(Baonghean.vn) - Xã Đại Sơn (Đô Lương) vốn là nơi có những phiên chợ mua bán trâu, bò náo nhiệt nhất miền Trung. Do vậy, ở đây cũng tiềm ẩn các nguy cơ gây mất trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc của cả xã hội, nòng cốt là Hội Cựu chiến binh, vùng quê này đã đổi thay mạnh mẽ.
(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài phiên nữa là Tết Nguyên đán, chợ Ú xã Đại Sơn (Đô Lương) khá nhộn nhịp, nguồn hàng trâu, bò dồi dào, nhưng không được giá.
(Baonghean.vn) - Chợ Ú (tỉnh Nghệ An), chợ Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), chợ Bắc Hà và chợ Cán Cấu (tỉnh Lào Cai) nổi tiếng từ xưa đến giờ bởi những phiên chợ này chỉ buôn bán trâu, bò.
(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Tân Sửu nhưng những phiên gần đây, trâu, bò được rao bán chật kín ở chợ Ú.
(Baonghean.vn) - Nói đến chăn trâu, người ta thường nghĩ đến việc dắt trâu ra đồng. Thế nhưng ở xã Đại Sơn (Đô Lương), một số người đã dùng ô tô “khủng” siêu trường, siêu trọng để vận chuyển trâu từ nhà ra đồng để chăn thả. Đến cuối buổi chiều lại lùa trâu lên xe chở về nhà.
(Baonghean.vn) - Nhiều người ở xa biết đến Đại Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) là nhờ ở đây có chợ Ú - đầu mối trâu bò thuộc diện lớn nhất cả nước. Mỗi tháng 6 phiên, chợ tập trung hàng ngàn con trâu bò từ khắp các địa phương về, biến làng quê nghèo Đại Sơn trở nên tấp nập. Nhiều người dân nơi đây cũng nhờ vào chợ trâu bò mà có thêm nghề mưu sinh.
(Baonghean.vn) - Chợ Ú (xã Đại Sơn, Đô Lương) là một trong những điểm mua bán trâu bò lớn nhất cả nước. Cứ mỗi tháng đều đặn diễn ra 6 lần, phiên chợ đã tạo việc làm cho hàng trăm hộ dân, trong đó có những người làm nghề dắt