá bom và thực hiện hoạt động trinh sát trong thành phố. 

Theo VNE

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.