Chợ Vinh lại ngập chìm trong biển nước

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ ngày 30/10 đến 31/10 nước sông Vinh dâng cao gây ngập úng cổng phụ chợ Vinh và một số vùng của phường Hồng Sơn.
Khu vực cổng phụ phía sau chợ Vinh bị ngập từ 70-80 cm khiến ban quản lý chợ và UBND phường Hồng Sơn phải cấm người dân đi lại. Ảnh: Nguyễn Hải
Từ khoảng 2 giờ sáng ngày 31/10, nước  sông Vinh tại khu vực phường Hồng Sơn, thành phố Vinh dâng cao đã làm khu vực cổng phụ phía sau chợ Vinh và một số tuyến phố dọc sông Vinh bị ngập sâu từ 70-80 cm. Khu vực cổng phụ phía sau chợ Vinh bị ngập từ 70-80 cm khiến Ban quản lý chợ Vinh và UBND phường Hồng Sơn phải  bố trí lực lượng cấm người dân đi lại. Ảnh chụp lúc 10 h30 phút  ngày 31/10: Nguyễn Hải
Một người dân có ky ốt cạnh cổng phụ tranh thu vận chuyển hàng ra phía ngoài để bán.Ảnh: Nguyễn Hải
Một người dân có ki ốt cạnh cổng phụ chợ Vinh tranh thủ vận chuyển hàng ra phía ngoài để bán. Các hộ dân ở đây cho biết: Đợt nước dâng này cao bằng mức lũ năm 2010 và kém trận lụt tháng 10 năm 2019 khoảng 30 cm. Tuy nhiên, đợt lũ này, người dân đã chủ động di chuyển và kê kích hàng hóa từ trước nên giảm được thiệt hại. Ảnh: Nguyễn Hải
Một dãy quày ốt phía sau chợ Vinh bị ngập sâu gần 80 cm khiến phải nghỉ kinh doanh từ ngày 29/10. Ảnh: Nguyễn Hải
Một dãy ốt phía sau chợ Vinh bị ngập sâu gần 80 cm, bà con tiểu thương phải nghỉ kinh doanh từ ngày 29/10. Ảnh: Nguyễn Hải
Dù nước đã rút hơn 30 cm nhưng góc đình phia Tây chợ Vinh vẫn xơ xác sau trận mưa lụt. Ảnh: Nguyễn Hải
Dù nước đã rút hơn 30 cm nhưng góc đình phía Tây chợ Vinh vẫn xơ xác sau trận mưa lụt. Ảnh: Nguyễn Hải
Theo Chủ tịch UBND phường Hồng Sơn, khoảng 03 giờ sáng nước sông Vinh dâng cao gần tràn qua đường Hồng Sơn khu vực cầu Cửa Tiền 2 nên máy bơm dù hoạt động hết công suất nhưng nước vẫn dâng gây ngập khu vực cổng phụ phía Nam chợ Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải
Theo Chủ tịch UBND phường Hồng Sơn, khoảng 3 giờ sáng ngày 31/10 nước sông Vinh rất lớn, gần tràn qua đường Hồng Sơn  (khu vực cầu Cửa Tiền 2). Máy bơm dù hoạt động hết công suất nhưng nước vẫn dâng gây ngập khu vực cổng phụ phía Nam chợ Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải
Phía Đông Cầu Cửa Tiền 2 lúc 11 giờ trưa 31/10 nước vẫn dâng cao đe dọa người dân sống phía ngoài đê sông Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải
Phía Đông Cầu Cửa Tiền 2 vào lúc 11 giờ trưa 31/10 nước vẫn dâng cao đe dọa người dân sống phía ngoài đê sông Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải
Nước khu vực cầu Cửa Tiền 1, mặc dù đã rút so khoảng 30 cm với thời điểm sáng 31/10 nhưng vẫn còn khá cao. Ảnh: Nguyễn Hải
Nước khu vực cầu Cửa Tiền 1, mặc dù đã rút khoảng 30 cm so với thời điểm sáng 31/10 nhưng vẫn còn khá cao, uy hiếp các nhà dân sống ven sông Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải
Người dân khối 9 phường Hồng Sơn, phía ngoài đê sông Vinh phải dùng bè nứa để đi lại. Ảnh: Nguyễn Hải
Người dân khối 9 phường Hồng Sơn, phía ngoài đê sông Vinh phải dùng bè nứa để đi lại. Ảnh: Nguyễn Hải

Mây bơm khu vực phía sau chợ Vinh đã hoạt động liên tục từ ngày 30/10 và hết công suất nhưng do nước phía ngoài quá cao nên khó giảm ngập phía trong đình chợ. Ảnh: Nguyễn Hải
Máy bơm công suất lớn ở khu vực phía sau chợ Vinh đã kích cao miệng và hoạt động liên tục từ ngày 30/10 nhưng do nước phía ngoài sông Vinh dâng quá cao nên phía trong đình chợ Vinh nước rút khá chậm Ảnh: Nguyễn Hải

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.