Chờ V.League 2020 trở lại, SLNA đấu giao hữu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa

(Baonghean.vn)- Sau một quãng thời gian tập luyện miệt mài chờ ngày V.League 2020 trở lại, thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã chọn được 2 đội bóng để giao hữu là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

Kể từ khi VPF có thông báo chính thức về kế hoạch trở lại của các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hôm 28/8, các đội có khoảng thời gian ít nhất 2 tuần để rà soát lực lượng và tính toán điểm rơi phong độ.

Đối với các đội bóng đã bị loại khỏi Cúp Quốc gia như SLNA là gần 1 tháng và đây thực sự là quãng thời gian quý giá. Trong số các đội bóng tại V.League, SLNA gần như là đội duy nhất không xả trại hoặc chỉ nghỉ 1-2 ngày và tập luyện liên tục từ khi  V.League 2020 hoãn lần thứ nhất đến giờ.

Thầy trò HLV Ngô Quang Trường vẫn còn rất nhiều việc phải làm bởi tân binh Filipe Martins cần có quãng thời gian để hòa nhập. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là đội bóng xứ Nghệ vừa chào đón 4 trụ cột Đình Đồng, Văn Khánh, Xuân Mạnh và Xuân Thắng quay trở lại.

SLNA đá giao hữu với HL Hà Tĩnh vào ngày 5/9 tới trên sân Vinh. Ảnh: Đức Anh
SLNA đá giao hữu với HL Hà Tĩnh vào ngày 5/9 tới trên sân Vinh. Ảnh: Đức Anh 

Kể từ sau trận thua Than Quảng Ninh ở vòng 11, SLNA vẫn chưa có một trận giao hữu nào nhưng HLV Quang Trường vẫn liên tục chia đôi đội hình, cho các cầu thủ thi đấu nội bộ. Mặt khác, để nâng cao, rèn thể lực, SLNA cũng đã chọn Cửa Lò làm địa điểm đóng quân ít ngày.

Vào ngày 5/9 tới, SLNA sẽ có trận giao hữu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Vinh để kiểm tra lực lượng. Đồng thời, SLNA cũng có kế hoạch thi đấu giao hữu với Thanh Hóa để “làm nóng” trước ngày giải đấu trở lại.

Theo kế hoạch, ngày 16/9, SLNA sẽ đấu giao hữu với CLB Thanh Hóa trên sân Vinh. Đến ngày 19/9, đội bóng xứ Nghệ làm khách tại xứ Thanh trong “bài test” cuối trước khi chính thức thi đấu với HAGL ngày 26/9 trên sân Vinh tại vòng 12. 

CLB HL Hà Tĩnh và CLB Thanh Hóa là 2 đội bóng đã thi đấu với SLNA ở giai đoạn lượt đi. Thầy trò HLV Quang Trường hòa CLB Thanh Hóa của HLV Nguyễn Thành Công không bàn thắng và hòa HL Hà Tĩnh với tỷ số 1-1. Lúc này, Thanh Hóa đang xếp vị trí thứ 8 với 14 điểm còn SLNA và Hà Tĩnh chỉ có 12 điểm. 

SLNA và Thanh Hóa sẽ có 2 trận giao hữu khoảng hơn 1 tuần trước khi V.League 2020 trở lại. Ảnh: TK
SLNA và Thanh Hóa sẽ có 2 trận giao hữu khoảng hơn 1 tuần trước khi V.League 2020 trở lại. Ảnh: T.K

Hiện tại, các đội bóng tại V.League sẽ thi đấu Cúp QG như TP. HCM, Hà Nội, Viettel, Bình Dương, Than Quảng Ninh và HL Hà Tĩnh từ vòng Tứ kết ngày 11 và 12/9. Vòng Bán kết Cúp QG diễn ra ngày 16/9 và V.League 2020 sẽ trở lại từ ngày 26/9.

Theo thông báo của VPF gửi đến các CLB, tất cả các cầu thủ V.League đều phải kiểm tra y tế, xét nghiệm Covid-19 trước khi vòng 12 trở lại. Ban tổ chức cũng yêu cầu các CLB phối hợp với Sở Y tế địa phương để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 một cách nghiêm ngặt nhất.

Về việc quyết định có cho phép các sân bóng đón khán giả vào sân hay không, VPF yêu cầu các CLB phải xin ý kiến của cơ quan chức năng địa phương và gửi thông báo về BTC trong tuần tới.

Cầu thủ phải xét nghiệm Covid-19 trước khi V.League 2020 trở lại

Cầu thủ phải xét nghiệm Covid-19 trước khi V.League 2020 trở lại

(Baonghean.vn) - Ngày hôm nay (28/8), các đội bóng tại V.League và hạng Nhất đã nhận được công văn chính thức từ VPF về việc chuẩn bị tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2020. Theo đó, tất cả các cầu thủ bắt buộc phải được xét nghiệm Covid-19 trước khi giải đấu quay lại.

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.