Chợ, siêu thị TP Vinh vắng hẳn sau một ngày cách ly 8 khu dân cư

(Baonghean.vn) - Trái với cảnh đông đúc, đổ xô mua thực phẩm thiết yếu vào sáng 14/6, hôm nay (15/6), các chợ dân sinh và các siêu thị, cửa hàng tiện lợi ở Vinh vắng hoe.

Nếu như hôm qua, chợ Hưng Dũng tấp nập người mua sắm, nhất là các mặt hàng thiết yếu như lương thực thực phẩm thì trong sáng nay, lượng người đến chợ thưa thớt. Các dãy hàng thực phẩm như thủy hải sản, thịt gia súc, gia cầm thi thoảng lắm mới có vài người hỏi mua. Các sạp rau củ quả đầy ắp nhưng cũng không có khách.

Mặt hàng thịt lợn hôm qua “cháy hàng”, đến tầm 9h sáng tất cả các sạp đều hết thịt để bán, có những tiểu thương trong buổi chợ bán đến 2-3 tạ thịt thì hôm nay lại ế ẩm, đìu hiu. “Nghĩ nhu cầu của dân còn nên sáng nay làm 2 con lợn, gần 1,3 tạ thịt nhưng mới chỉ bán được 30kg, còn gần 1 tạ đang nằm nguyên trong bao tải”, anh Trọng Tuyến, một tiểu thương kinh doanh thịt lợn ở chợ Hưng Dũng cho biết.

Nguyên nhân được cho là hôm qua, người dân đã mua thực phẩm tích trữ cho 3-5 ngày nên hôm nay, lượng người đi chợ giảm, nhu cầu mua sắm giảm nên hàng hóa ế. Ông Nguyễn Khắc Thành - Phó BQL chợ Hưng Dũng cho biết: “Lượng người đến chợ trong sáng nay chỉ bằng 30% so với hôm qua. Người dân mua sắm đầy đủ cả rồi nên dịch bệnh thế này chẳng ai đến chốn đông người làm gì”.

Các chợ như Quán Lau, chợ Cọi, chợ Đước, chợ Quyết… đều vắng vẻ, thưa thớt người dù lượng hàng hóa đa dạng, phong phú. Thậm chí, bên trong các đình chính các ki-ốt bán các mặt hàng như áo quần, giày dép, mỹ phẩm, ba lô, túi xách… đồng loạt đóng cửa nghỉ bán, một phần vì ế ẩm, phần nữa vì lo dịch bệnh lây lan. 

Tại các đại lý, cửa hàng tạp hóa, các mặt hàng như mỳ tôm, dầu ăn, nước mắm… đầy ắp nhưng thưa vắng người mua. “Tổng không đổi, ví dụ trong 1 tuần, cửa hàng bán ra 100 thùng mì cho từng đó người dân trong khu vực thì hôm qua đã bán ra chừng đó nên hôm nay không có người mua là đúng thôi. Hôm qua thì bán liền tay, huy động nhân viên làm việc hết công suất vẫn không kịp phục vụ người tiêu dùng thì hôm nay lại rảnh rỗi”, anh Phạm Quyền - chủ đại lý tạp hóa ở chợ Cọi (Hưng Lộc) cho biết.

Còn tại các siêu thị, lượng hàng hóa dồi dào và các mặt hàng thiết yếu được bổ sung số lượng lớn nhưng lượng người đi siêu thị đã giảm hẳn. Tại một siêu thị trên đường Trần Phú, chỉ khoảng 10 khách hàng trong khi lượng hàng hóa trên các kệ dồi dào. Đại diện siêu thị này cho biết: “Lượng khách đến siêu thị đã giảm mạnh so với mấy ngày trước đó. Hàng hóa hiện rất phong phú, dồi dào, do đó, người dân e ngại đến chỗ đông người thì có thể mua sắm trực tuyến để được giao hàng tận nơi”.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại cảnh vắng vẻ tại các chợ, cửa hàng, siêu thị trong sáng 15/6:

Trái ngược với cảnh chen chúc vào sáng qua thì hôm nay, các sạp thịt lợn ở chợ Hưng Dũng vắng hoe. Các sạp thịt ngập tràn nhưng không có người mua, hàng thịt ế ẩm. Ảnh: Thanh Phúc
Trái ngược với cảnh chen chúc vào sáng qua (14/6) thì hôm nay, các sạp thịt lợn ở chợ Hưng Dũng vắng hoe. Nhiều tiểu thương “mạnh tay” làm 2-3 con lợn nhưng đến gần trưa vẫn gần như còn nguyên. Ảnh: Thanh Phúc
mặt hàng thủy hải sản cũng thưa thớt người mua. Ảnh: Thanh Phúc
Mặt hàng thủy hải sản cũng thưa thớt người mua. Ảnh: Thanh Phúc
Các quầy rau củ cũng không một bóng người. “Người ta mua dồn dập hôm qua cả rồi nên nay vắng vẻ, đìu hiu”, một tiểu thương cho biết. Ảnh: Thanh Phúc
Các quầy rau củ cũng không một bóng người. “Người ta mua dồn dập hôm qua cả rồi nên nay vắng vẻ”, một tiểu thương cho biết. Ảnh: Thanh Phúc
Người dân e ngại đến chợ, hàng quán ế ẩm, nhiều ki-ốt đóng cửa nghỉ bán. Ảnh: Thanh Phúc
Nhiều ki-ốt đóng cửa nghỉ bán. Ảnh: Thanh Phúc 
Siêu thị cũng vắng khách. Ảnh: Thanh Phúc
Siêu thị cũng vắng khách. Ảnh: Thanh Phúc
Tại các đại lý, các mặt hàng thiết  yếu liên tục được bổ sung. Ảnh: Thanh Phúc
Tại các đại lý, các mặt hàng thiết yếu liên tục được bổ sung. Ảnh: Thanh Phúc

Chợ Vinh, trung tâm mua bán sầm uất của Nghệ An - Hà Tĩnh sáng nay cũng vắng vẻ, đìu hiu. Ảnh: Thanh Phúc
Chợ Vinh, trung tâm mua bán sầm uất của Nghệ An - Hà Tĩnh sáng nay cũng vắng vẻ hẳn. Ảnh: Thanh Phúc

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.