Chờ sự "bùng nổ"?!
(Baonghean) - Lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura đang là một dấu hỏi lớn gây ra những luồng ý kiến trái chiều nhau, không ít người tỏ ra thất vọng và nghi ngờ về năng lực của ông thầy người Nhật cũng như cơ hội giành vé vào VCK của U23 Việt Nam. Tuy nhiên theo ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA, rất có thể khi bước vào trận đấu chính thức, U23 Việt Nam sẽ trình diễn một lối chơi hoàn toàn khác…
(Baonghean) - Lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura đang là một dấu hỏi lớn gây ra những luồng ý kiến trái chiều nhau, không ít người tỏ ra thất vọng và nghi ngờ về năng lực của ông thầy người Nhật cũng như cơ hội giành vé vào VCK của U23 Việt Nam. Tuy nhiên theo ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA, rất có thể khi bước vào trận đấu chính thức, U23 Việt Nam sẽ trình diễn một lối chơi hoàn toàn khác…
![]() |
Đội tuyển U23 Việt Nam tập luyện tại Malaysia. Ảnh internet |
Vị chuyên gia được mệnh danh “Khổng Minh của bóng đá xứ Nghệ” nhận xét: “Những trận đấu tập huấn thời gian qua của U23 Việt Nam, HLV Miura chủ yếu thử nghiệm đội hình. Các cầu thủ ra vào liên tục, thậm chí chơi không đúng vị trí sở trường nên lối chơi của đội không có sự ổn định, chưa rõ hình hài cũng là điều dễ hiểu. Giải đấu chưa bắt đầu nên bây giờ khen hay chê ông Miura đều quá sớm. Nhưng có thể khẳng định một điều rằng cách làm việc của HLV người Nhật này rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên tôi thấy một số thử nghiệm của ông Miura rất khó hiểu. Ví dụ trường hợp Mạnh Hùng, cầu thủ này chỉ quen thi đấu ở vị trí trung vệ và chơi rất tốt, nhưng nhiều lúc ông Miura lại đưa Mạnh Hùng ra đá cánh. Rõ ràng với vị trí hoàn toàn mới lạ đòi hỏi cầu thủ phải rất nhanh nhẹn, có sức bền để liên tục lên công về thủ, Mạnh Hùng đã chơi không tốt, thường xoay xở chậm. Nếu HLV Miura sử dụng Mạnh Hùng đá cánh như vậy trong trận đấu chính thức sẽ là sai lầm”.
Nhận xét về trận thua 1 - 3 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, ông Nguyễn Hồng Thanh cho rằng, có vẻ như đội bóng chúng ta đánh giá không đúng đối thủ. Các cầu thủ Thái Lan thường có nền tảng thể lực rất tốt, họ được đào tạo kỹ năng chơi bóng cơ bản từ nhỏ, trong khi U23 Việt Nam vừa mới trải qua giai đoạn tập nặng về thể lực nên sức ì còn lớn. Bởi vậy những tình huống tranh chấp “tay đôi” các cầu thủ U23 Việt Nam toàn lép vế. Thế nhưng U23 Việt Nam vẫn chơi đôi công, đội hình liên tục dâng cao khiến cho tuyến dưới bị hổng và bị đối phương khai thác dẫn đến 3 bàn thua. Điểm sáng trong lối chơi của U23 Việt Nam trận này là những đợt tấn công có nét hơn, các học trò của ông Miura đã tạo ra được khá nhiều cơ hội, nhưng những pha dứt điểm của hàng tiền đạo chưa tốt.
Mặc dù chơi khá mờ nhạt trong thời gian gần đây, nhưng tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn được “Khổng Minh xứ Nghệ” đánh giá cao: “Công Phượng có tố chất của một ngôi sao lớn, kỹ năng chơi bóng của cầu thủ này rất đặc biệt. Vấn đề là Công Phượng còn quá trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm để đưa ra những quyết định xử lý bóng khôn ngoan trong từng tình huống cụ thể. Công Phượng chưa biết cách làm thế nào để tạo sự bất ngờ cho đối phương để tránh bị bắt bài…”.
“Tóm lại để nhận xét một cách chính xác về đội tuyển U23 Việt Nam thời điểm này là rất khó. Bởi vì trong bóng đá HLV thường có những chiến thuật riêng của mình, trong đó việc tạo ra những yếu tố làm cho đối thủ chủ quan, bất ngờ sẽ mang đến những hiệu quả rất lớn. Ví dụ ở World cup 1954, đội tuyển Đức để thua đậm trước Hungary 3 - 8 ở vòng bảng, nhưng đó là trận đấu mà cả hai đã chắc suất vào tứ kết. Đến lúc hai đội bóng tái ngộ ở chung kết, sự chủ quan của các cầu thủ Hungary đã phải trả giá khi người Đức lội ngược dòng đánh bại đối thủ này 3 - 2 để đoạt cúp vô địch. Hoặc như U23 Việt Nam và U23 Malaysia ở Sea Games 2009, các cầu thủ chúng ta dễ dàng đánh bại người Mã 3 - 1 ở vòng bảng, nhưng khi tái ngộ trong trận chung kết U23 Việt Nam lại thua 0 - 1.
Mới đây nhất là ở AFF Suzuki cúp 2014, đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2 - 1 trên sân đối phương và tưởng như sẽ giành vé vào chung kết, nhưng lượt về chúng ta lại thua đau ngay trên sân nhà. Chắc chắn ông Miura chưa thể quên bài học này nên có thể thời gian qua ông Miura muốn giấu lối chơi ở những trận giao hữu mà ông ta biết sẽ bị đối thủ nghiên cứu kỹ. Đó chính là cách để tạo sự bất ngờ khi hai đội chính thức đối đầu với nhau. Nếu điều đó là sự thật thì có thể tối 27/3 tới đây U23 Việt Nam sẽ bùng nổ với một lối chơi hoàn toàn khác. Ngược lại nếu U23 Việt Nam vẫn thể hiện một lối chơi bế tắc, nhạt nhòa như thời gian qua thì năng lực của ông Miura thật sự có vấn đề”, ông Thanh nhận định.
Hoàng Hảo